Tôi chưa tốt nghiệp Đại học nhưng vì mẹ tôi bệnh nặng quá nên đành phải xin bảo lưu để đi kiếm thêm phụ giúp bố tiền đi chữa trị cho mẹ. Tôi làm thêm ở một nhà hàng chuyên phục vụ tiệc, lương cũng kha khá nhưng vẫn không đủ trang trải cho tiền viện của mẹ.



Nhà không có tiền mà chi phí phẫu thuật ít cũng gần trăm triệu rồi. Mẹ tôi bảo cứ để bà chết, chứ giờ có bán nhà cũng không đủ. Nhìn mẹ bị bệnh tật hành hạ đến gầy rạc người tôi không đành lòng.



Đúng lúc tôi bế tắc thì tôi gặp anh đến đặt tiệc trước để tiếp đãi khách của mình vào chiều hôm sau. Anh bảo vì tiếp đoàn khách quan trọng nên phải đích thân đến đặt mới an tâm.



Tôi thấy anh cứ liếc trộm vào ngực mình nên cũng khá ngại. Tôi cũng không chú ý đến anh lắm nhưng hôm sau tiếp khách xong anh gặp riêng tôi, hào phóng rút một tờ xanh dúi vào tay.



- Tặng em vì đã phục vụ nhiệt tình.


- Có gì đâu ạ, đây là công việc của em mà.


- Trông em xinh vậy sao lại làm ở chỗ này, phí quá.


- Em đâu có việc gì khác.



Không ngờ anh lại đi thẳng vào vấn đề.


- Em còn trinh không? Đi nhà nghỉ với anh, nếu còn thì anh trả em ba mươi triệu.



Tôi định tát cho anh một cái nhưng anh đã nhét tờ danh thiếp vào tay tôi rồi nháy mắt bỏ đi. Cả ngày hôm đó tôi cứ suy nghĩ về lời đề nghị của anh ta. Hết ca tôi chạy vào viện, bác sỹ trao đổi với tôi về tình trạng của mẹ. Một là phải mổ, hai là để mẹ ra đi.



Tôi ngồi thụp xuống ghế, suy sụp hoàn toàn. Chợt nhớ đến tấm danh thiếp của vị khách lúc chiều, tôi đánh liều bấm số. Không ngờ anh ta nhạy bén đến mức vừa nghe tôi giới thiệu đã nhớ ra ngay.


- Anh biết là em sẽ gọi cho anh mà, em đang ở đâu anh đến đón luôn.



Tôi bước lên xe của gã khách mới quen mà trong lòng nặng trĩu. Mặc kệ anh ta vừa lái xe vừa đưa một tay véo má trêu ghẹo tôi.



- Trông em càng ngố ngố thế anh càng thích đấy. Nếu em thực sự còn thì anh không tiếc với em đâu.


- Nhưng anh phải hứa làm xong đưa tiền cho em về ngay đấy!



Vừa lấy phòng xong anh kéo tôi lên tầng, chốt cửa lại, đè ngửa tôi ra mà hùng hục làm chuyện kia ngay. Anh ta cứ thế hành hạ, bắt tôi phục vụ đủ các kiểu đến khi người tôi mềm nhũn, xơ xác mới chịu dừng lại. Xong việc tôi cố gắng bò vào trong nhà tắm, chà thật kỹ nhưng vẫn không hết được cảm giác nhơ nhớp trên người.



Quá đau khổ ê chề nên tôi cứ ngồi ôm mặt khóc.


Lâu sau mới giữ lại được bình tĩnh, tôi cuốn khăn ra ngoài, không thấy anh ta ở trong phòng nữa. Choáng váng khi nhìn thấy chỉ có một triệu đặt trên bàn, anh ta nhắn tin cho tôi.


“Em không còn thứ đó mà dám lừa tôi, giỏi thật thấy, tôi cho em bằng này để bồi dưỡng sức khỏe.”



Tôi đau xót nhìn số tiền ít ỏi mà hắn để lại. Nhưng đúng là tôi đã lật tung chăn mà không thấy vết máu nào của mình hết. Thật kỳ lạ, tôi chưa từng với ai, người yêu cũng chưa có, vậy mà tại sao của tôi lại không còn...



Rõ ràng đây là lần đầu tiên của mình, hắn đã thỏa thuận như vậy tại sao lại quỵt trắng trợn như thế. Tôi nhìn chiếc khăn tắm vẫn còn sạch sẽ, khô cong liền nghĩ ngay ra một kế.



Tôi bắt taxi lần theo địa chỉ trên danh thiếp, cầm thứ này trên tay, tôi tự tin đến tận nhà hắn ta đòi tiền. Đại gia gì mà chơi gái xong rồi quỵt tiền bỏ chạy như thế.



Nhìn ngôi nhà to thật to mà tôi hơi chùn chân, nhưng nghĩ đến mẹ đang nằm chờ tiền để phẫu thuật tôi lấy hết can đảm bấm chuông. Một người phụ nữ khá lớn tuổi đi ra mở cửa.



- Cháu chào cô! Anh Vũ đã về chưa ạ?


- Cháu tìm Vũ có việc gì. Nó vừa về, đang tắm.


- Vậy bác là?


- Tôi là mẹ nó!


- Cháu là bạn gái của anh Vũ!


- Bạn gái sao? Thằng trời đánh này, nó có vợ con đàng hoàng rồi cơ mà.


- Cháu không biết, anh ấy lừa cháu…



Đúng lúc đó thì Vũ từ trong nhà chạy ra, hốt hoảng khi thấy tôi thì vội đuổi mẹ anh vào trong. Tôi giơ chiếc khăn có vết máu đã khô ra.


- Anh dám quỵt tiền của tôi, có tin tôi làm cho anh tan cửa nát nhà không?


- Cô dám, bằng chứng đâu mà cô bảo tôi đã…



- Không lẽ trên khăn này không có dấu vết gì của anh sao? Theo tôi được biết thì công an người ta kiểm tra kỹ lắm đó.


- Cô dọa tôi à! Đừng tưởng tôi sợ!


- Cũng cho anh biết luôn, tôi chưa đủ mười tám tuổi đâu đó!


- Không, à cô… được đấy, tôi sẽ trả thêm cho cô, đưa cái khăn đây.



Sợ hãi trước lời đe dọa của tôi, hắn ta vội vào nhà lấy năm mươi triệu ra trả. Nhận tiền, tôi ném chiếc khăn vào mặt anh ta.


- Lần sau đừng có dở trò đó ra với người khác nhé.


- Cô…



Cười khẩy vào mặt đại gia, tôi đi thẳng đến bệnh viện. Nhờ số tiền đó mà mẹ tôi đã được cứu sống, còn tôi thì rất buồn vì lần đầu tiên của mình lại thành ra như thế? Nhưng thôi, cứu được mẹ cho dù có phải mất mát thứ gì tôi cũng can tâm.