Ngày đầu tiên đến cơ quan trình diện, nó rất lo lắng và hồi hộp, đầu óc tuyệt đối trống rỗng, chẳng hình dung nổi mình sẽ làm cái gì ở cái cơ quan này. Nó vừa tốt nghiệp đại học cách đây tháng rưỡi, ngành tài chính, thế mà giờ vào làm cơ quan chính trị, đối với nó mọi thứ như tờ giấy trắng.
Đón nó là chị sếp tròn trĩnh, có nước nước da căng mịn, hồng hào, người chị toát lên vẻ nhiệt tình, thân thiện. Chào hỏi, giới thiệu qua loa đại khái mấy câu, chị bảo bận xíu, gọi anh cùng phòng ra nói chuyện với nó. Lát sau, anh bước vào lấy bản in (vì cả tầng 3 đó có duy 1 máy in đặt ở phòng nó), thấy nó, anh ngồi xuống hỏi dăm ba câu. Ấn tượng lần đầu của nó về anh không có gì đặc sắc, anh khá cao, khuôn mặt ưa nhìn và giữ khoảng cách.
Đó là lần đầu tiên nó và anh gặp nhau. Lúc đó cả 2 đều không thể biết được rằng một ngày ko xa họ sẽ là của nhau….
30/7/2015
- Cô ơi, cho cháu 1 cốc nước mía, 2 bánh mỳ 2 xiên thịt
- Sao a gọi 2 xiên, gọi 1 thôi chứ
- Hì, hôm nay kỷ niệm 2 năm 2 đứa gặp nhau lần đầu cơ mà.
….
- Em ăn nhiều vào cho béo!
Nó gật gật, mặt nhăn nhó cố gắng gặm gặm, khó nhọc nuốt từng miếng bánh mỳ cuối cùng
Sau giờ tan tầm, nó với anh thường đến đây ăn bánh mì “kẹp một xiên thịt”, uống chung một cốc nước mía, rồi cùng nhau đi về. Đó là quãng thời gian ngắn ngủi 2 đứa được ở bên cạnh nhau mỗi ngày.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chẳng đứa nào nhường đứa nào, đứa nào cũng tự cho mình là đúng.
Nó nói a ko hiểu việc...