Không ngờ tôi và anh lại gặp nhau trong chuyến đi này, anh là Giám đốc dự án còn tôi chỉ là một chuyên viên. Chúng tôi biết nhau đã gần mười lăm năm. Hồi đó, tôi hai mươi, còn anh hơn mười tuổi. Lúc ấy anh làm phó phòng của mẹ nhưng cũng là chuyên gia giỏi nhất của Tổng công ty.



Tôi thường qua cơ quan của mẹ để đánh nhờ văn bản. Mỗi lần tôi sang, anh lại xung phong hướng dẫn tôi gõ những phím cứng nhắc đầu tiên. Bàn tay nóng bỏng của anh thỉnh thoảng lại nắm bàn tay vụng dại, đang run lên vì những xao xuyến đầu đời con gái.



Sau đó gia đình tôi chuyển ra nước ngoài, còn anh vẫn bám trụ ở lại. Không hiểu cơ duyên nào, tôi vẫn theo nghề của mẹ và bất ngờ gặp lại tri kỷ sau bao nhiêu năm xa cách.



Giờ tôi không còn là cô bé non nớt ngày nào, bởi vì trong mười lăm năm qua tôi đã nếm quá nhiều vị đời, quá nhiều vị tình. Còn anh, mười lăm năm đủ để biến một người đàn ông giỏi giang và nhiều tham vọng trở nên chững chạc, từng trải và có phần thận trọng.



Dự án thành công tốt đẹp, trong buổi tiệc chúc mừng, anh khẽ bảo tôi.


- Em có muốn ở với anh đêm nay không?



Tất nhiên là tôi đã chờ đợi lời đề nghị này từ khi gặp lại anh nên khẽ gật đầu. Lần đầu tiên trong đời tôi có một đêm thức trắng. Bên anh. Bên biển. Chúng tôi đi sát cạnh nhau trên cát ướt. Tôi và anh cứ đi mãi như vậy trong đêm, nói những câu chuyện không đầu không cuối. Cả hai hình như cùng mơ hồ sợ một điều gì đó lung linh sẽ vỡ tan, bởi một lời nói hay một hành động không đúng đắn.



Đi đến mệt nhoài, anh và tôi tìm một bãi đá ngồi nghỉ, anh đưa cánh tay cho tôi tựa vào. Tôi có thể nghe rõ tiếng tim anh đập dồn trong lồng ngực.



- Anh vẫn nhớ như in hình ảnh em ngày ấy, người mỏng manh trong chiếc váy màu trắng, trông em tinh khiết lắm, thề là lúc đó anh rất muốn hôn em.



Tôi chỉ biết cười. Anh bảo đôi mắt tôi đã ám ảnh anh không ít. Nhưng lúc đó anh nào dám hành động gì. Nếu anh còn là trai độc thân, có lẽ anh đã chẳng ngại ngần gì mà tán tỉnh em.



Tôi cứ nghĩ trong khung cảnh này anh sẽ đặt lên môi mình một nụ hôn, nhưng anh chỉ khẽ hôn lên mắt tôi.


- Anh rất mê đôi mắt biết nói này của em, bao nhiêu năm nay đã gặp biết bao người, nhưng đôi mắt em vẫn cứ in vào trong tâm trí anh mãi.



Nghe anh nói, tôi chỉ biết cười. Tôi không đoán được trong những lời ngọt ngào đó có bao nhiêu là thật, nhưng tim tôi cũng đang run lên vì mê đắm. Không biết từ lúc nào, người tôi đã ngả hẳn vào vòng tay anh.



Đôi môi nóng bỏng của anh từ từ đặt lên khe ngực phập phồng của tôi.


- Ngực em đẹp quá!



Tôi đang nghe con tim mình run lên vì yêu. Lý trí của một người đàn bà đã trải qua bao nhiêu cuộc tình lại trỗi dậy, tôi tự hỏi, “tại sao anh vẫn xa cách như vậy?”.



Tôi đã ở rất xa cái tuổi để tin rằng đàn ông - đàn bà đến với nhau là để cứ mãi nhìn vào mắt nhau. Thậm chí tôi còn khẳng định rằng, mọi con đường tình ái đều nhằm dẫn đến chiếc giường trong nhà nghỉ. Cái mà bấy lâu được gọi là tình yêu thực chất chỉ là khát vọng chiếm đoạt, dâng hiến.



Và anh cũng chỉ như vậy mà thôi. Tôi hụt hẫng, nhưng tôi lại muốn những gì tinh khiết nhất của hai người ở lại mãi mãi, không một chút vẩn đục lên mối tình tri kỷ này.



Lúc này tôi đã nằm ngả xuống đùi anh. Tôi cảm nhận rõ ràng bản năng đàn ông trong anh đang hừng hực truyền sang mình.



Tôi không biết, không biết mình nên dâng hiến, hay giữ lại đôi chút tinh khiết của cuộc tình này. Bất giác tôi bảo.


- Đổi tư thế đi anh!



Vâng, và dục vọng đã vỡ tan, chúng tôi đã đổi tư thế. Bình minh đã lên ở chân trời, giọt nắng đầu tiên ở miền biển chiếu xuống chiếc áo trắng tinh của anh làm tôi lóa mắt. Có gì đó chưa được thỏa mãn sau một đêm dài bên nhau. Anh nắm tay tôi và bảo.


- Mình về thôi!