- Cái thằng này, nhanh nhanh ra đời để bố tét cho mấy cái vào mông.


- Anh nói thế thì làm sao con dám chui ra chứ, chưa gì đã dọa nạt con rồi. Con là của em, anh cứ liệu hồn đấy.


- Ơ hay, em đừng có mà chiều con quá nhé. Sao lúc yêu nhau, em bảo anh là người quan trọng nhất với em cơ mà?


- Bây giờ khác rồi, anh chấp nhận thực tế đi.



Hoàng và Mai lấy nhau gần một năm nay. Mối tình từ thời sinh viên được đơm hoa kết trái thành một đám cưới ngọt ngào, hạnh phúc. Sau hôn lễ không lâu thì Mai mang thai. Nhưng từ khi có bầu, Hoàng lúc nào cũng xị mặt ra để ghen tị với đứa con còn chưa kịp chào đời của mình. Vì sao ư, vì vị trí quan trọng nhất trong lòng Mai đã không còn của Hoàng nữa rồi.



Hoàng luôn phải nhìn sắc mặt vợ để chiều lòng, chấp thuận tất cả mọi yêu cầu của vợ dù lòng không cam tâm. Ngay cả chuyện gần gũi vợ cũng bị cấm tiệt để đảm bảo cho em bé được ra đời khỏe mạnh.



Sau khi Mai sinh con, Hoàng càng bị vợ cho ra rìa nhiều hơn trước gấp vạn lần. Cả ngày, Mai không rời mắt khỏi con. Dường như, mọi sự quan tâm, tình yêu thương của cô đã dồn hết vào con rồi. Có lẽ người mẹ nào mới sinh con lần đầu cũng có cảm giác ấy.



Thấy vợ vất vả, Hoàng đề nghị thuê giúp việc chăm con giúp nhưng Mai một mực không đồng ý vì cô không yên tâm giao con mình cho bất kì một ai khác. Cả ngày, cô đầu tắt mặt tối lúc thì con ị, lúc thì con khóc, đêm cũng không được ngủ yên vì cứ nửa đêm là y như rằng thằng bé lại bị thức giấc. Người cô xanh xao, gầy hẳn đi trông thấy.



Nhiều lúc thấy vợ chỉ chăm chăm vào con mà bỏ bê chồng, Hoàng khó chịu, nói ý tứ với vợ rằng:


- Em đừng suốt ngày quan tâm đến con mà bỏ bê chồng như thế. Không sợ anh chán rồi ra ngoài bị cô khác cuỗm mất à?


- Ôi dào, em có con rồi còn sợ gì bị anh bỏ. Giỏi thì anh cứ đi đi.



Câu nói nửa đầu nửa thật của Mai khiến Hoàng cau có bỏ ra ngoài chẳng buồn nói thêm lời nào nữa. Trong lòng anh chỉ mong sao con mau chóng lớn lên khỏe mạnh để có thể tranh giành chút tình cảm từ vợ.



Một tối, Hoàng về sớm và anh tranh phần chơi với con trong phòng để vợ lo cơm nước. Hai bố con nằm chỏng chơ trên giường, chẳng biết anh đùa thế nào mà thằng bé cứ cười khanh khách tít cả mắt khiến Mai đứng bên ngoài cũng cười không ngớt vì bố con nó.



Vừa xong xuôi, cô đang định mang quần áo vào bế con đi tắm thì mới bước tới gần cửa cô vô tình nghe được những lời nói của chồng:


- Cu con của bố, lớn nhanh lên nhé. Mẹ con cứ suốt ngày bơ bố, bố sắp tủi thân đến chết rồi đây này. Từ ngày có con, mẹ chẳng yêu thương gì bố nữa. Sau này con lớn nhớ phải bù đắp cho bố đấy biết chưa!



Mai đứng nép vào cánh cửa, chợt cô suy nghĩ lại về suốt khoảng thời gian qua. Cô thấy mình đúng là đã vô tâm với chồng, cô chưa nấu được bữa cơm tử tế nào cho anh. Dạo này, quần áo hay đồ dùng cũng toàn anh phải tự đi mua lấy chứ không phải là vợ sắm cho như trước nữa. Mấy lần chồng đánh tiếng mà Mai cứ lảng đi không phát hiện ra. Mai thấy thương chồng, bất giác cô thở dài một tiếng.



Nở nụ cười bước vào trong phòng, Mai vuốt nhẹ má chồng rồi khẽ nói một câu:


- Em hứa, đêm nay em bù cho anh!



Tối đó, sau khi cho con ngủ. Lựa lúc chồng đang làm việc ở phòng bên cạnh, Mai lục tung tủ quần áo của mình để lấy ra mấy cái váy ngủ trước đây cô thích nhất.



Mặc đến cái thứ 3, Mai phải nín thở, hóp bụng đến mấy lần mà vẫn không nhích nổi. Cảm giác cái váy như sắp bị thân hình “khổng lồ” đầy mỡ của cô làm cho nứt ra đến nơi rồi. Quay đi quay lại, Mai đưa tay xoa cái bụng của mình mà chán nản. Còn đâu là thân hình nuột nà, gợi cảm thời xưa nữa chứ.



Bất giác, một bàn tay quen thuộc đưa tay ôm lấy Mai từ phía sau, Má Hoàng áp sát khuôn mặt Mai, nhìn vào mắt vợ trong gương, Hoàng khẽ lên tiếng:


- Vợ làm gì thế?


- Em…em..


- Em định chọn váy chứ gì?



Vừa nói, Hoàng vừa đưa cái váy màu trắng ra trước mặt Mai:


- Đây này, chiều nay anh mới mua về đấy. Anh đảm bảo vợ sẽ mặc vừa.


- Nhưng em béo... sợ xấu


- Sợ gì, để mặc giúp vợ nhé.



Xong xuôi, Hoàng cười rồi bế Thốc Mai lên giường:


- Lâu lắm rồi vợ chồng mình mới…


- Em xin lỗi vì em mải con quá mà quên cả anh.



Một nụ hôn gọt ngào được đặt lên môi Mai, Hoàng âu yếm nhìn vợ:


- Em không nói anh cũng biết rồi. Sau này bù đắp cho anh là được. Còn giờ thì…



Nép vào vòng tay của chồng, Mai có cảm giác lâng lâng hạnh phúc như lúc mới yêu. Cô tự nhủ với lòng nhất định sẽ làm một người vợ tốt. Nhất định sẽ trân trọng ông chồng có một không hai này bởi có tìm kiếm cả đời cũng chẳng có người đàn ông nào tốt như anh!