Là một người khá kín trong chuyện tình cảm, tới tận 23 tuổi tôi mới biết yêu là gì. Chồng tôi hiện tại vừa là mối tình đầu và cũng là tình cuối của tôi. Sau hơn 1 năm tìm hiểu và yêu đương, chúng tôi làm đám cưới.


Giờ hai chúng tôi đã có 1 bé trai bụ bẫm, đáng yêu. Vợ chồng tôi hạnh phúc bên nhau, cuộc sống tưởng như bình dị, nhưng tôi biết có rất nhiều người phải mơ ước được như vậy.



Chồng tôi làm kiến trúc sư còn tôi là nhân viên kinh doanh trong một công ty của nước ngoài. Ở một môi trường năng động và được tiếp xúc với nhiều người nên tư tưởng của tôi cũng trở nên thoáng hơn.


Trưởng phòng của chúng tôi là một người đàn ông giỏi giang, được nhân viên vô cùng yêu mến. Anh rất thân thiện và hiểu nhân viên của mình.



Khi mới về nhận chức tại phòng, biết anh chưa có gia đình lại mới đi du học về. Mấy chị em trong văn phòng chúng tôi hay trêu đùa các em chưa chồng:


- Các em trẻ, cơ hội vàng đấy, mấy đứa đừng có để lỡ.


Các em cũng trêu lại rôm rả lắm:


- Mấy chị có chồng rồi mà cưa được sếp thì mới là cao thủ chứ!



Không có hôm nào trong những cuộc buôn chuyện của chúng tôi mà thiếu đề tài về anh ấy.


Vì là trưởng nhóm nên tôi thường xuyên được làm việc, tiếp xúc với anh nhiều hơn. Cứ đưởng đó cũng chỉ là một câu chuyện đùa cợt cho vui, nhưng thật bất ngờ là anh đã dành cho tôi sự “ưu ái” đặc biệt.


Ánh mắt anh nhìn, những hành động quan tâm cũng đủ làm tôi bối rối. Nhiều lúc tôi còn quên mất cả việc mình là gái đã chồng con, và đang có một tổ ấm hạnh phúc mà bao người mơ ước.



Tình cảm giữa tôi và anh ngày một lớn dần lên, chúng tôi ngày càng thân thiết nhau hơn. Cũng chẳng biết từ khi nào, tôi cứ mê mẩn anh. Tôi dễ dàng nhận lời mời đi ăn, cà phê cùng anh ngoài giờ làm.


Trong một lần dự tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập công ty, chúng tôi đã mượn chút men rượu để đến với nhau không mảy may suy nghĩ. Đúng 10h đêm, sau khi đã cuồng nhiệt với người tình đến tỉnh cả men rượu, tôi mới sực nhớ ra mình phải về nhà với chồng với con. Về đến nhà, thấy chồng vẫn đang ngồi chờ ở bếp.



- Em về muộn vậy? Anh gọi sao không nghe máy?


- Hôm nay công ty liên hoan, điện thoại em để chế độ im lặng nên không biết anh gọi.


- Đi tắm rồi nghỉ đi, con nó khóc đòi mẹ một lúc rồi mới ngủ.


- Vâng.



Tôi đi tắm cho có lệ chứ thực ra lúc ở khách sạn, tôi đã tắm sạch sẽ rồi. Và hiển nhiên, chồng tôi cũng chỉ biết tối đó vợ liên hoan về muộn, chứ không hề biết chuyện gì đã xảy ra với tôi bên ngoài.


Sau lần lỡ dại ấy, tôi hoàn toàn giữ mình với anh, chúng tôi có gặp nhau cũng chỉ là công việc, coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng thật bất ngờ là tôi có thai. Hơn ai hết, tôi biết đứa con trong bụng không phải của chồng mình. Vì trong suốt thời gian này, anh đang chữa bệnh về đường tiết niệu, nên hai vợ chồng kiêng khen rất chặt chẽ.



Một lần vừa bước vào nhà tôi đã ngửi thấy mùi trứng rán chồng đang làm, không thể chịu được nổi nên tôi lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.


- Em làm sao thế?


Tôi thấy chồng nhìn tôi bằng con mắt vô cùng kì dị và tò mò. Suốt cả đêm hôm ấy, vợ chồng tôi nằm quay lưng lại nhau. Cuối cùng chồng tôi cũng nói:


- Em đừng giấu, anh đã theo dõi và biết hết mọi chuyện rồi.


- Anh…



Tôi bàng hoàng không thể tin nổi. Hóa ra lần tôi vụng trộm chồng đã biết cả. Tôi cúi đầu im lặng chờ đợi sự trừng phạt của anh.


Thà rằng chồng cứ tàn nhẫn như những ông chồng khác khi biết vợ mình như vậy là một nhẽ. Đằng này anh lại im lặng, khiến tôi càng thấy dằn vặt, xấu hổ với chính bản thân mình.



Tôi đã gặp riêng người tình của mình để nói về chuyện đứa con. Nhưng một tình huống éo le đã xảy ra. Chúng tôi đang ngồi cà phê, chưa kịp nói gì thì chồng tôi từ ngoài đi vào. Khỏi phải nói là tôi đứng tim, sợ hãi như thế nào.


Chồng tôi nhìn thấy nhân tình của vợ, anh vẫn không làm ầm lên, mà chỉ hỏi:


- Hai người vẫn lén lút qua lại với nhau sao?



Không ngờ nhân tình của tôi lại cuống lên:


- Không, không, tôi và cô ấy không có tình ý gì cả! Chúng tôi chỉ ngồi bàn công việc thôi, anh hiểu lầm rồi. Nếu có, thì chỉ là từ phía cô ấy, chứ tôi không hề để ý đến những người phụ nữ đã có chồng.


Tôi há hốc miệng khi nghe những lời lẽ đó, chưa kịp phản ứng gì thì chồng tôi giơ nắm đấm lên và táng thẳng vào mặt anh ta:


- Thằng đểu, mày đã lên giường với cô ấy thì phải tử tế một tí chứ.



Nhân tình của tôi đưa ngón tay cái quẹt máu dính ở mép:


- Sao tự nhiên lại xông vào đánh tôi. Ông tưởng vợ của ông ngon lắm hả, ngon thì cứ giữ lấy.


Nói rồi hắn bỏ đi, để mặc tôi đứng trơ khấc trước mặt chồng. Tôi chỉ muốn quỵ xuống. Nhưng chồng đã ôm lấy vai tôi, như chưa hề có sự phản bội nào cả, mà giờ đây tôi như là người đàn bà yếu đuối, cần được che chở vậy:


- Về thôi…



Mấy hôm nay tôi đã xin nghỉ làm, vợ chồng vẫn chưa nói với nhau câu nào. Tôi có nên chủ động làm đơn ly hôn để trừng phạt bản thân mình. Hay là bỏ đứa con, xin chồng cho một con đường quay về, coi như tôi tự tha thứ cho lầm lỗi của mình?