Dù cố gắng trốn tránh, cố gắng phủ nhận, nhưng thực sự giờ đây e nhận ra hình bóng của anh đã quá lớn đối với cuộc sống của em, dù làm gì, gặp ai em cũng nhớ tới anh. Đã hơn 2 năm rồi, em vẫn ko thể quên được anh, khuôn mặt anh, dáng đi, tính cách của anh, đã rất nhiều lần e hạ quyết tâm quên anh nhưng đều ko thể làm được. Vậy là em ảo tưởng hay đó là có duyên gặp mà ko thể nên phận? Cuộc đời thật trớ trêu, em cũng ko biết mình cần phải làm gì nữa, cứ sống như vậy và bất chợt lại nghĩ về anh, em ko muốn cuộc sống như thế nữa, e cũng đến tuổi lập GĐ rồi, e ko thể sống với hoài niệm quá khứ mà bỏ bê bản thân ở những năm tháng tuổi trẻ như vậy. em giận, e tiếc nuối, giá như anh chẳng để lại ấn tượng gì với e thì sẽ thật tốt, vì e sẽ vô tư mà gặp gỡ với những người khác, sẽ vui vẻ làm việc học tập và cuộc sống của e chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Thật trớ trêu là khi mình nghĩ về người khác mà chẳng thể biết được ngta có đang nghĩ về mình, ko hiểu ngta đối với mình là thứ tình cảm gì: anh em, đồng nghiệp hay #?
Hơn 1 năm ko tin tức, ko biết h này anh ra sao rồi, dù gì e cũng vẫn cầu chúc cho anh luôn mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Dù sao anh cũng đã là 1 phần ký ức gồm cả những kỷ niệm đẹp cũng như những giận dỗi buồn vui.
Phải xa anh em cũng rất buồn nhưng biết sao bây giờ, những thứ thuộc về quá khứ sẽ rất khó lấy lại được khi mà chẳng ai muốn mở lời nói chuyện với ai :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mày đâu bơi vô hỏi thăm 1 câu để người ta còn đi ngủ