Chia tay rồi, tôi nghĩ vẫn có thể làm bạn ít nhất là gặp nhau còn có thể chào và hỏi thăm vài câu. Nhưng tâm trạng bây giờ đau khó tả lắm các mẹ ạ! Làm bạn cũng chả được nữa.


Anh ta là bạn của anh họ tôi, đồng thời cũng là bạn của vợ anh họ tôi, bạn khá thân. Anh ta mới chia tay người yêu thứ 2 không lâu thì làm rể phụ cho đám cưới anh họ tôi, anh ta gặp tôi và thích tôi rồi cưa cẩm tôi một cách quyết liệt. Tôi không đồng ý vì cảm thấy quá nhanh và chưa hiểu về nhau nhiều, tôi cần duy trì tình bạn 1 thời gian mặc dù trong lòng cũng có thích anh ta 1 tẹo. Lý do gì nhỉ? Có lẽ tôi thấy anh ta hiền hiền và có chút đáng thương. Cưa quyết liệt đâu khoảng 1 tháng thì xảy ra chuyện 2 đứa giận nhau... vì anh ta nói dối vài chuyện mà tôi thì éo ưa nói dối! Sau đó cả 2 không còn nói chuyện với nhau nữa. Liền sau đó là anh ta có người yêu mới nhưng khoảng 2 tháng sau thì họ chia tay.


Rồi liền sau đó là anh ta quay lại cưa cẩm tôi, một loạt stt trên zalo và Facebook anh ta like không sót 1 cái, nhắn tin trêu đùa các kiểu mà công nhận là anh ta cưa gái rất hay kể cả 1 đứa chai lì và ít yêu như tôi mà còn phải lung lay trước gió. Không những nhắn tin sáng, trưa, chiều tối mà còn gọi điện thoại mỗi ngày. Tôi là đứa rất cân nhắc trước khi quyết định yêu ai đó, tôi đã tìm hiểu về quá khứ tình trường của anh ta cũng lâm li lắm các mẹ ạ, nào là sống thử, nào là nhăng nhít 2 3 người nhưng kết quả cuối cùng đều là anh ta bị mấy ẻm đó chia tay. Thắc mắc không hiểu sao bị chia tay? Hỏi ra đại khái thì kết quả cuối cùng của cuộc tình thứ nhất là cô gái ấy đi lấy chồng, kết quả cuối cùng của cuộc tình thứ 2 là do cô gái ấy quen với người khác, còn kết quả cuối cùng của cuộc tình thứ 3 do tôi trực tiếp hỏi anh ta thì câu trả lời là do tánh tình không hợp, cô ấy cao hơn anh ta, cô ấy rất yêu anh ta và anh ta cố yêu lại (nghe có vẻ hơi vô duyên nhỉ? Haha). Khoảng thời gian anh ta cưa tôi là khoảng thời gian tôi khá rảnh rỗi, cứ bị ám ảnh tin nhắn quan tâm từ khi mở mắt thức dậy tới khi nhắm mắt đi ngủ, ám ảnh bởi câu nói “Em có yêu anh hông? Anh yêu em thật lòng, yêu nhiều lắm! Em làm anh bị stress quá!!”. Rồi lại món quà xa xôi, anh ta gửi tặng tôi. Ôi! Chắc hẳn cô gái nào cũng cảm động mất thôi. Sau 2 tháng, biết bao nhiêu là thứ và cuối cùng tôi sa vào vòng u mê lưới tình mà anh ta giăng ra. Cái thứ tình cảm ngỡ như rất thật!


Hai đứa yêu nhau nhưng vì khoảng cách xa xôi nên hiếm khi gặp nhau lắm. Anh ta đi làm ở cái nơi mà cách tôi đến 500 cây số. Vậy mà anh ta vẫn chấp nhận nên tôi cũng nghĩ anh ta thật lòng. Chúng tôi chỉ thường trò chuyện qua zalo, facebook và điện thoại. Hây! Kiểu như sống ảo vậy đó! Nhưng tôi vẫn hi vọng khi công việc anh ta ổn định, anh ta sẽ về gần tôi hơn. Mới quen vài ngày, anh ta đề cập đến chuyện cưới sớm, tôi lại một lần nữa bất ngờ và không đồng ý vì điều tôi muốn là cả 2 phải lớn hơn, hiểu nhau hơn và cơ bản là nên ổn định về mặt tài chính trước. Ừ thì nói qua nói lại, anh ta cũng chịu rồi chúng tôi tiếp tục quen nhau.


Mới yêu nhau chừng 10 ngày, chúng tôi cãi nhau 3 lần chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt. Về sau tần suất cãi nhau có vẻ ít hơn nhưng cũng là những vấn đề nhỏ nhặt. Bản thân tôi nghĩ gì, tôi đều thẳng thắn chia sẻ, tâm sự một cách chân thành, luôn khuyến khích anh ta nói những đều không thích ở tôi và tôi cũng sẽ làm thế, vì tôi biết khoảng cách xa, không gặp nhau lại không xây dựng được nhiều kỷ niệm nên chúng tôi cần nhất là phải hiểu nhau qua từng câu nói. Thế nhưng, anh ta không làm được, sau 3 lần cãi nhau, tôi cũng thấy mệt lắm nhưng đã quyết định quen thì phải giữ, phải trân trọng. Cãi nhau rồi im lặng, khi anh ấy nói chuyện lại tôi cũng bỏ qua ngay. Anh ta là một người không biết nói lời xin lỗi với bạn gái, nói một cách khác là sỉ diện, do vậy mà những lần cãi nhau anh ta chỉ muốn thắng tôi thôi, đều anh ta muốn là tôi phải chiều theo cách sống của anh ta. Anh ta không biết đứng vào vị trí của tôi mà nghĩ cho tôi, một cô gái có người yêu nhưng vẫn phải mạnh mẽ một mình, vẫn một mình đương đầu với những khó khăn, vẫn ngày ngày lấy niềm vui khi nói chuyện với anh ta, vẫn trông vẫn đợi anh ta về, vẫn đồng hành cùng anh ta khi anh ta chán nản trong công việc, rầu lo chuyện gia đình hay khi anh ta buồn về một chuyện gì đó. Điều tôi dám khẳng định ở đây rằng tôi là một cô gái thật lòng, yêu chân thành và chung thủy….. và cũng là một cô gái dễ bị tổn thương.


Sắp tới ngày tôi tốt nghiệp, đó là ngày thứ bảy, tôi muốn anh ấy về nhưng anh ấy bảo là công việc nhiều, chắc về không được! Nghe vậy, anh họ tôi gọi điện thoại nhắc chừng và thế là anh ta xuất hiện bất ngờ trong ngày tốt nghiệp của tôi, đem theo quà và hoa làm tôi cũng vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Đó cũng là lần đầu chúng tôi gặp sau 2 tháng kể từ lúc chính thức quen nhau. Nghĩ rằng người ta vì tôi mà lặn lội đường xá xa xôi để về, vì tôi mà gác qua công việc bận rộn nên hôm ấy tôi cũng nhín nhiều thời gian vốn dĩ đi với bạn bè để đi cùng với người mà tôi yêu thương. Tối đó, anh ấy ngủ lại nhà anh họ tôi, thế nên chúng tôi cũng được cái dịp đi karaoke cùng nhau. Anh ấy chở tôi trên chiếc xe máy nhỏ, tôi tựa cằm vào vai mà trong lòng xót xa cho cuộc tình cách 500 cây số, anh ấy cầm tay tôi, vòng qua eo, tôi cũng ôm anh ấy thật chặt. Ngày hôm sau, anh ấy về quê, tôi cũng nhín thời gian đi cùng anh ấy cả buổi sáng, chỉ đơn giản là đi cafe, trò chuyện, ngồi gần nhau, cầm tay nhau mà cũng đủ ấm lòng. Và cũng chính ngay ngày hôm ấy, gia đình tôi biết chúng tôi quen nhau, tôi đã nói tốt cho anh ta rất nhiều rất nhiều. Chúng tôi không hợp tuổi, lấy nhau thì sẽ lâm vào nghèo khó, gia đình tôi cũng khuyên tôi đừng yêu quá nhiều, gì chứ lâm vào cái nghèo thì khổ lắm, làm cha làm mẹ khổ chẳng sao nhưng còn con cái thì nó sống thế nào? Đồng tiền chi phối cuộc sống rất nhiều, khó khăn về tài chính thì cuộc sống gia đình có chăng là hạnh phúc? Tôi không phải là đứa mê tín nhưng tôi cũng sợ khi nghe những điều trên và vì tôi là đứa cố chấp nên thiết nghĩ chúng tôi chỉ cần có niềm tin vào tình cảm thì sẽ vượt qua được tất cả và vì vậy mà tôi vẫn cứ yêu.


Xuất hiện trước mặt tôi, anh ta không phải là một chàng trai đẹp, ăn mặc bảnh bao hay cá tính gì đó, anh ta chỉ là một người bình thường, ăn mặc đơn giản cực kỳ mà thậm chí tôi nghĩ là vì công việc vây quanh bù đầu nên anh ấy không có thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Tội lắm! Lúc ấy tôi muốn làm một người con gái bên cạnh, chăm sóc cho người mình thương, tôi không cần anh ấy gửi cho tôi quà cáp đắc tiền, chỉ cần anh ấy sống tốt, dùng tiền anh ta kiếm ra chăm sóc cho chính bản thân là được. Xa xôi, tôi không thể bên cạnh nên chỉ có thể làm hậu phương cho những lời tâm sự lúc anh ấy khó khăn, an ủi, động viên để anh ấy cố gắng.


Sau lần chúng tôi gặp nhau, anh ta trở về tiếp tục công việc. Không lâu sau chúng tôi lại cãi nhau chỉ vì chuyện vụn vặt, tính anh ấy vẫn vậy, vẫn luôn muốn thắng tôi trong những lần cãi vã. Cãi nhau rồi lại im lặng, tôi nhớ lần đó tôi vừa ra bưu điện gửi áo sơ-mi cho anh ấy thì tối về đã cãi nhau. Quà chưa tới, anh ấy chưa biết mà đã như vậy làm tôi đau xé lòng. Hôm sau đó, lên facebook thấy chiếc xe máy anh ta trầy nát, tôi đã rất sợ, rất lo và đã gọi điện thoại cho anh ta, chỉ cần biết anh ta bình an là tôi cũng an lòng. Và thật sự thì hình ảnh trên Facebook chỉ mang tính chất mình họa J. Đó cũng là lúc anh ta nhận được áo tôi gửi, chúng tôi huề nhau. Cũng ngày hôm đó, tôi đi cùng anh chị, vội vàng chưa kịp trả lời tin nhắn của anh ta nên chiều về chúng tôi cãi nhau chập nữa. Cãi nhau, anh ta thường nói lời khó nghe, bao nhiêu lời giải thích của tôi cũng chỉ là uổng phí, cãi nhau cao trào và gay gắt rồi chúng tôi chia tay. Chia tay chẳng phải là chuyện hiếm gặp giữa chúng tôi, đó thường là cách kết thúc cuộc cãi nhau để bình tâm lại, để nghĩ về tình cảm của cả hai, sau đó vài ngày, nhớ nhau rồi lại huề. Có một lần, sau khi cãi nhau, anh ấy đã chủ động nhắn tin “Anh xin lỗi!”, cái câu mà cái tính sỉ diện của anh ấy không bao giờ cho phép anh ấy nói với bạn gái. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ anh ấy thay đổi, vì tôi mà thay đổi và thế là tôi đặt niềm tin vào tình cảm này nhiều hơn.


Hai đứa tôi tiếp tục yêu xa, hạnh phúc đơn giản chỉ là gọi video call vào mỗi tối, nhìn thấy nhau mà không thể chạm tay vào nhau. Bản thân khá buồn lòng nhưng vẫn hy vọng vào tương lai. Anh ấy bận, tôi thì khá rảnh nên ít khi nào tôi để anh ấy phải đợi tin nhắn từ tôi. Có những lúc nuốt vội vài hột cơm rồi lắng nghe tâm sự của anh ta. Tôi đang giữ, cố gắng giữ cái cuộc tình này nhưng cái sự vô tâm của anh ấy ngày càng hiện rõ về sau, có lẽ anh ta chán yêu xa rồi. Tình cảm của anh ta bắt đầu nhạt dần, không còn thường gọi và nhắn tin cho tôi nữa, đôi khi vài ba câu rồi tự nhiên anh ta im lặng, những dòng tin nhắn có nói cũng nhạt nhòa và vô tâm hơn. Ngày nọ, tôi nhắn tin cho anh ta rất dài nói lên tâm trạng của mình, anh ta phản ứng mạnh mẽ và như chẳng cần nữa, chúng tôi đã cãi nhau và chia tay thêm một lần.


Cứ nghĩ cũng như thường lệ, sẽ nhớ nhau rồi lại huề nhưng tất cả không như tôi nghĩ. Chúng tôi im lặng khoảng 1 tuần, anh ta nhắn tin nói nhớ tôi nhưng lúc đó tôi bệnh nên không nói gì nhiều, tiếp theo những ngày sau chúng tôi nói chuyện với nhau bình thường như trước, cái kiểu bong đùa, trêu ghẹo nhau ấy mà! Tôi cứ nghĩ vài ngày sau chúng tôi sẽ ổn, vì giữa chúng tôi có tình yêu. Và rồi một ngày nọ, khi tôi đang vô tư, tung tăng lướt facebook, tôi gặp vài tấm hình mà làm tim tôi như ngừng đập, mặt tôi biến sắc, trước mắt tôi đang là gì?? Là hình anh ta và một cô gái khác, chỉ là những ngón tay đan, chỉ là 2 bàn tay siết chặt nhưng đủ khiến tôi quặng lòng. Tôi hoài nghi và tự đặt cho mình nhiều câu hỏi: cô ấy là ai? Là bạn hay người yêu mới? Họ yêu nhau khi nào? Họ đi đâu và làm gì? …Nhưng câu hỏi mà tôi nghĩ tới nhiều nhất là Tại sao anh ta đăng Facebook và đăng vào lúc này? Cái lúc mà đủ khiến tim tôi như vỡ vụn. Lúc trước, anh ta có bao giờ đăng hình người yêu rần rần như thế, phải chăng là đang chọc tức tôi vì biết tôi thường online facebook? Quả thật là như vậy, tôi tâm sự với bạn tôi, nó làm hẳn cho tôi một bài thơ hàm ý tôi đang buồn, anh ta đã xem và sau đó là lại đăng hình người yêu mới. Anh ta cũng thừa nhận với chị dâu họ của tôi là anh ta đang cố tình xem tôi thế nào? Nhưng Facebook đâu chỉ có mình tôi, có anh họ tôi, anh chị tôi, người thân tôi, bạn bè tôi và bạn bè của anh ta, bạn bè của cả hai nữa và họ cũng biết chúng tôi quen nhau. Biết rằng facebook là riêng tư của mỗi người, đúng.. chúng tôi chia tay rồi và anh ta có quyền có người yêu mới nhưng chọc tức tôi để làm gì? Cố tình làm tim tôi tổn thương để làm gì? Tại sao không phải là đăng vào những ngày tháng sau mà lại là lúc bấy giờ?Tại sao anh ta cố tình rạch cho tôi những vết thương ở tim, ngày ngày đăng hình khiến tim tôi rỉ máu rồi lấy muối chà xát vào? Anh ta có biết như vậy là tàn nhẫn không? Không… anh ta sẽ không biết đâu, vì khi anh họ tôi cất tiếng nói về những hành động tát tệ đó thì anh ta vẫn cứ làm, bao nhiêu người nói thì anh ta vẫn cứ làm, ngày ngày đăng hình thân mật, tung tăng cùng người yêu mới một cách vui vẻ, những tấm hình ngày càng lộ rõ họ đang yêu nhau.


Là một đứa luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật sự tôi đã kiềm nén đến mức muốn vỡ òa, tôi không muốn khóc vì người như thế, anh ta nào có yêu và nghĩ cho tôi đâu. Hay anh ta đang cố tình chứng minh cho tôi thấy không có tôi anh ta vẫn cưa được gái, vẫn có người yêu, vẫn vui vẻ, vui vẻ hơn cả tôi. Có thể hoàn cảnh của tôi chẳng khổ bằng mấy ai nhưng với tâm trạng của người trong cuộc, tôi thật sự rất thất vọng... thất vọng nhiều lắm! Tôi đã quá khờ để yêu, để hy sinh và tin tưởng, nghĩ cho người ta thật nhiều rồi tự chuốc lấy nỗi đau. Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể khiến một người thay đổi. Tôi đã lầm rồi!


Những ngày sau đó, những ngày dở khóc dở cười và rồi tôi đã quyết định xóa hết tất cả mọi thứ, quyết định hủy kết bạn trên facebook và zalo. cái nơi chúng tôi bắt đầu và cũng là nơi chúng tôi kết thúc. Mặc cho anh ta nghĩ gì và nói gì tôi, điều tôi cần lúc này chỉ là một cuộc sống bình yên, không muốn bị những hình ảnh đó quấy rầy trái tim tôi nữa.!