Nếu ngày đó mẹ k quyết định đưa con đi, thì có lẽ giờ này con vẫn còn bên cạnh ba mẹ. Gần 4 tháng rồi, nhưng trong tâm trí mẹ mọi việc vẫn là từng mảng ghép rời rạc, mẹ muốn ghép nó thành 1 câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến mẹ k thế nào nói ra từng chi tiết được. Mẹ chỉ có thể nói Mẹ Nhớ Con. Và mẹ rất thèm cái cảm giác được ôm con vào lòng như ngày nào. Dù sau 1 tháng mới đc thấy mặt con, ở cùng con vỏn vẹn 6 ngày để rồi mẹ biết đc con gái của mẹ ngang tàng, bướng bỉnh lắm nhưng con lại rất xinh giống ba con vậy. Từ ngày con đi, mẹ rất hay khóc nhè, vì nhớ con, vì suy nghĩ con lạnh lẽo nằm dưới lớp đất ấy mà mẹ xót xa lắm. Mẹ cảm thấy cô đơn dù đã luôn có ba bên cạnh an ủi, nhiều khi điên cuồng nhớ con mà lòng mẹ tan tác hoang tàn. Ở đó, con có hạnh phúc không? có vui vẻ không hả con?. Còn nơi đây, mẹ thấy chẳng có gì là niềm vui cả, 1 ngày với mẹ chỉ thêm chán nản, ê chề mà thôi. Giá như con còn tồn tại.... thì chắc hẳn mẹ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Mẹ Yêu Con Lắm. Bé Su của mẹ..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hãy đưa bé vào 1 nơi nhỏ trong tim và trong ký ức xưa có 1 thiên thần đaz...