Tôi luôn tâm đắc một câu nói là “ Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” và luôn thấy câu nói đấy đúng.Chồng tôi làm nhân viên của một công ty lớn , gia đình anh cũng giàu có nhưng khi chúng tôi cưới nhau xong bố mẹ chồng cũng ngỏ ý cho chúng tôi ra ở riêng. Nhưng điều đáng nói là ông bà không cho vợ chồng tôi chút vốn liếng để chúng tôi mua nhà.

Chồng tôi thì đi làm được bao nhiêu thì về gửi mẹ hết, cần gì lại xin mẹ thành ra khi ra ở riêng chúng tôi không đủ tiền để tự mua nhà ở.Xót con gái phải ở nhà trọ nên bố mẹ tôi đã mua cho vợ chồng tôi một căn nhà, coi như là của hồi môn.Ngày tôi sinh bé đầu tiên mẹ đẻ và chồng tôi tất bật ngược xuôi , đứng ngồi không yên còn mẹ chồng tôi thì bình tĩnh như không. Thậm chí bà còn không muốn bế cháu vì sợ cháu đi tiểu vào bộ quần áo hàng hiệu của bà. Lúc ra viện mình cũng nhờ bà đến chăm sóc mình lúc ở cữ nhưng tất nhiên là bà từ chối.Thế là mẹ đẻ mình lại gánh hết.

hình ảnh

Tôi thương mẹ tôi phải thức đêm nhiều nhưng chồng thì không phụ giúp được gì. Giá như anh không giúp được gì nhưng vẫn ở bên cạnh tôi thì tôi cũng đỡ tức đằng nay anh lại thong dong, vô tư đăng ký đi du lịch cùng bạn bè. Tôi có nói như thế nào anh cũng không nghe, đã thế cả tuần anh không gọi về cho mẹ con tôi lấy một cuộc điện thoại. Thương con nhiều lắm nhưng tôi vẫn soạn đơn ly hôn và đợi ngày anh đi du lịch về để đưa cho anh.