Không biết từ khi nào bao nhiêu cái đức tính tốt đẹp của chồng em dường như biến mất cả. Đi làm về không khác gì ông tướng, đến cửa là buông giày, buông cặp để em phải cất gọn lên tủ. Anh ung dung đi tắm rồi đeo giày đi đánh tennis hay nhậu nhẹt với đám bạn đến muộn mới về.
Tất tật việc nhà, chăm con đều một tay em cả. Chồng em thờ ơ vợ con đến mức một hôm con em bị sốt cao, cô giáo gọi điện thông báo em vào viện ngay. Gọi cho chồng thì anh bảo đang giờ làm việc, xong mới vào, nhưng em đợi mãi cũng không thấy mặt mũi đâu.
Em đành phải nhờ thằng em cậu về nhà lấy quần áo, em cậu gọi điện mách anh rể đang nằm ngủ ở nhà. Em tức điên nhưng không nói gì được. Chồng em vào viện mới rối rít thanh minh.
- Anh quên mất, cứ tưởng con đi sang ngoại chơi rồi. Thôi từ mai anh về sớm đón bù.
Cứ tưởng anh nói thật, hôm sau và những hôm sau nữa em cũng chẳng nhờ vả anh được việc gì, đón con thì càng không.
Một lần xảy ra chuyện này mới làm em cảm thấy hận anh hơn. Hôm ấy em làm thêm giờ nên nhờ anh đến đón thằng bé về. Không hiểu thế nào mà gần bảy giờ tối cô giáo gọi điện báo con em vẫn đang ở lớp trẻ muộn.
Gọi điện cho anh ta thì không nghe máy. Em bỏ dở công việc ở công ty tức tốc đến trường đón con, còn anh ta đến tận mười hai giờ đêm mới mò về. Nghe em nhiếc móc anh gãi đầu gãi tai.
- Ôi anh quên mất, anh xin lỗi!
Em không hiểu nổi thứ gì đã làm cho anh trở nên lú lẫn và thờ ơ gia đình đến như vậy. Nhiều lúc em nghĩ chồng em chẳng khác gì một người khách trọ trong nhà, sáng sớm đi, tối khuya lắc khuya lơ mới dẫn xác về.
Nhiều hôm em muốn giữ anh ở nhà, nên cố ý nấu cơm canh thật ngon, nhắn tin tha thiết, mùi mẫm để anh về ăn, anh cũng chỉ ừ à, nhưng lúc về thì cơm canh đã nguội ngắt cả, ăn ở ngoài no nê rồi nên cũng chẳng ngó ngàng đến cơm canh vợ nấu nữa.
Đến kỳ lấy lương anh đưa tiền cho em rồi hai mẹ con muốn sống sao thì sống, đi chơi, mua gì, ăn gì tùy ý. Những lúc một mình đi mua đồ nhìn các chị khác được chồng kè kè bên cạnh giúp thử đồ mà em thèm thuồng. Về nhà em cũng thử nhõng nhẽo đòi chồng đưa đi một lần, nhưng anh rút ví ra và bảo.
- Tiền đây, thích thì tự đi mà mua.
Một hôm anh về sớm, nhưng vừa cất túi xong đã thay đồ, lúi húi đeo giày đi thể thao. Em nhìn ngứa mắt, liền bảo:
- Anh trông con một lúc, em đi gội đầu hai mươi phút về mới đi được không?
Chồng em ngần ngừ rồi cũng đồng ý. Quán đang có khách nên em phải ngồi chờ. Nhìn trong gương em mới nhận ra mình đã già thật rồi, tóc tai xơ xác, da mặt xanh xao, tái nhợt, đến nỗi chị chủ hiệu tóc cũng phải chê dạo này xuống sắc, còn có cả tóc bạc nữa.
Hay tại vì nhan sắc mình xuống dốc nên chồng chán nhỉ? Em thấy tủi thân quá, phần nữa cũng muốn thử xem anh trông con một lần thế nào, nên em mạnh dạn chọn một mẫu thật trẻ trung để tạo kiểu. Uốn, nhuộm mãi hơn tám giờ mới xong, em vui vì trông mình trẻ ra thêm mấy tuổi. Hí hửng về, không biết anh thấy em thay đổi thế này phản ứng sẽ ra sao.
Về đến nhà, thấy cửa mở toang hoang, bên trong thì tranh tối tranh sáng. Thằng con em đang nằm ngủ sấp mặt dưới nền trông đến tội. Còn chồng chắc đang chơi game vì có tiếng “bùm chíu” vọng ra từ trong phòng để máy tính.
Em thấy nản vô cùng, cúi xuống bế con định đưa lên phòng ngủ, bỗng em nảy ra một ý định, hôm nay phải dọa cho anh ta một trận. Em liền bế thằng bé sang nhà chị hàng xóm gửi một lúc, không quên nhờ chị phối hợp với kế hoạch của mình.
Đi vào phòng thấy anh đang dán mắt vào máy tính, em làm giọng thật tự nhiên:
Giờ chồng em mới thả chuột xuống, chạy ra phòng khách. Không thấy con đâu, mặt anh cắt không còn giọt máu, chạy lên chạy xuống ba tầng nhà, vạch hết các ngóc ngách ra tìm con.
Em được đà làm ầm lên.
- Anh ở nhà trông con thế à, trời ơi, con ơi con đi đâu rồi?
Sau một hồi tìm kiếm hết trong nhà, ngoài ngõ, hàng xóm không thấy con, nước mắt anh bắt đầu chảy ra, tay đấm chan chát vào tường.
- Anh đã đóng cửa cẩn thận rồi, nhưng lại quên không chốt vào chứ. Con ơi…
Thấy anh làm quá nên cũng hơi sợ, định hạ màn thì chị hàng xóm đi sang, chị diễn đúng theo ý của em.
- Ơ, cu Quân sang nhà chơi lúc nào chị không biết, đang nằm ngủ trong buồng với anh Bin.
- Thật không chị? Phải không chị?
Chồng em tất tả chạy sang nhà chị hàng xóm bế con về, lúc này trông anh vẫn chưa hoàn hồn, cứ ôm cứng thằng bé trong tay làm nó tỉnh cả dậy, khóc um lên.
Em cấu chồng một cái thật đau.
- Lần sau thì chừa nhé! Suýt thì mất con chưa?
- Ừ, ừ anh biết rồi!
Sau lần ấy chồng em bớt đi chơi hẳn, tối nào cũng về sớm, hôm thì giúp vợ trông cu Quân, hôm lại rủ hai mẹ con ra ngoài ăn để thay đổi không khí. Chồng đã thay đổi, biết cái gì là quan trọng với anh rồi nên em cũng thấy được nhờ chút ít.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1