Các con của mẹ ! thời gian trôi qua đã một năm rồi mà mẹ cũng không nguôi ngoai được ,đêm về lòng mẹ đau như cắt khi nghỉ về các con .Chắc là kiếp trước mẹ đã tạo tội nặng lắm nên kiếp này mẹ phải gánh chịu nỗi đau mất con ...mẹ ân hận lắm , trong đầu mẹ lúc nào cũng có từ" giá như "mẹ không đi đứng nhiều thì con đã không bỏ mẹ mà đi... nỗi đau mất con khi con ở trong bụng mẹ chỉ được 28 tuần không thể nào tả xiết ...mẹ như muốn điên lên muốn tìm đến cái chết để quên hết khổ đau ...muốn gào thét ...hu hu ...trong đau khổ , mẹ lại muốn tiếp tục có thai lại mẹ quyết dưỡng thai ... để con được sống đủ tháng đủ ngày trong bụng mẹ để mẹ quên đi nỗi đau mất con ...nhưng rồi lại tiếp theo thất bại chỉ 25 tuần con cũng bỏ mẹ mà đi hai năm liên tiếp các con bỏ mẹ ...bề ngoài mẹ như chấp nhận sự thật phủ phàng này ,nhưng đêm về lòng mẹ lại nhớ con da diết mẹ đau quá...mẹ thầm trách tại sao cơ thể mẹ không khỏe mạnh như những bà mẹ khác,số phận mẹ con mình sao lại hẩm hiu đến thế ...mẹ vẩn biết là do kiếp trước mẹ tạo nghiệp nên kiếp này mẹ phải lãnh trái đắng ...mẹ xin lỗi các con cũng vì mẹ không có điều kiện kinh tế nên mẹ không thể đi bệnh viện lớn điều trị được ...và mẹ biết mẹ nghèo cũng là do đời trước mình làm sao giờ mình mới khó khăn đến vậy ...các con của mẹ giờ mong ước lớn nhất của mẹ là các con không còn quyến luyến nơi hồng trần này nữa ...các con hãy về với phật để sớm được vãng sanh ...mẹ yêu các con nhiều lắm...a di đà phật !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1