Vừa tân hôn xong chồng bỏ đi, còn mẹ anh vào bảo ‘Con dâu à, tháo hết vàng ra cho mẹ xin lại’
Ý thức được bản thân mình có nhan sắc hơn người nên Nguyệt không bao giờ để mắt đến những trai đang tán tỉnh. Cô nói thẳng quan điểm rất rõ ràng với đám bạn chơi cùng:
- Loại đàn ông lương ba cọc ba đồng ấy, nhìn thì luộm thộm, quê mùa, lấy về khổ lắm.
Mục tiêu của Nguyệt là nhưng anh chàng nhà mặt phố, giàu có kia. Tốt nghiệp phổ thông, Nguyệt cũng thi được vào một trường cao đẳng, nhưng cô chẳng mấy chú tâm vào học. Người ta chẳng nói “hồng nhan bạc tỷ” đấy hay sao? Cái nhan sắc mà Nguyệt đang sở hữu là quá đủ để cô tìm một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc rồi.
Bố mẹ Nguyệt thấy con gái có suy nghĩ lệch lạc như vậy cũng khuyên nhiều lắm:
- Con chú tâm chuyện học hành đi, đừng có đi chơi bời lung tung nữa.
- Bố mày nói phải đấy, giàu từ bàn tay mình mới bền chứ trông chờ vào người khác không sớm thì muộn cũng khổ thôi con ạ.
- Bố mẹ cổ lỗ sĩ quá, thời đại nào rồi mà còn nghĩ như vậy.
Bố mẹ Nguyệt tuy sống ở thành phố thật nhưng cũng vất vả. Ông bà mải làm việc kiếm tiền nuôi mẹ già và 3 đứa con, nên cũng không có nhiều thời gian để ý đến con gái.
Nguyệt bỏ ngoài tai hết mọi lời khuyên nhủ của người lớn. Và quyết tâm lấy chồng giàu chưa bao giờ ngừng nghỉ trong suy nghĩ của cô.
Nghĩ như vậy nên suốt ngày Nguyệt chỉ lo chăm sóc sắc đẹp và đi chơi với đám bạn có chung sở thích kiếm chồng giàu. Trầy trật mãi vẫn không tốt nghiệp được nên Nguyệt bỏ luôn. Cô xin làm ở quán cà phê từ 4 giờ chiều đến khoảng 10 giờ đêm, rồi đi chơi tới khuya mới về.
Trong một lần đi bar cùng vài người bạn, Nguyệt đã gặp Cường. Ngay từ ánh mắt đầu tiên chạm phải nhau, Cường đã bị Nguyệt thu hút bởi vóc dáng quá hoàn hảo, gương mặt xinh tươi của cô.
Phải công nhận, dù không ăn mặc lộng lẫy, nhưng dáng người chuẩn mẫu của Nguyệt đã khiến đám đàn ông, con trai phải lác mắt. Cường tận dụng lợi thế đẹp trai, công tử của mình để làm quen với Nguyệt. Còn cô, hình như cũng đã tìm được đối tượng của mình nên nhanh chóng bắt sóng. Cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau.
Từ hôm đó, Cường “tấn công” Nguyệt tới tấp. Ngoài hẹn hò, đưa người đẹp đi chơi anh còn hỏi địa chỉ nhà cô, liên tục đến thăm và gửi tặng những món quà đắt tiền. Và chỉ trong vòng một tháng, Nguyệt gần như đã đổ gục trước sự hào hoa và phóng khoáng của anh. Cường lúc nào cũng dẻo mỏ với Nguyệt:
- Anh đã say em ngay từ cái ngày đầu tiên gặp mặt rồi. Cho anh một lần nhé, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm mà…
- Em không phải đứa con gái dễ dãi đâu. Anh không tin à, không tin thì cưới em đi, em sẽ cho anh hưởng trọn vẹn.
Điều đó càng kích thích trí tò mò và ham chinh phục của Cường. Thế nên từ lúc quen đến yêu mới chỉ có 3 tháng Cường đã ngỏ lời cầu hôn. Nguyệt gật đầu đồng ý ngay. Cô cũng khôn lắm, phải đợi mọi sự rõ ràng, chắc chắn thì mới để “gạo nấu thành cơm” chứ.
Trong hôn lễ, Nguyệt cười tươi rạng rỡ khi được mẹ chồng đeo vàng cho nặng cả cổ, lại còn được người người nâng váy, đón rước như bà hoàng nữa. Cô trở thành niềm ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
Đêm tân hôn, sau khi có được đời con gái của vợ, Cường ung dung đi tắm và mặc quần áo thật tươm tất vào. Nguyệt ngạc nhiên hỏi:
- Anh đi đâu thế?
Cường gạt tay vợ ra:
- Lên bar quẩy chứ đi đâu.
- Mình vừa mới cưới mà, anh định bỏ em ở đây một mình à. Em không cho anh đi đâu cả.
- Đến mẹ còn không giữ được tôi, cô là cái gì mà cho mình quyền ấy!
- Vậy thì cho em đi cùng với.
- Ở nhà!
Nguyệt ngồi đần người một lúc, hình như cô bắt đầu nhận ra, thứ tình yêu mà 3 tháng qua Cường dành cho mình chỉ là ham muốn bồng bột nhất thời. Thứ càng có được dễ dàng thì người ta càng không biết trân trọng. Cường vừa đi khỏi thì mẹ chồng Nguyệt cũng vào phòng.
Trái với sự niềm nở khi sáng, bà buồn rầu bảo cô:
- Con dâu à, tháo hết vàng ra đây cho mẹ xin lại nào.
- Ơ, sao thế mẹ, không phải đây là mẹ cho con làm vốn sao?
- Mẹ vay nợ mua để con đeo cho nhà mình nở mày nở mặt với khách khứa, giờ thì phải mang bán để còn trả người ta, không vàng nó mà lên giá thì chết con ạ.
Nước mắt Nguyệt lăn dài khi mẹ chồng tháo từng món: kiềng, lắc tay, bông tai, dây truyền trên người cô xuống rồi đi ra ngoài. Tiếc của đã đành, cô nhận ra mình đã quá sai lầm khi bước chân vào cuộc hôn nhân chóng vánh này. Nước mắt cứ thế rơi đến sáng, Cường vẫn chưa về và tiếng gõ cửa ầm ầm:
- Dậy đi, mau dậy dọn dẹp nhà cửa chứ.
Tiếng mẹ chồng làm Nguyệt tỉnh cả ngủ. Mới có 6 giờ sáng, mọi khi ở nhà cô ngủ đến tận 11 giờ trưa mới dậy ăn cơm xong, đi làm đẹp rồi ra quán cà phê.
Nguyệt vừa mở cửa ra, mẹ chồng bảo:
- Dậy dọn dẹp nhà cửa đi con. Chiều thằng Cường về mới sang lại mặt được. Từ mai còn phải dậy từ 4 giờ để nấu phở, sáng mới kịp bán.
- Hả, bán phở á mẹ?
- Ừ, nhà mình mấy chục năm nay sống nhờ vào quán phở. Nghỉ mấy ngày để lo đám cưới cũng hụt mất bao nhiêu tiền đấy.
Hôm sau, Nguyệt phải mặc bộ quần áo cũ, nhếc nhác ra quán phở giúp mẹ chồng. Cô cười cay đắng, hôn lễ vàng đeo đầy cổ, người người đón rước nhưng hôm sau đã phải rách rưới xuống chạy bàn. Giờ cô chẳng có cái gì cả, tình yêu cũng không có, cuộc sống như mơ tan vỡ. Phải chăng đây chính là cái giá mà Nguyệt đang phải trả, cho những suy nghĩ bồng bột, thiếu chín chắn của mình về hôn nhân?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1