vậy là 3 ngày rồi kể từ ngày tôi biết tin bố mẹ anh phản đối kịch liệt chuyện tình cảm của hai đứa,họ muốn a lấy vợ gần nhà và họ đã ngắm dc người ưng ý. tôi đã mất ăn mất ngủ, không còn màng gì đến cv nữa, những ngày tiếp theo tôi sẽ phải làm sao?? bố mẹ anh gọi điện muốn gặp trực tiếp t để nói chuyện t phải làm sao đây???
tôi vốn sinh ra ở miền núi, lại là một cô gái dân tộc. tôi biết xã hội vẫn còn nhiều người định kiến kỳ thị, để được như ngày hnay em đã vô cùng vất vả vượt qua cái nghèo cái khó theo con chữ về với miền xuôi. hiện tại e cũng là một trưởng phòng của 1 công ty đóng tàu, cuộc đời tôi thăng trầm biết mấy, từng mở công ty riêng để kinh doanh nhưng thất bại và bây giờ làm lại từ đầu, tôi từng có một mối tình sâu đậm nhưng người đó đã bỏ tôi đi lấy vợ và ko biết vô tình hay cố ý mà cuwois vào đúng ngày sinh nhật em....em đã vô cùng đau khổ vật vã để quyên a ta và tôi đã gặp anh(tạm gọi là voi còi của em bjo) cũng đã trải qua vài mối tình rồi. vô tình quen nhau khi tôikhông biết a là một chàng công an,một thời gian sau tôi mới biết, rồi tính cách vô tư, hóm hỉnh cùng thân hình tròn mũm mĩm khiến trái tim tôi lại thổn thức, tôi yêu anh sau những chuỗi ngày băng giá,ban đầu tôi cũng sợ đó không phải tình yêu, tôi dè dặt trong tình cảm như chim sợ cành cong,t ko muốn mình lại bị đau khổ lần nữa nhưng cuộc đời mà, t không biết t yêu anh nhiều đến thế tự bjo, tình cảm trong t cứ lớn dần lên, chúng tôi hạnh phúc trong những ngày tháng yêu đương như bao cặp đôi khác, thi thoảng có những tranh cãi giận hờn nhưng đều qua rất nhanh. sự lo lắng về tương lai bắt đầu từ khi tôi về ra mắt gia đình nhân dịp sinh nhật anh, trước khi về a đã nói hãy bình tĩnh đừng buồn nếu mẹ anh có nói gì đi nữa...dù chuẩn bị tâm lý nhưng thực sự tôi vô cùng sốc và thấy tủi thân ghê gớm. đến nhà chào chỉ có bố anh thưa còn mẹ a thì thái độ dửng dưng và coi thường tôi vô cùng tronng khi bà chưa hề biết gì về bản thân tôi. tôi đến có tặng quà cho gd là bộ bát ăn của minh long khá giá trị nhưng đáp lại là sự im lặng ko nói gì và tránh tôi đi chỗ khác, tôi có tặng riêng cho bà bộ vòng thạch anh nhưng bà cũng vứt ở trên bếp và tắt điện đi ra trong khi tôi đứng như con ma ở đó(lúc đó ny tôi và bạn a ấy ngồi ngoài phòng khách) tôi đi dọn dẹp rửa bát thì bác ko cho, bảo het nuoc dung rua rồi đủ lý do, khi tôi vẫn cố tình rửa sắp xong thì bà gọi người thím bên cạnh đến vào hất đổ hết số bát tôi rửa xong vào chậu rửa lại và đuổi khéo tôi ra ngoài..trong bữa ăn bà đã coi tôi chẳng ra gì,cũng may có bạn cùng cơ quan a ấy nói đỡ tôi ko chắc tôi chết mất. đến lúc cả nhà ra ngoài phòng khách để ny tôi cắt bánh sinh nhật thì bà lại giận dỗi đi dọn dẹp, ko thèm ra mãi khi ny tôi nài nỉ phát cáu lên bà mới chịu ra...kết thúc buổi ra mắt tôi đi về bà cũng ko chào ko hỏi tôi một câu.từ đó tôi thấy lo và sợ và cái ngày đags sợ cũng đến..cách đây 3 ngày bà gọi điện cho tôi nói tôi đừng dụ dỗ a, đừng níu kéo, rủ rê a nữa...mà hãy buông tha cho a, gd không đồng ý vì tôi ở xa và lại là dân tộc...tôi như chết lặng..hôm qua bố anh lại gọi điện hẹn gặp tôi để nói chuyện, nói tôi thu xếp trong tuần này, tôi đã nói chuyện với anh nhưng có lẽ a ko đủ mạnh mẽ để bve tình yêu của mình, tôi biết anh là người có hiếu và tôi ko thể trách anh vì điều đó, mẹ a nói nếu hai đứa tiếp tục sẽ tự tử...bố anh thì chỉ nói với anh đừng làm gì để ân hận cả đời..mẹ anh rất yếu và ghê gớm nhưng có 1 ng chồng tuyệt vời và những đứa con hiếu thảo. bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa, tôi mà thêm lần này nữa thì sao có thể vượt qua? tôi có nên đi gặp bố mẹ a để cầu xin không???đầu óc tôi như điên loạn lúc này...thật lòng khoogn hiểu sao tôi không hề căm hận bà mà tôi chỉ thấy thương bà thực sự vì bà rất nhiều bệnh nhưng không ngờ bà lại đối xử với tôi như vậy...trời ơi. tôi phải làm sao đây??? tôi không muốn mất ny nhưng cũng không muốn vì tôi mà a phải khổ và mang tội bất hiếu, tôi biết a cũng ko bjo bỏ bme để theo t được...t phải thế nào??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1