Đầu hè, nắng gay gắt, không một cơn gió. Em đã về nhà ngoại chờ đẻ được 1 tuần mà con trai yêu vẫn cố thủ :) . Chắc là, tại thời gian rảnh rỗi, suốt ngày lên fb rồi gặp phải những stt tâm trạng, cộng với hoocmon thai kì khiến em bỗng nhớ về quá khứ của chúng ta, và buồn vô cùng chồng ạ. Em bỗng không hiểu là, cho đến giờ phút này, cưới nhau đã 2 năm, chừng ấy thời gian, liệu anh đã yêu em hay chưa?
Em nhớ, năm ấy cũng chính vào đầu hè. Kì nghỉ 30.4_ 1.5. Em lang thang trên mạng, vào các group tám chuyện trên trời dưới biển.
Bình thường, em là cô gái vui vẻ nhưng nghiêm túc, em coi chuyện tám chuyện, offline rất vớ vẩn. Nhưng lúc đó, mẹ em vừa rời xa em vĩnh viễn được 2 tháng. Em chơi vơi, rồi em buông thả, em cắm đầu vào nói chuyện thật nhiều, bấu víu vào cả những người không quen biết để xoa dịu chính mình. Tuyệt nhiên em không nhắc gì về chuyện đó, cứ giả lả nói cười, hy vọng rằng khi mình tỏ ra không có gì, thì nó sẽ bớt đau đi. Và, em gặp anh trên đó. Admin của group.
Lúc đó em không hiểu anh, mới gặp mà, nên không hề biết anh đã coi thường và chỉ có ý chơi bời với em mà thôi. Anh vừa chia tay người anh yêu sâu sắc, và có lẽ cho tới tận giờ, khi chúng ta đã có 2 mặt con, khi người ta cũng đã có chồng, a vẫn yêu người đó. Em không hề biết điều đó, càng không hề biết anh là tay đa tình, không yêu nhiều người cùng lúc, nhưng tán gái thì chưa hụt bao giờ.
Anh chú ý đến em, chắc bởi em vui vẻ. Rồi anh pm riêng, chúng ta nói chuyện nhiều. Giống như bao nhiêu chuyện tình khác, cho sdt, gọi điện nhắn tin, gặp mặt, rồi yêu nhau. Tuy vậy, linh cảm của đàn bà cho em biết mối quan hệ của chúng ta có vấn đề gì đó, em cảm thấy nó sẽ không đi đến đâu, dù bạn bè anh, gia đình em đều biết. Dù anh công khai với tất cả mọi người, dắt em đi theo mọi nơi, em vẫn không sao dẹp bỏ cảm giác đó được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1