Đang cho con ăn thì chồng tôi về. Anh cứ đi ra đi vào vẻ mặt có gì đó không ổn, tôi cũng không hỏi vì nghĩ chắc anh có chuyện gì ở công ty thôi. Chồng tôi bỗng nhiên quỳ xụp xuống.



- Ngân à, mong em tha lỗi…


- Có chuyện gì thế anh?


- Anh muốn ly hôn.



Tôi bàng hoàng, choáng váng, vợ chồng đang yên lành như thế tại sao bỗng dưng lại ly hôn. Tôi đặt thằng bé con mới được sáu tháng xuống giường.



- Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư. Anh đừng đùa kiểu thế.


- Anh không đùa đâu.


- Tại sao tự nhiên lại ly hôn? Anh có người khác rồi à, cô ta là ai?


- Cô ấy…



Đủ rồi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh và tờ đơn được thảo rất chi tiết theo mẫu, tôi đã tin đó lại là sự thật.


Vợ chồng tôi cưới nhau được gần hai năm. Tôi cũng vừa sinh con được sáu tháng, đang chuẩn bị đi làm lại mà giờ chồng mang về một quyết định sốc óc như vậy, tôi không biết anh có đang nghĩ gì ở trong đầu.



Tôi mắng anh xối xả một trận rồi ôm con lên phòng, bỏ mặc anh một mình ở đó. Nằm ôm con ăn mà nước mắt tôi cứ tuôn ra.



Cuộc hôn nhân giữa tôi và anh là do bạn bè vun vén. Khi ấy anh đã ba mươi hai tuổi mà chưa kết hôn, tôi thì mải mê học tập, làm xong luận văn thạc sỹ cũng bước sang tuổi ba mươi rồi. Trước đây tôi cũng từng có hai mối tình, nhưng không mặn mà lắm nên đường ai nấy đi.



Tôi xin vào dạy trong một trường Cao đẳng, công việc khá ổn. Còn anh hiện tại cũng làm trưởng bộ phận cho công ty nước ngoài.



Tính chồng tôi trước nay rất bình thường, bình thường đến nỗi tôi không ngờ đến việc anh lại có thể đi với người khác, sâu đậm đến mức phải ly hôn để đi theo cô ta.



Nằm nghĩ lại tôi mới thấy mình cũng có phần sai. Lấy anh tuy không có tình yêu nhưng vẫn có nghĩa vợ chồng, thế nhưng tính tôi hay làm cao, thường quát nạt anh. Anh đi làm về kêu mệt nhưng tôi vẫn bắt giúp lau nhà, rửa bát, giặt đồ. Thảo nào thời gian gần đây tôi thấy thái độ anh khác hẳn, thường xuyên đi về muộn hơn, có hôm còn viện cớ trực ca đêm.



Tôi chỉ nghĩ anh chống đối giành chủ quyền làm đàn ông trong nhà thôi, vì thế tôi cũng nhường nhịn khá nhiều. Chỉ có lúc nào không kiềm chế nổi tôi mới cáu gắt với chồng.



Tôi không tưởng tượng nổi anh có thể bỏ tôi và đứa con còn non nớt này để theo một người đàn bà khác. Nhưng tôi cũng rất thực tế, khi mà chồng đã không còn muốn ở bên gia đình nữa thì níu kéo cũng vô ích.



Mấy tiếng sau tôi xuống dưới phòng khách, không ngờ anh quyết tâm đến mức vẫn ngồi lỳ ở đó chờ. Thấy anh nhăn nhó khổ sở nên tôi bảo.


- Đưa bút đây.



Anh bấm bút đàng hoàng mới đưa cho tôi. Tôi ký xoẹt cái cho xong chuyện. Thế là chấm hết, chấm rứt cuộc hôn nhân không tình yêu ở đây.



- Anh sẽ chịu trách nhiệm với con mình đến khi nó khôn lớn.


- Khỏi phải cần, anh cứ có con với cô ta rồi đi mà nuôi. Con tôi đã có người khác lo rồi, à mà nhân đây tôi cũng nói luôn, anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả, vì nó không phải con của anh!



- Em… em nói gì cơ?


- Anh ăn chả thì tôi ăn nem thôi.


- Vậy anh ta là ai?


- Là ai anh không cần phải quan tâm.


- Nhưng anh muốn biết…


- Đủ rồi, anh đi được rồi đấy, căn nhà này đều là tiền của tôi mua, anh đi đi.



Tôi thấy anh bần thần một lúc. Có lẽ anh quá bất ngờ với những gì tôi nói. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế nữa, có lẽ vì tính hiếu thắng, tôi muốn anh phải thật đau đớn trước khi dời xa mẹ con tôi.



Tôi cũng không thèm đến tòa. Một tháng đầu tiên tôi mất cân bằng cuộc sống, phải nhờ mẹ tôi lên chăm cháu.


Một hôm tôi nhận được điện thoại của em cô báo anh đang trong tình trạng rất nguy kịch trong bệnh viện, tôi lập tức đi vào thăm.



Một thời gian không gặp nhau mà trông anh đã khác hẳn, người gầy chỉ còn da bọc xương, đến thở cũng cần trợ giúp của ống ôxi.


- Em đến đấy à?


- Anh bị sao thế, sao lại ra nông nỗi này?



Tôi nắm bàn tay chỉ còn xương của anh, thấy tội nghiệp vô cùng.


- Anh bị tai nạn, không may vết thương bị hoại tử.


- Vậy cô ấy đâu? Vợ của anh đâu? Sao không vào chăm?



Anh không trả lời tôi được vì cơn đau dữ dội ngắt quãng. Y tá đến tiêm cho anh một mũi giảm đau. Tôi được em gái anh cho biết, cô gái khiến anh nhẫn tâm bỏ cả vợ con để chạy theo thấy anh bị tai nạn nằm đó nên đã ôm tiền lặn không sủi tăm.



Tôi thấy thương hại nên vào chăm sóc anh một thời gian. Giờ anh trở nên tàn phế, bố mẹ chật vật mới đủ tiền chữa trị. Tôi cũng giúp đỡ một ít lo viện phí cho anh. Đến hôm ra viện, tôi bế con đến bảo.



- Bố mẹ tuổi cao rồi để cho ông bà nghỉ ngơi đi, về nhà tôi chăm cho một thời gian.


- Thôi, anh làm phiền em lắm. Lỡ người ấy biết thì không hay.


- Người nào?


- Thì bố của con em ấy.


- Hôm đấy tôi trả đũa anh thôi. Con anh đấy, bế nó đi!



Giờ tôi chỉ thấy thương hại nên mới đón anh về, thực lòng tôi không thể tha thứ cho anh. Vợ chồng hết tình còn nghĩa, tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi…



Đàn ông các người cứ chán vợ, chê vợ là bỏ đi, đến khi gặp họa rồi nằm đó ai chăm?




Hình minh họa