Chiều 30 tết, 1 mình nó nơi đây..! Chông chênh , lạc lõng..! Lòng nặng trĩu bởi bộn bề cuộc sống nơi xứ người..! Nhìn danh bạ bạn bè cả đến mấy trăm người vậy mà nó chẳng tìm nổi được lấy 1 người để mà than vãn kêu ca cho nhẹ lòng..!


27 tuổi! Nó vẫn cứ trơ trơ ra đó ..! Chẳng thể tìm dc lấy 1 người đồng cảm với suy nghĩ của nó..! Nó thấy mình già thật rồi...! Nhiều khi nó trách cuộc đời , nó trách mọi người xung quanh nó nhưng có lẽ nó sai , vấn đề k phải ở mọi người xung quanh nó , mà vấn đề là ở cách suy nghĩ của nó thì phải.? Ước gì có ai đó bước vào thế giới của nó....


30 tết ! Nơi này nó vẫn phải vùi đầu vào sách vở ., bận rộn với bài thi , mệt nhoài vì phải chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp sắp tới..! Nó nhớ nhà... Nó nhớ chợ tết vùng quê nơi nó sinh ra và lớn lên...!


2 tháng nữa thôi là nó được kéo vali về nước.... ! Nghĩa là nó sắp từ bỏ cái mác học sinh ..! Tạm biệt cánh hoa anh đào, tạm biệt những bông tuyết trắng, nơi nó đã vui đã buồn trong suốt 3 năm qua..! Nó mong từng ngày trôi qua để nó về...! Nhưng sâu thẳm trong nó lại lo sợ hơn bao giờ hết ...! Nó về rồi thì sao ..? Nó sợ phải đối diện với những câu hỏi của mọi người.. " bao giờ thì lấy chồng..? Hay người yêu đâu sao k đưa về" . Nó vẫn cười tít mắt , vẫn chêu lại mọi người " chồng con sớm làm gì cho khổ" . Thật ra nó cũng chạnh lòng lắm vì nhìn bạn bè chồng con yên ấm hết rồi..! Chỉ còn mình nó là vẫn trơ trơ ra đấy nữa thôi...! Nhiều khi nó cũng mệt mỏi muốn có bờ vai để mà tựa , cần có người để lòng nó hướng về.. Nhưng sao nó chẳng thể mở nổi lòng mình ra thế này...?


Ngày mai nó vẫn đi học bình thường ..! Nó vẫn cười tươi đấy ..! Nhưng có ai hiểu được nó nghĩ gì không..?


NosGởi từ ứng dụng Webtretho của Maudonxanh88