Thấy anh hay ra ngoài giải khuây nên em đầu tư ít 'áo mưa' cho an toàn, nhớ phải dùng đấy
Ngày xưa, tôi và Thanh rất hợp nhau trong khoản chăn gối, nhưng từ hồi tôi sinh bé Tôm, mọi chuyện không còn được như xưa. Cơ thể tôi vốn đã yếu ớt từ nhỏ, nay lại phải sinh mổ, sau đó còn bị bệnh phụ sản hành hạ nên nói thật tôi rất ngại gần gũi với Thanh. Tới tận 5 tháng sau khi sinh con, vợ chồng tôi mới “đụng chạm” lại.
Nhưng mọi chuyện không còn được như thời còn mới cưới. Thường thì tôi chỉ cố chiều chồng cho xong chuyện chứ chẳng có tí cảm xúc nào. Đó là còn chưa kể người tôi lúc nào cũng trong tình trạng đầu bù tóc rối. Người ngai ngái mùi sữa, mùi bột của con.
Sau sinh, cơ thể tôi cũng xuống cấp thảm hại. Bụng rạn tứ tung, đôi gò bồng đảo trước kia khiến tôi vẫn tự tin mỗi khi diện bikini nay bỗng biến thành “mướp khô”. Nhiều đêm, sau khi hai vợ chồng gần gũi, Thanh vẫn thường sờ ngực tôi và đùa:
- Ngày xưa ăn “bưởi” vừa sướng mắt, vừa sướng tay. Giờ chuyển sang xơi “mướp” hứng thú tụt mất già nửa.
Tôi quay sang lườm anh:
- Anh tưởng em không tiếc à? Bây giờ em hết “vốn” để mặc 2 mảnh rồi này. Tại bố con anh cả đấy!
- Ừ, công nhận! “Đồ” của hai bố con “dùng chung” mà nó chẳng biết giữ gìn gì cả.
Mấy chị đồng nghiệp nhìn thấy tôi xuề xòa, có hôm còn không trang điểm để đi làm, nên vội vàng cảnh cáo:
- Huyền Anh ơi, lấy chồng rồi cũng không coi nhẹ chuyện hình thức được đâu em. Mày mà không lo ăn diện để giữ chồng là nó đi tìm con khác ngay đấy!
- Ôi dào, ông Thanh nhà em cả ngày bù đầu vào công việc thì lấy thời gian đâu mà gái với chả gú.
- Ơ hay, cái con này! Không chủ quan được đâu em ơi! Chồng mày kiếm ra tiền, hở ra làm mất như chơi đấy! Bọn con gái mới lớn nhiều đứa chúng nó chẳng tha cho ai đâu.
Thấy các chị nói thế nên tôi cũng về nhà để ý kỹ lại chồng mình. Đúng là thời gian gần đây Thanh có biểu hiện rất lạ. Lúc nào anh cũng kè kè điện thoại trên tay, có hôm đi tắm cũng mang theo. Đã thế, có hôm có điện thoại gọi đến anh còn bật dậy, chạy ra khỏi phòng để nghe.
Mới chừng đó thôi, đã đủ để tôi sinh nghi rồi. Hôm nọ, giặt áo cho Thanh, tôi thấy vết son môi màu cam trên cổ áo thì tôi mới dám tin chắc rằng mình bị chồng phản bội.
Nghĩ đến chuyện anh ở bên ngoài ôm ấp người phụ nữ khác rồi lại về nhà ôm ấp vợ, tôi giận lắm! Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại tôi thấy mình vẫn phải dùng mưu mới khiến anh sợ. Làm ầm lên chẳng được gì mà còn thiệt thân!
Sau khi mất một đống tiền cho văn phòng thám tử, tôi đã có được rất nhiều kiểu ảnh nóng bỏng và gợi cảm của chồng và cô bồ trẻ. Mặt cô ả còn non choẹt, khéo khi còn là sinh viên cũng nên.
Khỏi phải nói hỏa bốc ngùn ngụt trên đầu tôi như thế nào. Lúc đó tôi chỉ muốn lôi cổ ngay lão chồng “thối tha” về xử ngay. Hoặc là có thể đến xé tan nát ả bồ của chồng cho hả dạ.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi chưa bao giờ động tay động chân với ai cả. Vả lại bao nhiêu cuộc đánh ghen bị người xem quay rồi tung lên mạng, người thiệt thòi chỉ là tôi. Tôi còn công việc và danh dự của mình nữa chứ.
Đánh ghen mà lo đi xử bồ của chồng thì chỉ là hạ sách. Nếu làm như thế chắc từ nay đến già tôi phải chạy theo mấy cô bồ trẻ trung, xinh đẹp của Thanh mất. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định người mà mình cần phải dằn mặt chính là ông chồng trăng hoa.
Nói là làm, tôi bỏ số ảnh “nghệ thuật” của chồng và cô bồ nhí cùng với một hộp bao cao su xịn vào hộp quà thật đẹp, dán giấy, thắt nơ đàng hoàng rồi gửi tới công ty chồng. Đến chiều, vừa về đến nhà, mặt Thanh đã hằm hằm như đi đòi nợ. Anh quẳng cái hộp quà mà lúc sáng tôi gửi đến công ty anh ra trước mặt tôi và nói:
- Cô làm trò gì thế này? Cô có biết hôm nay cô làm tôi xấu hổ lắm không?
Tôi nhìn mặt chồng mà không nhịn được cười. Tưởng tượng ra cái cảnh anh bóc quà trước những cặp mắt hau háu của các nàng trong công ty mà đã cả người. Lấy lại bình tĩnh, tôi điềm nhiên trả lời:
- À, em thấy anh hay phải đi ra bên ngoài “giải khuây” chắc cũng mệt nêm em định đầu tư cho anh một chút. Với lại em cũng không muốn lây bệnh từ loại đàn bà bẩn thỉu ấy vào người đâu. Nếu anh thích thì cứ tiếp tục, “áo mưa” cũng rẻ mà. Em sẽ lại đầu tư!
Nghe xong Thanh tái xanh mặt. Từ hôm đó, tôi thấy biểu hiện của anh khác hẳn, cứ tan làm là về nhà, không còn kè kè tới điện thoại. Tôi cho thám tử theo dõi thì biết được là thời gian gần đây Thanh và cô bồ nhí không còn gặp lại nhau nữa. Thế mới biết đánh ghen phải dùng mưu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1