Em là một đứa cô đơn, nhưng không phải là bên cạnh em không có ai theo đuổi. Và thật buồn cười, em lại chọn anh, người trái ngược hoàn toàn.
Anh nói anh không có gì cả, anh chỉ biết yêu em và làm tất cả những gì anh có thể để khiến em hạnh phúc.
Nhưng những cố gắng của anh ngày càng ít đi và rồi biến mất, mất hoàn toàn sau những tổn thương không lời trong trái tim em.
Đi với anh em chưa từng tính toán điều gì. Anh giống như một đứa trẻ, suốt ngày làm nũng đòi em mua đồ ăn, mua thuốc, dắt anh đi chơi, mua cho anh cái anh thích, nhưng anh chẳng mua nổi cho em một món quà những ngày lễ hay kỷ niệm. Đói tự ăn, ốm tự lo, bản thân mình em tự chăm sóc. Từ khi quen anh em chẳng mua nổi cho mình một món đồ, quần áo hay mỹ phẩm, thâm chí em còn chẳng mua nổi đồ ăn, thuốc, hay thậm chí là trả tiền nhà trọ. Anh không biết, không nhận ra hay là biết rồi nhưng chẳng hề quan tâm đến.?.?.? Em biết anh khó chịu khi đi chơi cùng bạn bè anh mà em không có quần áo mới, xấu xí, nhà quê vô cùng, nhưng anh có bao giờ tự hỏi tại sao em lại phải để bản thân mình ra nông nỗi ấy. Anh cứ vô tư đi mua sắm với bạn bè những món đồ vài triệu bạc, đi bar, ăn nhậu, hát hò thâu đêm. Có những hôm anh không về nhà, có những hôm 1 2 giờ sáng anh say khướt gọi em ra chở về.
Anh chưa từng nghĩ cho em, thật đấy, chưa từng. Anh chưa từng nghĩ em cũng đi làm, cũng phải ăn, phải sống, lương em không cao và rồi nó cũng có giới hạn của riêng nó. Anh chưa từng thấy sau những lần trả tiền nhậu thay anh em trở về phòng 1 mình, lặng lẽ ăn mì. Anh chưa từng nghĩ em cũng muốn mua sắm, cũng cần làm đẹp, đâu ai muốn xấu xí đâu anh. Em biết anh chẳng muốn đi cùng em nữa, lễ hội hay tiệc tùng anh đều nói dối em, bỏ em một mình và đi chơi với bạn. Em biết trong đêm noel ấy anh đi đâu, anh làm gì. Có khi nào trong những cuộc vui anh nhớ đến em không? Có những lúc đói, những lúc bệnh, em tự cười mình, và rồi chúng ta xa nhau, dần xa nhau. Không còn những tin nhắn, những cuộc điện thoại, giữa chúng ta chỉ là trách nhiệm với nhau. Anh cần em vẫn sẵn sàng xuất hiện, vẫn yêu anh, vẫn quan tâm lo lắng cho anh, nhưng còn anh, anh ở đâu khi em nói em cần anh?
Em thật sự mệt mỏi quá anh ạ. Hạnh phúc trước kia bị những áp lực, những tổn thương che lấp mất nhiều rồi.
Hôm nay em đói, hôm nay em bị bệnh, hôm nay em cần tiền. Nhưng những thứ ấy em có thể tự lo được. Anh có thể mang đến cho em một cây kẹo không? Chỉ một thôi để em lại tiếp tục yêu anh? Nhưng em biết là anh sẽ không làm được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1