Buồn quá k biết làm sao, giải bày 1 tí cho vơi nỗi lòng ...
Ngày tụi mình lấy nhau, sau khi tổ chức đám cưới ở tp(quê mình) thì về quê anh(nông thôn) tổ chức. Trước khi làm đám cưới vc đã gọi đt cho bố mẹ chồng nói là thuê tiệc tới nhà chồng để người ta làm, vc mình trả tiền nhưng khi về tới quê thì thấy họ hàng rất đông tụ nhau lại làm mỗi người 1 việc. Mình nói mẹ chồng và chị chồng là sao k thuê đội ngũ làm mà làm chi cho mất công vậy, mẹ nói là làm vậy mới vui, mà mình thấy họ đang tụ lại nói chuyện nhà người này người nọ chứ có nói chuyện gì khác đâu mà vui, mình nói mẹ và chị là có việc gì thì sai bảo mình làm liền, mẹ nói ờ.
Sáng mọi người dậy rất sớm, cũng ra làm 1 cái 1 tí, ai nói làm gì thì làm, k ai sai gì nữa mình tính đi vô phòng sắp xếp đồ váy cưới rồi nằm nghỉ. Mới vô được 5p thì 1 bà cô nói lớn: Cô dâu gì mà chui trong phòng k ra làm với mọi người. Mẹ chồng đỡ lời: nó mới ở đây mới vô trỏng. Mình ra lại, ngồi giã tỏi ớt nghe mọi người nói xấu thiên hạ là biết sẽ có ngày tới lượt mình rồi.
Tới giờ ăn, mọi người k nấu canh chỉ nấu món kho và món xào mà 2 món này bỏ đủ thứ hết có mùi rất khó ăn, gạo ở đây rất khô, mình k nói gì ngồi cố gắng ăn 1 chén rồi thôi ráng đợi chồng ăn xong. Tới chiều thì đói lả người mình nói chồng đói quá, chồng bảo còn đồ ăn hồi trưa, mình chán quá bèn đi bộ ra ngoài ăn tô bún, đi về thì thấy mọi người đang tụ tập thấy mình thì k nói nữa là mình biết rồi.
Tối đó đãi họ hàng (những người phụ nấu), chồng mình say bí tỉ nên vô phòng ngủ trước tầm 11h, mình ráng dọn 1 ít rồi cũng vô ngủ, lúc đó 2h. Sáng 5h bố mẹ chồng gọi mình dậy nói dậy làm chứ cô dâu dậy trễ người ta nói.
Mình rớt giọi nước mắt đầu tiên.
Sáng nay đãi cưới chính thức, mình cũng loay hoay làm 1 chút, ai nói làm gì thì làm. Lúc đó phát hiện là k ai đi mua đồ trang phí chữ và hoa phòng ngoài cả nên mình nói chồng rồi 2vc đi, đi về mình đang dán chữ thì lại nghe xì xà xì xầm. Chị chồng lên gọi mình xuống bếp, bố chồng nói việc nhà trên là bố lo. Mình k nói gì đi xuống rồi người trang điểm cũng đến, cô nàng nói sao mắt mình thâm quầng vậy, rồi cô nàng thở dài: đám cưới ở quê là vậy đó, k thay đổi được. Mình mặc cái váy cưới do mình đặt may, người ta lại xì xầm. Bố chồng nói 2vc chỉ đứng ở ngoài cổng hoa còn lại ở trong và khách khứa là gia đình chồng tiếp. Khách vào từng đợt đãi từ sáng tới chiều, Mình thấy buồn cười là nhieu người họ k thèm chao (có người còn k thèm nhin) cô dâu và chú rể chỉ đi vào trong tìm chỗ ngồi rồi ăn thôi, có người bỏ phong bì người k bỏ. Được nửa tiệc thì bà cô gọi mình vô bảo thay đồ ở nhà đi ra bê phụ mọi người, mình đứng hình. Bạn bè chồng có mời rượu mình rất nhiều lần nhưng mình từ chối, tới lúc ép chồng mình uống k đc nữa thì nói mình uống thay 1 ly mới cho 2vc đi, mình uống cái ọt, cái ly như cái ly cúng ông địa đó, uống xong họ lại xì xầm, chồng mình say quá vô nằm.
Mình bê thùng tiền vào phòng 2vc cất rồi dọn dẹp. Bố chồng gọi mình nói đem tiền qua phòng bố để đếm tiền với chị chồng. Mình ngạc nhiên nói là để tối nhưng bố chồng k chịu khăng khăng nói bưng qua liền, mình ngầm hiểu chuyện nên vô lay chồng mình dậy, chồng mình say quá nói cứ để đó chồng tỉnh dậy rồi chồng tính.
Mình rớt nước mắt lần thứ 2, bố mẹ chồng bỏ tiền ăn, còn lại tất cả vc bỏ tiền ra thuê (sân khấu, bàn ghế chén bát, cổng ....) Mình đi ra thì bố chồng kêu lại, mình nói bố mẹ mất bao nhiêu tiền đi chợ hay cho họ hàng thì tối vc con đếm tiền gửi lại, bố k chịu. Bố nói: mọi người thấy con bưng thùng tiền vô phòng bảo con dâu tham tiền... Bố nói tụi mình làm bố mẹ bẻ mặt vì k mang nữ trang gì cả... mình đứng hình lần 2. Tối đó mình nói chồng mang thùng tiền qua cho bố mẹ và rớt nước mắt lần 3.
Sáng hôm sau, mình đưa những hóa đơn thuê đồ cho bố mẹ rồi nói chồng ngày mai đi sớm, mình k muốn ở lại nữa. Chồng nói: bố mẹ muốn vc ở lại đi chào họ hàng hàng xóm. Mình k chịu, gói sẵn đồ nói nếu anh k đi thì e đi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sáng hôm sau, mình đưa những hóa đơn thuê đồ cho bố mẹ rồi nói chồng ngày mai đi sớm, mình k muốn ở lại nữa. Chồng nói:...
Lấy giai quê khổ thế đấy, đu thứ phải làm, không làm thì mất lòng mọi người.
Phải học sự...