Tôi ko ngờ lại có ngày lên diễn đàn tâm sự với 1 tâm trạng ko thể diễn tả cùng ai.dien tả làm sao khi đã 1 lần trải wa cái cảm giác đau khô thật đáng sợ,nó chưa thật sự vơi trong tôi thì giờ đây 1 lần nưa lại đến zoi tôi.lan nào củng zay tôi ko có gì đánh đổi ngoài vô vàng suy nghi,vô vàng những giọt nc mắt và chính con người tôi.lan đâu tiên từng bươc,từng bước đi tôi vô cùng bỡ ngỡ mặc dù luôn có ngươi thân bên cạnh,rồi tự an ủi bản thân mình "à chỉ là tai nạn ko muốn đến zoi mình thui".roi suy nghi đó cũng ko tồn tại trong tôi khi có lân thứ 2 này..khi tôi biêt ..troi ơi ko đơn thuần là se bị mât đi con cua minh lần nưa,mà cảm giac như biet mình se chết đi trong thời gian ngắn tới,,chỉ tính bằng tiếng đồng hồ chư ko dám nghi đên bằng ngày nưa..wa đau đơn trong tôi.khong biêt là giây phút nào nưa


nghi vu vơ thui rui tự dăc câu hỏi cho chinh tôi::mình có thể làm đc gi trước khi giây phuc đó đến?


Tôi đi tắm


tôi cắt móng tay thật ngăn


xem lại tủ quần áo


dọn thùng sác..


thật vớ vân,toi cứ làm nhưng việc vặt đó như thê se ko đc làm nưa.neu là lần đâu thi tôi ko làm zay mà chỉ nằm miết thui(chắc là kinh nghiệm có đc hj)


rồi cũng như thường ngày tôi đó ck tôi đi làm ze,nhưng ko biêt có hứng gi lại rủ tôi đi dạo..


đi hay không đay?


Nêu đi thì tôi có kiềm đc cảm xúc ko khi nghi lần đi này rui đến khi nào mơi đc đi lại...con nếu ko đi thi càng ko có cơ hội để đc đi...chac xa lắm luôn...


roi tôi đi hi sẽ mất zui nêu mà tôi bật khóc giữ phô hè??


Ck chở tôi đi ăn đồ biên,,bình thương thì tôi se ko ăn hải sản vì ko an toàn cho phụ nữ mang thai 3 thang đầu..nhung bao lần kiêng cử mọi điều cũng ko mang lại sự may mắn nao cho tôi...that khó giấu cảm súc khi tôi đa biêt đc sự thật mà vân phải vờ như ko có chuyện gi....toi cố wan sát mọi vật,,mọi ngươi wanh tôi thât ồn ào náo nhiệt sẽ nhớ lăm nêu như ko đc thây nưa...an song ck chở tôi đi dạo nưa ..ko khí thật mát mẽ nhưng nó ko làm tôi zui hơn đc,,đã vậy ck còn hat bai hat tôi cũng rât thích :"người đi ngang đời tôi" làm nc mắt tôi cứ chảy ko thê ngưng đc...hi vô tình thui mờ..


đa có lúc tôi cảm thây minh như 1 ng tàn phế,1 ng thừa thải..den giây phút đây thì tôi hoàn toàn mât hêt niềm tin vào cái cuộc sông này.nhiu thư bât ngờ đau đơn đên zoi tôi wa làm toi cư nghi chỉ là mơ chu ko dám tin là thât nưa..day cung là lý do làm cho tính tình cua toi trở nên ngan tàn bướng bỉnh hơn.


lan nay tôi còn gì mạnh mẽ đê vượt wa đây? Mọi thứ se lập lại zoi tôi sợ lắm khj đoi diên zoi moi ngươi ma toi ko giâu đc cam xúc làm họ cũng buôn theo tôi.rui khj vào bệnh viện cung se đau nhưng đau hơn là cai thoi gian sông cách biêt zoi ck.no lâu lăm...


tôi đa khoc rât nhju khi bên canh ck tôi.nhung chac ck ko để ý hay có khi ảnh biết tôi đang buôn chg gì mà cô tình lãng đi đê ko đi thẳng vào nôi đau cua tôi.vi ít khi tôi giau dc cam xuc trươc ảnh lăm...


Tuy ko dám nói trưc tiêp zoi ck nhưng thật trong lòng luôn nặng triêu tâm sự


ck nếu biêt trươc kêt wa như zay thi dù ju anh đen mây em cung ko wuyet dinh den zoi anh dau....la em làm khổ 2 bên gd.em thât sự hôi hân ,ko biet anh có tin ko nhung thât sự là zay đo anh..em viet lên đay ko có chô nào là dối long mình hêt...


bản thân em cũng đau hơn ai hêt ,gjo nêu có 1 nơi xa lạ ,ko 1 ai wen biêt cho em đến đó để em tự lập wa giai doan nay thi tốt biêt mây ..co thê em nhận đau gấp đoi chi cân nguoi thân em ko bận tâm nhju


....


..........


................. roi cuôc sông cua toi se vê dau ai có thê nói cho tôi nghe ko ???


Thunu_3_5_2015