Con Trai!


Vậy là bao lâu rồi Ba không thấy bóng dáng con nữa.Ba nhớ Con lắm! Mẹ cũng vậy Mẹ không nói ra nhưng Ba biết Mẹ Con thường khóc mỗi khi một mình hay khi Ba về muộn.chẳng có nỗi đau nào hơn khi Ba Mẹ mất Con...từ ngày Con đi căn nhà nhỏ nhà mình như rộng hơn.trống trải hoang vắng lạnh lẽo biết nhường nào.mấy hôm nay trời mưa Mẹ đi làm chỉ có Ba ở nhà.Ba chẳng làm được việc gì .hết nằm lại ngồi nhìn đâu Ba cũng thấy bóng dáng Con. Ba buồn và nhớ Con quá.nhìn Con trên Ban Thờ Ba chỉ có thể nuốt nước mắt mà khóc thôi...ai cũng nói Ba là đàn ông phải mạnh mẽ phải gắng gượng để Con mau siêu thoát...nhưng Con ơi Ba chỉ còn mỗi Con là giọt máu là khúc ruột duy nhất mà Con cũng bỏ Con đi là sao...? Bà rồi Ông bỏ Ba đi khi Ba còn quá nhỏ.giờ lại đến Con...thử hỏi Ba có buồn có đau khổ không? Ba luôn rằn vặt bản thân có làm gi nên tội mà phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp này...?hay tại Ba nghèo không lo được cho Con cuộc sống tốt.? Ba chỉ ước đây chỉ là một cơn ác mộng thôi...


Hôm qua Ba đi qua trường nhìn các bạn cùng trang lứa của Con được Ba Mẹ nô nức đưa đi học mà Ba chạnh lòng quá .nếu con ko mất có lẽ giờ ấy Ba cũng đưa Con đi học . Con bảo với Ba là con học giỏi để lớn làm Bác Sỹ mà.vậy mà giờ Con bỏ Ba sang thế giới bên kia mất rồi...Con trai! có biết bao nhiêu điều Ba chưa làm được cho Con...Ba có lỗi với Con nhiều lắm .ở nơi xa mong mong Con bình an .Con hãy thứ lỗi cho Ba...