Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ . Khi tiếng "choang" của chiếc bát bị ném xuống đất vang lên cũng là lúc em cảm thấy như cộc hôn nhân của chúng ta đã tan vỡ....
Sáu năm kết hôn có với nhau 2 đứa con vậy mà giữa chúng ta vẫn không tìm được tiếng nói chung. Anh vẫn là Anh và em vẫn chỉ là em. Anh gia trưởng, nóng tính, thích tụ tập bạn bè...Em thì ngang bướng, sống Nội tâm tình cảm, khả năng giao tiếp hạn chế( đấy là do Anh tự nhận xét thế). Trong Sáu năm sống với nhau đã bao lần vc mình xô xát, cãi vã, giận dỗi rồi to tiếng với nhau sau đó hầu như a đều là người chủ động làm Hoà và sau một vài hôm em cũng dễ dàng quên đi và vui vẻ trỏ lại . Nhưng hôm nay có lẽ em sẽ không thể dễ dàng quên đi mọi chuyện như những lần trước nữa. Bao cố gắng, bao nỗ lực em làm đều trở thành vô nghĩa khi a đưa tay lên tát vào mặt em trước mặt hai đứa trẻ, mắt em Hoa lên không còn nhìn thấy không còn nghe thấy gì nữa. Em phóng xe trên đường mặc kệ cho hai dòng nước mắt rơi lã chã. Em đi trên đường mà như đi vào trốn vô định , không biết mình đã đi được bao xa và sẽ đi đến đâu. Lần đầu tiên em nghĩ đến việc sẽ li hôn mà không cảm thấy day dứt với các con bởi trong em lúc này chỉ muốn được giải thoát khỏi Anh giải thoát khỏi cái con người mà e đã từng yêu đến say đắm...
Anh! Tại sao yêu em và yêu các con mà a cứ làm tổn thương Mẹ con em thế ? Tại sao không để gia đình mình được yên ấm và có một cái Tết trọn vẹn chứ? Cả một ngày nay em lang thang giữa dòng người tấp lập thấy mình sao lạc lõng, sao cô đơn đến vậy. E cũng luôn tự hỏi liệu mình có còn yêu a nữa không? Hay em đang chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người Mẹ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1