Câu chuyện em kể ra đây chắc sẽ có anh chị nào đó giật mình. Em chia sẻ ra đây để cùng ngẫm nhé
Cạnh nhà em có anh hàng xóm cao, đẹp trai, con nhà giàu, bố mẹ cho mọi thứ từ A-Z. Anh ấy có một cô vợ trẻ trung, đảm đang, nhẹ nhàng, khéo léo (cả khu đều khen vậy). Nói thật sau này lấy vợ em cũng chỉ ao ước được một cô vợ như chị ấy thôi.
Công việc của anh ấy rất nhàn, nhưng là người an phận, có đôi chút lười biếng nên sau hơn 10 năm dù bố làm to anh ấy cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Anh ấy còn là người khô khan, tính cách tủn mủn, hay cằn nhằn nhưng cực kỳ hèn nhát. Vợ anh ấy dù có chịu thiệt như thế nào với gia đình chồng anh ấy cũng không dám nói đỡ hay lên tiếng bảo vệ vợ bao giờ. Em chứng kiến cảnh chị ấy vừa sinh xong đã phải nấu cơm, rửa bát, làm đủ mọi việc hầu hạ cả nhà 6 người cũng xót lắm. Đã thế nhà chồng mà gặp gì không may là đổ tại vía chị vợ cả, thậm chí họ còn can thiệp cả vào việc chị ấy mặc gì, ăn gì nữa. Ấy thế mà chị vợ vẫn luôn lễ phép, vui vẻ, cởi mở và chăm sóc con cái rất tốt.
Sau khi bố anh ấy về hưu, công việc của anh ấy cũng vì thế không tốt nên bố anh ấy chửi anh ấy suốt, làm gì cũng bị chửi là “ngu ngốc, kém cỏi”. Là đàn ông, anh ấy không dám nói lên cái tôi của mình mà chỉ dám cúp tai nghe theo rồi ấm ức về trút lên đầu vợ con. Còn vợ anh thì bị bà mẹ chồng chửi là đàn bà vụng dại, ngu dốt không biết giúp chồng phấn đấu, lại còn nặng vía nên át hết sự nghiệp chồng (bà ấy tin vào bói toán nói là vợ chồng khắc nhau nên sự nghiệp dễ lụn bại). Thế là chị ấy bị rơi vào sự dằn vặt từ cả gia đình chồng. Thậm chí họ còn tỏ vẻ coi thường chị nữa.
Gần nhà em có một anh mới chuyển về sống, gia đình anh ấy chỉ có 2 mẹ con và bà mẹ thì rất nhân hậu, bà ấy tỏ ra rất thích chị vợ anh hàng xóm của em. Bà ấy có quà gì cũng đem cho chị ấy với con trai của chị, bà ấy còn hay ngồi tâm sự, chuyện trò với chị ấy nữa. Còn anh con trai thì có vẻ như thích chị ấy ngay từ lần gặp đầu tiên khi chị ấy qua chào hỏi gia đình mới. Vẻ vui tươi đầy sức sống của chị ấy nói thêm lần nữa là đến em còn mơ.
Sau này, em thường xuyên thấy anh ấy liếc chị ấy mỗi khi chị ấy xuất hiện. Anh ấy còn tìm cách để tình cờ gặp và chuyện trò cùng chị ấy nhiều hơn. Rồi dần dần 1 năm sau em thấy chị ấy chuyển khỏi nhà chồng và đi thuê nhà sống ly thân. 6 tháng sau, khi thủ tục ly hôn hoàn thành thì chị ấy đem theo con trai sang Đức du học. Lạ hơn là sau đó 2 tháng em thấy mẹ con anh hàng xóm mới cũng treo biển bán nhà rồi đi mất.
Vốn tính tò mò em mới tìm hiểu thì được biết 2 anh chị ấy yêu nhau và được bà mẹ rất ủng hộ. Cả 2 anh chị lên kế hoạch đi học nâng cao ở Đức và bà mẹ sang cùng trông đỡ con cho 2 vợ chồng đi học.
Đến giờ thì anh chị ấy đến với nhau cũng được 5 năm rồi và đã có thêm 1 cô công chúa nữa. Hiện anh chị ấy đã về nước và sống ở Sài Gòn. Thi thoảng mỗi lần ra Hà Nội anh chị ấy vẫn rủ em đi café và đưa con trai về thăm ông bà nội với bố nó.
À về anh hàng xóm của em, sau khi ly hôn chị ấy thì cưới được một cô vợ kiếm tiền giỏi nhưng lại vụng thối vụng nát, ấy thế mà cả nhà ai cũng ngọt nhạt, nâng niu. Căn bản chị ấy dữ lắm, có lần anh hàng xóm nhà em lỡ mồm nói chị ấy là loại đuểnh đoảng, bỉm con đầy cứt mà không biết đường thay thì bị chị ấy ném ngay cái cái bỉm ấy vào người rồi xách túi bỏ về nhà ngoại. Hôm sau bố mẹ vợ chị ấy sang nhà giáo huấn cho một bài, mời cả bố mẹ chồng đến nghe. Thế là anh hàng xóm nhà em phải xin lỗi rồi rước vợ về…
Mà chết dở, em cũng đang thích một chị có chồng ở công ty nhưng bố mẹ em thì chắc chẳng được như mẹ anh kia đâu…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đọc bài b kể mà thấy buồn ghê gớm. Mình gần như cùng cảnh ngộ với chị hàng xóm của bạn nhưng mình ko may mắn như vậy...