Năm 19 tuổi, nghĩ bản thân mình là tài giỏi, mạnh mẽ nhất, hiểu biết nhất, bao dung nhất. Bước chân ra đường mới biết thế nào là bị vùi dập. Thật sự là còn rất non và xanh.


19 tuổi, em mang cả khát vọng tuổi trẻ dành hết cho tình cảm đầu đời của mình, lúc đó có hai người, em chọn một và chọn người lừa dối mình. Nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn không tên đặt vào tình cảm đó, em ngồi mơ mộng mình là của nhau, rồi sẽ nắm tay nhau đi hết thế gian này, rồi mình sẽ có những đứa con, chúng sẽ thông minh, hài hước như anh. Chúng sẽ hiền lành, dịu dàng như em. Nhưng rồi điều em nhận được chỉ là sự lừa dối đáng sợ, mà một năm sau em mới nhận ra, lúc đó, em mới biết mình dại dột đến nhường nào, đó là cú ngã đầu tiên trong đời.


Đến bây giờ, đã hai năm trôi qua, em xem đó như bài học cho mình, để không vội vàng, không hấp tấp. Nhưng, đôi lúc vẫn chạnh lòng, vẫn hận, hận người, hận mình. Vì sau vấp váp đó là chuỗi ngày đáng sợ với em, bản thân em. Em tự hành hạ, tự dày vò bản thân với những điều chỉ mình em biết. Em muốn mình lớn thật nhanh thật nhanh để khi gặp lại, có thể nhìn anh mỉm cười khinh bỉ. Nhưng đôi lúc giật mình, em đang làm gì bản thân mình thế này? Lắm lúc em nghĩ mình thoát ra rồi, sống vui vẻ rồi nhưng cái bóng sự lừa dối vẫn còn đây. Em chẳng còn là chính mình nữa rồi.


Anh, trả lại em của ngày xưa đi! Để em thôi không hận nữa!