Chồng em là con trai một gia đình rất giàu có. Anh là công tử chính hiệu, xe đẹp, ăn tiêu thoải mái, cô nào mà lọt vào mắt của anh thì ngay lập tức có váy hàng hiệu, túi đắt tiền, nói chung là được tặng quà ngập mặt.



Em biết anh vì thời gian đó anh đang theo đuổi một bé xinh xắn cùng ngõ nhà em. Hôm ấy anh ôm một bó hoa đứng chờ ở cửa nhưng cô ấy đã đi chơi với chàng công tử khác. Anh gọi điện không được nên rất tức giận.



Em đi học thêm về ngang qua, thấy anh định ném bó hoa vào thùng rác thì ngăn lại.


- Ơ, hoa đẹp thế sao anh lại bỏ đi, phí quá.


- Cô thích à, thích thì lấy đi.



Thấy em ôm bó hoa xuýt xoa vì thích thú anh đề nghị.


- Đi uống nước với anh không?



Từ đó anh thường xuyên đến rủ em đi chơi, cốt là để trêu ngươi cô người yêu cũ. Em vẫn biết anh hẹn hò với em chỉ vì muốn trả thù bạn gái nhưng em lỡ bị vẻ đẹp trai, hào hoa của anh làm cho mờ mắt, nên khi anh cầu hôn em đã lập tức nhận lời.



Thời gian mới cưới, em kìm được chân anh khỏi đám bạn giàu có nhưng ham chơi, đua đòi. Em cứ tưởng mình đã thực sự thuần hóa được con ngựa bất kham. Nhưng em đâu ngờ, đến khi em mang bầu được năm tháng thì cuộc sống vợ chồng bắt đầu tẻ nhạt dần.



Em bị mỏng thành dạ con, bác sỹ khuyên nên kiêng cữ chuyện vợ chồng trong những tháng cuối của thai kỳ. Chồng em bị cấm vận nên ức chế lắm. Anh vốn nhu cầu cao về khoản ấy nên dằn vặt em đủ thứ.


- Chắc tại hồi trước cô đi hết thằng này thằng khác mới bị thế chứ gì. Tôi hỏi thật cô phá thai mấy lần rồi?



Em không hiểu tại sao anh lại có thể nói như thế được. Mẹ chồng em đã mấy lần nhắc nhở anh ở nhà chăm sóc em nhưng anh bảo:


- Đàn bà có bầu là bình thường, nếu nó không có thì con khắc làm người khác có.



Uất ức vì câu nói của anh lắm nhưng em cố gắng nhịn vì con. Mang bầu gần tám tháng, chưa một lần anh mua cho em được một hộp sữa, hay một món ăn nào đó. Em nghén lên nghén xuống, anh không động viên còn mỉa mai xỉa xói em.


- Cô diễn hơi sâu đấy!



Em cạn nước mắt vì sự vô tâm đến lạnh lùng từ chồng. Đến bây giờ em mới hiểu lấy nhầm chồng là như thế nào.



Nhưng em nghĩ chỉ cần có con, chắc chắn mình sẽ không buồn khổ nữa. Và em dồn hết tình yêu thương vào con trai bé nhỏ trong bụng mình. Em nghe nhạc, ăn những món ăn mình thích, tự thưởng cho mình những bộ váy bầu thật đẹp. Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.



Tối hôm đó, anh đi đàn đúm tới tận sáng hôm sau mới mò về. Em biết chắc chắn anh ngủ với đứa bồ nào ở đâu đó. Cảm giác ghen tuông cứ dồn ứ trong cổ em, mặt em xầm xì lại bảo.


- Sao anh không đi luôn đi.



Không ngờ anh trợn mắt, chỉ tay vào mặt em.


- Cô có quyền gì mà nói với tôi như thế.


- Em là vợ của anh, có ai đời vợ chửa vượt mặt ở nhà còn anh thì đi ôm gái không?


- Tôi đi ôm ai không liên quan đến cô.



Em điên quá lỡ tát anh một cái vào mặt. Không ngờ, anh giơ tay đấm em không thương tiếc khiến em loạng choạng ngã nhào xuống nền.


- Cô dám đánh tôi à, cô tưởng đang có bầu mà tôi không dám làm gì à!



Vừa đau đớn, vừa uất ức trước sự hung hãn của chồng, em gào lên. Bố mẹ chồng em nghe thấy liền chạy từ trên phòng xuống can hai đứa.


- Chúng mày làm cái gì mà suốt ngày đánh chửi nhau thế?



Ông bà thấy em bị ngã vội đỡ em ngồi lên giường. Đến lúc này em mới phát hiện máu chảy rất nhiều xuống đùi. Em quá sợ hãi, chỉ biết gào khóc và cầu mong cho con không bị làm sao.



Em tỉnh dậy trong bệnh viện, cảm giác tê cứng khắp thân thể. Cả mẹ chồng và mẹ ruột cũng đang ngồi túc trực ở bên cạnh. Em hoảng hốt thấy bụng mình đã xẹp xuống.


- Con của con đâu rồi?



Em thấy mắt của mẹ chồng em đỏ hoe nên sợ hãi, chắc chắn là chuyện không tốt rồi.


- Con bình tĩnh, thằng bé bị sinh non, yếu quá phải nằm lồng kính vài hôm.



Em mừng nên khóc òa lên, trong cái rủi vẫn còn cái may. Em không muốn nghĩ đến chồng nữa, em biết anh ấy ngày nào cũng đến viện nhưng không dám vào phòng thăm em.



Nằm viện được hơn một tuần thì con em được ra với mẹ. Không hiểu sao chồng em lại đích thân bế con về trao cho em, em thấy rõ trong mắt anh ấy có điều gì đó lúng túng và xấu hổ. Lúc không có người lớn ở trong phòng anh nói với em.


- Thôi, anh xin lỗi! Anh lỡ tay...


Em không có gì để nói với anh hết, chỉ biết ôm con khóc. Chỉ vì cái lỡ tay của anh mà em đã suýt mất con rồi.



Trước mắt bố mẹ đẻ đón hai mẹ con về bên ngoại chăm sóc. Mẹ chồng em tiếc cháu hùi hụi, cứ khóc lóc lúc hai mẹ con lên xe nhưng không dám ngăn cản, vì bà biết muốn em và con quay về lúc này không phải là điều đơn giản nữa.


Ngồi trên xe em mới thấy chồng em chạy đến, anh cố gắng đập cửa kính nhưng bố em đã cho xe chạy về rồi.