Tôi quen anh ấy khi đang học đại học năm thứ hai. Chúng tôi cùng quê, anh ấy học kinh tế còn tôi học ngoại ngữ. Mấy năm đi học làm bạn, ra trường 1 năm tôi mới nhận lời yêu anh ấy. Có lẽ, những ngày đó là khoảng thời gian tôi thấy hạnh phúc nhất vì được anh yêu thương và chiều chuộng hết mực.



Yêu nhau được một thời gian thì chúng tôi dọn về sống chung với nhau. 6 tháng sau tôi có thai. Lúc ấy tôi thực sự bế tắc vì công việc chưa ổn định, lương của anh lại thấp. Nhưng rồi mọi chuyện cũng được giải quyết khi về thưa chuyện gia đình, chúng tôi được cho cưới. Nhà tôi đề nghị để tôi sinh con rồi mới tổ chức, còn trước tiên để hai đứa đi đăng ký kết hôn. Không ngờ, ba mẹ anh ấy cũng đồng ý.



Khi quay lại Đà Nẵng làm việc, tôi nhận thấy anh ấy có nhiều thay đổi. Anh thường đi nhậu khuya, mãi 1, 2 giờ sáng mới về nhà dù tôi đang mang bầu. Đôi lúc lo lắng và giận, tôi trách cứ anh thì anh bảo:



- Em về quê đi,sinh xong hẵng vào. Giờ anh lương thấp quá, không đủ nuôi hai mẹ con.


- Anh đi làm suốt ngày cũng không chăm được em nữa. Về nhà có bố mẹ lo cho, anh mới yên tâm làm được.



Thấy anh ấy nói cũng hợp lý nên tôi đồng ý về quê. Thời gian sau đó, 1 tuần anh mới gọi điện về hỏi tình hình mẹ con. Đôi lúc tôi nhắn tin anh không thèm nhắn lại, gọi điện anh bảo đang bận rồi tắt máy luôn. Lo lắng, suy nghĩ đến mất sữa cho con bú, bé mới 3 tháng, tôi quyết định ôm con vào Đà Nẵng để cha con gần nhau và trên hết là tôi có thể kiểm tra được chồng.



Nhìn thấy tôi bế con vào phòng trọ, anh tròn mắt nhìn rồi hỏi:


- Sao em đưa con vào mà không nói trước với anh?


- Em sợ anh bận làm nên tự bắt xe.



Vừa nói xong, anh vội vàng chạy vào phòng cất cái gì đó rồi dọn dẹp cho hai mẹ con. Vợ chồng ở với nhau một thời gian cũng là lúc tôi phát hiện anh ấy qua lại với một cô gái đang học Đại học, anh còn chu cấp tiền cho cô ta nữa. Vậy mà lúc tôi mang thai, anh lại bảo không đủ tiền nuôi hai mẹ con.



Biết sự thật, tôi đau đớn vô cùng. Tôi nói chuyện thẳng thắn thì anh bảo:


- Anh sai rồi nhưng em yên tâm, làm gì thì làm anh cũng quay về với vợ con.


- Nếu anh không chấm dứt với con bé đó thì chúng ta đường ai nấy đi.


- Em làm lớn chuyện lên làm gì? Còn con nữa. Em muốn nó không có cha à?



Anh nói thế nhưng anh vẫn đi chơi, đi nhậu 1, 2 giờ sáng mới về và tối nào cũng cũng ra ngoài nhắn tin, gọi điện với con bé kia.



Qúa chán nản, tôi gửi con về ngoại và sống ly thân với anh. Thời gian đó, tôi đau khổ lắm. Tôi đi làm nhưng đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến anh, hận anh, hận con bé đó cướp mấy chồng, cướp cha của con tôi. Tôi bỏ bê mình, không thiết ăn uống gì và suốt ngày đi nhậu. Nhậu say tôi lại gọi điện, nhắn tin xin anh tha thứ.



Nhưng cái tôi nhận được là sự lạnh nhạt và khinh bỉ từ anh. Anh bảo anh không còn tình cảm với tôi nên bảo tôi dừng lại.



Nhờ bạn bè khuyên nhủ, tôi cũng tỉnh ngộ ra. Tôi chăm chỉ đi làm, kiếm tiền nuôi con và chăm chút cho mình hơn. 1 năm sau khi ly hôn, tôi dần quên đi chuyện buồn đó. Ai gặp cũng bảo tôi xinh đẹp ra, đúng “gái một con trông mòn con mắt”.



Đôi lúc, tôi phát hiện anh đứng từ xa nhìn tôi cười nói với đồng nghiệp. Anh chủ động đến phòng trọ của tôi để xin ăn cơm tối cùng. Tôi tỏ thái độ thờ ơ nhưng thực tế, trong lòng vẫn còn tình cảm với anh.



Tôi đón con vào ở cùng, anh càng có cớ đến thăm con và luôn nán lại muộn để ngủ lại. Còn tình cảm nên tôi mù quáng để anh ngủ cùng, dù biết anh vẫn còn liên lạc với con bé kia. Bạn bè biết chuyện chửi mắng tôi. Thậm chí cô bạn đồng nghiệp còn bảo tôi không khác gì “con đĩ” khi để anh ấy đến ngủ một đêm rồi đi như vậy.



Tôi không biết nên xử lý như thế nào nữa. Dù còn tình cảm nhưng tôi không thể tha thứ mọi chuyện được. Còn cứ dễ dàng im lặng để anh ngủ lại như thế thì rồi tôi sẽ lại tổn thương lần nữa.



webtretho


Hình minh họa