Tôi 31 tuổi và có một công việc ổn định. Tuy không còn trẻ phơi phới, nhưng nhờ chế độ ăn uống, thường xuyên tập thể thao, luôn vui vẻ nên trông tôi cũng không đến nỗi nào, chỉ tội cái vẫn còn độc thân.
Lúc trước tôi cũng có vài mối tình nhưng rồi một lần bị phản bội, tôi sợ yêu một thời gian dài. Đến khi qua tuổi 30, vì áp lực của gia đình, tôi buộc mình phải mở lòng dón nhận vài mối tình ngắn ngủi nhưng không đi đến đâu.
Thật trớ trêu, khi chứng kiến những cuộc hôn nhân đổ vỡ xung quanh của bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là chị gái mình khiến tôi lại thấy sợ hôn nhân.
Tôi co cụm, rút mình vào vùng an toàn cho đến khi gặp anh. Anh hơn tôi 8 tuổi, là Giám đốc công ty gia đình về bất động sản. Lúc đầu tôi với anh cũng chỉ là mối quan hệ công việc, nhưng sau mấy lần giao dịch, đãi tiệc, chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn.
Và cuối cùng chúng tôi cũng đến với nhau không cần phải lãng mạn và ướt át như những đôi tình nhân còn trẻ nữa. Một thời gian rất ngắn sau đó anh bất ngờ hỏi:
- Em có muốn về sống chung một nhà với anh không?
Khỏi phải nói tôi hạnh phúc như thế nào, dù gì đó cũng là lời cầu hôn của một người đàn ông trưởng thành với cho mình. Tôi không tìm hiểu về anh quá nhiều, chỉ nghe anh nói sơ sơ về mình, tôi cảm nhận anh nhiệt thành và chín chắn. Vả lại ở cái tuổi này rồi, tôi không còn quá nhiều lựa chọn nữa.
Sau khi được đưa về giới thiệu với bố mẹ và họ hàng hai bên, tôi nhanh chóng bước lên xe hoa với một người chồng làm Giám đốc trước sự ngưỡng mộ của nhiều người.
Được đúng ba hôm đầu tiên chúng tôi sống hạnh phúc như những cặp mới cưới. Nhưng rồi trái tim tôi tan nát khi anh thú nhận đã kết hôn hai lần và có 3 con và giờ chúng sẽ về chung sống trong nhà này. Tôi há hốc miệng, không thể tin nổi vào mắt mình, cảm giác như bị lừa.
- Anh nói cái gì vậy? Sao anh không nói sớm với em?
- Anh xin lỗi, sớm muộn gì em cũng phải biết. Nhưng vì anh yêu em, không muốn mất em nên để cưới xong anh mới nói.
Tôi đã khóc suốt một tuần sau đó, cảm hụt hẫng và chỉ muốn bỏ chồng ngay tức khắc. Càng choáng váng hơn khi mẹ chồng bảo:
- Cả ba đứa không có đứa nào cùng mẹ cả, mỗi đứa một tính. Giờ cô về làm mẹ của chúng, nhớ chăm sóc bọn trẻ cho cẩn thận, không thì đừng có trách.
Những ngày đầu, gia đình chồng đối xử với tôi cũng không tệ, nhưng sau đó họ biến tôi thành người giúp việc từ lúc nào. Đứa con gái lớn của chồng học cấp 3 rồi mà chẳng biết làm gì, chỉ việc đi học về rồi nằm lì trong phòng xem tivi.
Con bé mới học lớp 10 mà đã có bạn trai gọi điện buôn chuyện suốt ngày. Tính khí thì đỏng đảnh, lần nào lên gọi xuống ăn cơm cũng cáu gắt.
- Tôi ăn hay không mặc tôi gì nói gì mà lắm lời vậy!
Rồi nó nguýt dài một cái khiến tôi sởn cả da gà.
Hai đứa con trai đang học cấp 1 nghịch như quỷ sứ. Tôi cứ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thì chúng lại quăng đồ chơi từ ngoài sân vào trong nhà. Có nhắc nhở chúng chơi xong dọn gọn vào thì nó cãi:
- Đồ dì ghẻ!
Thương bọn trẻ thiếu vắng bàn tay của mẹ từ nhỏ, nên tôi cố gắng hiểu và yêu chiều chúng để vừa lòng chồng. Bọn chúng m, nhưng dường như những cố gắng của tôi đều bị bọn trẻ xem thường, thậm chí còn ghen ghét cho là tôi đã cướp bố nó.
Cách ăn nói của chúng cũng khiến tôi buồn, chẳng bao giờ chúng gọi tôi một danh từ nào tử tế mà cứ “dì ghẻ, dì ghẻ”. Chúng nói trống không cộc lốc, ăn uống thì đã thích món gì là vét sạch đĩa chẳng thèm để ý đến người khác.
Đi làm về mệt mỏi là vậy mà tôi phải nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chẳng còn thời gian cho bản thân nữa. Nhiều lúc tôi bảo với chồng:
- Bé Ngân lớn vậy rồi sao anh không dạy nó làm việc nhà đi chứ. Con gái mà như thế là không được đâu.
Anh tỏ ra khó chịu:
- Ngày trước mẹ nó cũng làm mọi việc có bao giờ thấy cô ấy phàn nàn đâu mà em suốt ngày kêu ca, anh đau đầu lắm.
Buồn nhất là khi vợ chồng gần gũi, anh luôn thủ sẵn “áo mưa”. Có lúc tôi đề nghị anh hãy bỏ đi để vợ chồng có con thì anh nói rất phũ phàng:
- Em nghĩ gì vậy, anh từng này tuổi rồi không muốn có con nữa. Mà 3 đứa là quá đủ!
- Đấy là con của anh chứ đâu phải con do em sinh ra!
- Anh lấy em vì tình yêu chứ không phải vì con. Anh không muốn em có con rồi phải bận bịu vướng víu.
Nghe anh nói vậy tôi càng thêm hụt hẫng. Là phụ nữ tôi cũng khát cao có một đứa con của mình lắm chứ. Tôi đã chấp nhận hết đau khổ này đến đau khổ khác từ khi lấy anh, chấp nhận làm mẹ bất đắt dĩ của ba đứa con anh. Còn chuyện tôi cứ sống với anh đến già mà không sinh con thì không thể chấp nhận được.
Mới lấy chồng chưa được một năm nhưng sự chịu đựng của tôi đã đến ngưỡng giới hạn. Giờ đây tôi không biết mình nên ở lại để có một tấm chồng, hay dứt khoát ra khỏi ngôi nhà với ba đứa con, nhưng lại không có đứa nào do mình sinh ra này?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cuộc sống như thế khác nào địa ngục.