Cả tuần nay mình đắm chìm trong cái cảm giác ấy, cảm giác bị tẩy chay, bị bơ đi vậy. Cảm giác này giống như 4 năm về trước bị một bạn cùng học mỉa mai và châm biếm thấy muốn khóc nhưng lúc đó chỉ bít nín lặng cả người.
Sơ qua về bản thân, hơi ít nói so với những người mà mình mới gặp nhưng lại cực thoải mái và giống như loa phóng thanh khi đã hiểu rõ hơn một chút về những người mới đó.
Bản thân khá nhút nhát khi ở đám đông, dễ bị tổn thương và suy nghĩ hơi thiên về tiêu cực.
Nhưng quên đi cũng rất nhanh và đôi khi cho nó vào dĩ vãng cũng rất rất nhanh. Nhưng không hiểu sao gần đây nó lại bị đào bới lên, có phải khi lớn dần con người ta sẽ suy tư nhiều hơn không. :-S:-S:-S:-S
Bản thân là một đứa rất hiền lành vì chẳng bắt bẻ được ai cả, chỉ là hơi ít cười và ít giữ được bình tĩnh khi nóng giận và bực bội thì sẽ giống như muốn nổ tung cái bòm bòm rồi muốn tới đâu thì tới.
Cũng hay tâm sự với bạn thân lắm nhưng chúng nó đều chỉ khuyên kệ thôi mà đầu mình cứ nghĩ tới hoài.
Tính mình mà có gì thắc mắc là rất hay hỏi thẳng nên hay mất lòng lắm, ghét ai cũng ghét ra mặt và đặc biệt yêu quý ai cũng vậy. Đã ghét thì không thể cười cười tự nhiên được...
Chẳng biết tính tình mình như vậy có phải là nguyên nhân không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1