Chào mọi người.


Thực sự em đang rất cô đơn và cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng. Em không biết hiện tại em đang muốn gì và cần gì. Em không biết là mình nên làm gì là đúng lúc này. Tâm trí em quá hỗn độn như là một đống giấy nhàu nát trong suy nghĩ.


Em gặp anh ấy và đúng là bất chấp hết để được anh yêu. Anh là người đàn ông đã có gia đình và đang hạnh phúc, nhưng anh lại là một người đàn ông trăng hoa vs biết bao người tình chóng vánh. Ngày đầu tiên em gặp anh, em chưa biết gì về anh, nhưng thực sự rất ấn tượng về anh, một con người thành đạt và rất bản lĩnh. Sau đó chuyện gì đến cũng đến, đến giờ em cũng yêu anh được gần một năm. Hạnh phúc và ấm áp biết bao nhiêu. Em chẳng màng đến tương lai, em chỉ muốn được anh yêu, được anh thương, được anh quan tâm, chăm sóc. Anh nói, cứ yêu thế này thì sao em lấy chồng được, sao em có tương lai. Thực sự em biết việc sau này phải rời xa anh là điều tất yếu, nhưng em còn muốn được những cảm xúc đó. Anh là người làm cho em cảm thấy đã hết mình vì tình yêu. Em không hối hận vì những gì trải qua cùng anh, e hoàn toàn nhận nhiều hơn là cho.


Thời gian gần đây, anh như muốn đề cập vấn đề chia tay và muốn 2 người trở thành anh em để cho có tương lai cho em. Em thì không chịu vì bản thân không sẵn sàng rời xa anh. Chắc có lẽ em đã quá mù quáng, em chỉ muốn được anh yêu thêm một chút nữa.


Đến ngày hôm qua thì anh đã nói với em là cảm thấy thật phiền phức vì em. Điều này khiến em thấy đau lòng hơn cả, em như là được thương hại vậy. Vì những ngày qua anh ở bên cạnh em cũng vì anh cũng chỉ thấy em quá đáng thương. Bây giờ em phải rời xa anh như thế nào đây.


Mọi người có thể cho em động lực được không?