Mỗi lần em giận, em khóc anh luôn nói "Em ah, đừng khóc nữa mà. Anh xin lỗi. Anh muốn em luôn vui vẻ và hạnh phúc cơ". Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là lời nói.
Tuổi 22 em mới biết đến mối tình đầu. Không quá ồn ào, không quá cuồng nhiệt. Người ấy yêu và đến với em bằng sự kiên trì và tình yêu chân thành. Rồi em cũng nhận lời yêu sau 2 năm quen biết. Nhưng chỉ vì sự tức giận nhất thời mà em ra đi mặc cho người ấy níu kéo, năn nỉ. Rất lâu sau đó nhiều lúc em đã có ý định nối lại nhưng có lẽ vì sự tự ái trong em quá lớn. Sau mối tình đầu, em không thấy muốn nói chuyện với người con trai nào cả. Mọi người thì bắt đầu lo lắng vì thấy em luôn 1 mình.
Tuổi 26, em gặp anh. Lần đầu gặp anh em vẫn nhớ là một buổi chiều thu ở nhà một chị đồng nghiệp. Không có ấn tượng gì lắm vì anh trầm lặng và không nói. Cũng khá lâu sau đó anh mới nói chuyện với em. Khác với lần gặp đầu tiên, khi nói chuyện với anh em cảm thấy anh là một người hoàn toàn khác, vui vẻ, dễ thương. Em thấy vui và muốn nói chuyện với anh - một cảm giác mà rất lâu rồi em mới lại có được. Thời gian cứ trôi và như một lẽ tự nhiên - Em yêu anh. Em cứ chìm đắm trong tình cảm của mình mà có lẽ đã bở qua những điều không nên bỏ qua.
Anh luôn vô tâm. Đã bao lần em buồn, em khóc nhưng rồi anh năn nỉ, dỗ dành em lại thôi. Em dễ giận nhưng lại dễ quên. Bạn em bảo có thể hạnh phúc được không khi tính em thì hay suy nghĩ mà anh thì lại vô tâm như vậy. Nhưng em lại nghĩ, trên đời không ai hoàn hảo. Nếu thương yêu nhau thì phải vun đắp, dựng xây. Và rồi em cũng chia sẻ suy nghĩ của mình với anh. Anh hứa và rồi lại hứa, còn em thì bỏ qua rồi lại bỏ qua.
Em đã cố gắng rất nhiều để vun đắp cho tình yêu của mình. Em nghĩ là có tình yêu thì sẽ làm được. Nhưng cuộc sống lại không như người ta mong đợi. Khi chưa yêu, anh có kể với em về nhưng cô bé anh quen trên mạng. Em không để ý vì anh nói là lúc trước thôi hơn nữa chỉ vào nói chuyện cho vui. Em tin anh và không nghi ngờ gì cả.
Đến khi anh đã gọi em bằng 2 tiếng em yêu, anh lại kể với em về một cô bé anh mới quen trên mạng. Em giận, anh nói do vô tình cô ấy nhắn tin, anh lịch sự nhắn lại vài câu rồi thôi. Em lại tin anh và không để ý. Nhưng rồi sau đó em lại vô tình phát hiện ra anh vẫn còn llac với cô ấy, em bắt anh mở điện thoại, buộc lòng anh phải mở. Anh mở rất nhanh nhưng em vẫn thấy được mấy tin nhắn zalo em yêu, anh yêu. Lần này thì em giận thật sự. Em bỏ lại anh 1 mình ở phòng khách và chạy lên phòng nằm khóc. Anh giải thích rằng vào mạng chém gió cho vui chứ đâu có gì, thực tế không hề gặp gỡ hay llac gì. Tại cô ấy trêu nhận làm người yêu nên anh trêu lại, tuy nhiên nói chuyện mấy lần thì anh kiếm cớ và không nói nữa. Rồi em lại tin anh và lại bỏ qua.
Nhưng có lẽ em đã quá ngốc nghếch hoặc đã bị tình cảm lấn át hết lí trí. Em phát hiện ra a vẫn vào mạng, nhắn tin trêu đùa những cô gái khác chứ không phải mình cô ấy. Mấy đứa bạn thân em đều nói tính cách của anh hoàn toàn không hợp với em, nhiều lần bạn em đã khuyên em nên dừng lại. Bạn em nói với em rằng chưa nói đến chuyện có lăng nhăng hay không nhưng bây giờ mới yêu mà đã để cho người yêu luôn buồn phiền và nghi ngờ suy nghĩ, vậy thì sau khi cưới sẽ rất khó hạnh phúc vì lúc đó cuộc sống còn phức tạp hơn nhiều. Nhưng chỉ có em không thấy hoặc cố tình không thấy.
Có những lần em đã định chia tay nhưng rồi lại không làm được. Em vẫn cứ yêu mà nhiều khi trong lòng vẫn còn những lo lắng, nghĩ suy. Rồi em quyết định làm đám cưới với anh sau gần một năm quen biết. Bạn bè không còn khuyên nữa và nói tùy em quyết định. Nhưng nếu đã quyết định đến với anh thì cũng đừng suy nghĩ gì nhiều nữa.
Anh đưa em về ra mắt, gia đình anh vui lắm vì họ cũng đã rất mong mỏi có ngày này. Gia đình em mọi người cũng vui và ủng hộ.
Nhưng đúng lúc anh nói để anh sang nhà xin phép bố mẹ em thì em nhận được tin nhắn từ một người lạ - em nên tìm hiểu kĩ người em đang yêu, đừng để quyết định sai lầm. Em hỏi lí do thì người ấy nói em nghĩ sao nếu người em yêu đã từng có con với người khác. Giây phút ấy, em chết lặng, toàn thân run rẩy tưởng như không thể nào đứng vững nổi. Sau khi bình tĩnh lại em quyết định tìm hiểu mọi chuyện xem người đó là ai và chuyện đó là như thế nào. Biết đâu có ai đó trêu đùa hay ghen ghét mà nói xấu. Em gọi đt, anh ta không nghe máy nói không tiện nghe. Anh ta nói là một người luôn quan tâm và dõi theo, anh ta biết chuyện nên nói cho em biết. Anh ta cho em một số điện thoại và nói đó là số của mẹ đứa con anh, em có thể xác minh. Em nghe mà thấy sao giống trong phim quá. Rồi em phát hiện ra 2 số điện thoại ấy đều là của một người. Dĩ nhiên không ai khác chính là cô nhân tình của anh. Em vờ như không biết, vờ như mắc bẫy cô ta và llac để xem cô ta định giở trò gì. Nhưng rồi khi nói chuyện em phát hiện ra rằng cô ta hiểu và biết tường tận mọi việc về anh. Dĩ nhiên em cũng không ngốc nghếch đến nỗi tin hết những j cô ta nói. Nhưng có những câu anh nói với em mà nếu như không phải tự anh kể thì cô ta cũng không biết đươc.
Em không biết thực chất mối quan hệ của anh với cô ta là gì, tại sao anh ở với cô ta mà lại kể chuyện đi tán tỉnh người khác mà cô ta lại vẫn chấp nhận. Nhưng em k muốn tìm hiểu nữa. Thế là quá đủ. Em nghĩ rằng em hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh ruồng bỏ cô ta, và đúng lúc đó thì mọi người lại nói anh chuẩn bị làm đám cưới. Đó là lí do khiến cô ta xuất hiện và tìm cách llac với em.
Em biết động cơ và mục đích nhưng vẫn để cho cô ta toại nguyện vì em có lí lẽ của riêng mình. Cứ cho rằng câu chuyện về đứa nhỏ chỉ là bịa đặt nhưng cô ta đã tìm đến em và nói những lời như vậy thì phải có lí do hay ít nhất là 2 người đã từng có quan hệ tình cảm. Tìm số điện thoại của cô ta em phát hiện ra rằng tài khoản zalo đăng kí số điện thoại ấy có trong danh sách bạn bè của anh và cách đây khoảng 2 tháng anh vẫn còn liên lạc. Quá khớp với những gì cô ta nói là 2 ng đã chấm dứt hơn 1 tháng. Còn một điều nữa để em không thể không tin. Khi em nói biết chuyện giữa anh và cô ta thì anh chỉ nói rằng anh không có j với cô ấy. Anh không là gì của cô ấy và cô ấy không là gì của anh, bạn bè anh có thể làm chứng. Em hiểu anh, cái cách phản kháng của anh đã nói lên tất cả.
Nhiều lúc em cũng thấy khó chịu vô cùng, muốn tìm hiểu cho rõ sự thật là chuyện về đứa bé kia là đúng hay k. Nhưng em thấy không cần nữa. Trong câu chuyện của cô ta có những sự thật mà em không thể chối cãi. Tìm hiểu thêm chỉ khiến nỗi đau trong em nhiều thêm.
Em không trách anh. Lần trước em đã giận nói lời chia tay, nhưng rồi bỏ qua. Khi ấy em đã nói với anh rằng mọi chuyện em bỏ qua, không nhắc lại nữa. Dù sau này có chuyện j em cũng sẽ không trách anh, vì tất cả là do em tự quyết định.
Giờ này không biết anh đang làm j. Còn em thì lại đang khóc, không phải khóc vì anh, vì giận anh mà khóc cho bản thân mình. Em cảm thấy đau đớn vô cùng. Cảm giác bị lừa dối và phản bội thật không dễ chịu chút nào. Em phải buông tay thôi a à, không thể nào còn bỏ qua được nữa. Tất cả tình yêu, sự cố gắng, chân thành của em đổi lại được điều gì.
Tuổi 27, em chia tay. Một cuộc tình nữa đi qua và tất cả chỉ còn lại trong em là một nỗi đau chưa biết bao giờ mới nguôi. Nhiều người nói tuổi em tình duyên lận đận, nhưng trong chuyện này em không đổ lỗi cho số phận. Là do em đã quá yếu đuối, ngốc nghếch và mù quáng.
Mỗi sáng tỉnh dậy em lại nghĩ ước gì tất cả chỉ là ác mộng. Nhưng cuộc sống không phải là mơ. Em chưa biết sẽ phải đối diện và vượt qua thế nào. Anh trả lời giúp em câu hỏi đó được k???????????????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1