Giờ đang mưa rơi thánh thót nghe rát tai qua mái tôn của nhà hàng xóm. Chợt nghĩ lại câu em nói :" Tớ thích tắm mưa" Điên rồ không cơ chứ!


Có lẽ khi viết những bài như thế này cũng như là để điểm lại những ngày đã qua để thấy mình thanh thản hơn


Tôi một người con chính gốc miền quê Thái Bình. Theo đúng nghĩa tôi sinh ra và lớn lên sau lũy tre làng. Lớn lên tôi mới có dịp thoát ly ra ngoài với bao điều mà người ta gọi là gà mới lạc đàn.


Ngày đi học cấp 3, tôi là thàng đi thi với số điểm tương đối đủ cho tôi vào lớp chọn của trường. Rồi thời gian trôi qua khi tôi học trong trường với mục tiêu bản thân đặt ra là : Học để không bị đuổi khỏi lớp”.


Ngày ấy tôi chả bao giờ biết đến quán internet. Để rồi gần cuối năm lớp 12 mới tá hỏa đi chọn trường. Rồi tôi thi cũng đậu với số điểm đứng thứ 02 trong trường. Thật bất ngờ và làm bố mẹ tôi vui vẻ lên bao nhiêu. Sau thời gian học tôi thấy nhiều áp lực nhất là giai đoạn chuyển bước từ đại học này. Mọi thứ đều như mới mẻ và thúc đẩy tôi đi thi lại vào một trường đại học kỹ thuật rồi cũng ra trường với tấm bằng khá.


Ra trường ở một ngôi trường danh tiếng tôi khoác balo về quê để chờ phỏng vấn các nơi đã nộp hồ sơ. Thật bất ngờ một công ty đầu tiên mà tôi nộp hồ sơ lại là công ty mà tôi đậu dàu tiên rồi cũng lại khoác balo lên miền đất xa xôi quê hương để làm việc. Lên trên này tôi được tiếp xúc với bao người mới. Khôn ngoan có, thật thà có. Qua thông tin giới thiệu của người quen tôi biết em. Em là người con gái cùng quê tôi nhưng con đường công việc của em không được suôn sẻ cho lắm. Em cũng từng thi vào trường của tôi nhưng sau 1 năm đầu học bị tang ca em chọn con đường khác là thi vào kinh tế. Nhưng không ngờ khi em bị thiếu điểm là lúc em đượcngười nhà tư vấn vào ngôi trường khác cũng danh tiếng. Ra trường em đi vào một công ty làm bán hang và tuyền thông. Làm một thời gian em về quê với bao lời hứa tìm một công việc mới. Đó là thời gian em ở nhà với những lới đàm tiếu của người nhà. Rồi cũng người quen em được tuyển vào công ty của tôi đang làm với bằng đại học nhưng ở vị trí công nhân khống chế, vận hành. Cuộc sống của em như là duyên nợ của cuộc sống với tôi. Em hơn tôi 1 tuổi. Nhưng nhìn bề ngoài với tôi em là một cô gái trẻ, duyên dáng mà có nét gì đó đáng yêu và hút hồn tôi khi làm quen. Tôi quen em trên mạng trên face với một loạt tin nhắn nói chuyện để rồi ìm thấy ở nhau những điểm đồng cảm. Tôi có tình cảm với em. Ngày tôi về quê sau đợt nghỉ cũng là ngày em hết hợp đồng đào tạo để lên trên công ty ở vùng quê này. Xa xa tôi nhìn thấy em với cái áo màu hồng và khuôn mặt hiền hậu. Để khi gọi điện nói chuyện như để khẳng định lại đó có chính kà em không. Một cảm xúc trào dâng. Ấy là chuyện đi trên đường để rồi cùng nhau xuống xe trông chờ một người bạn đón. Sau cuộc trò chuyện tôi mới quen em và nhìn em nhiều hơn để rồi cùng nhau nói chuyện như tâm đầu ý hợp.


Hôm nay lại mưa em ạ. Nhìn hạt mưa rơi thánh thót vỗ vào mái tôn nghe khô khốc tôi lại nhớ đến em long thấy quặn thắt mà nghĩ về những kỷ niệm cùng nhau. Em và tôi hay cùng nhau hẹn hò ở những nơi mà sao chả ai biết đến bao giờ thậm chí là những nơi nhiều người qua lại.Nhớ lúc hai đứa ngồi tâm sự trời sương để rồi chìa khóa xe máy để ở một chỗ giắt ngay trên vành mũ xe máy. Hai đứa toát mồ hôi để tìm, để kiếm có ai ngờ khi mình toát mồ hôi tuyệt vọng cũng chính là lúc nhìn lại mũ bảo hiểm dính lại chìa khóa.