Sau 5 ngày hết hội thảo, cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi. Trước khi về, tôi đi dạo khu mua sắm tìm vài thứ đồ chơi cho con, có đồ gì hợp với vợ thì mua tặng luôn. Vợ tôi đang có bầu đứa thứ hai nên tôi nhờ cô bán hàng chọn cho một cái váy khá đẹp tặng cô ấy.
Đang chuẩn bị ra về, tôi thấy đám đông xúm lại chỉ trỏ nên tôi cũng tò mò ngó vào vô tình chứng kiến cảnh mà tôi không bao giờ muốn thấy. Một người phụ nữ đang bị chồng đánh liên tục vào mặt, đá vào bụng. Còn cô ấy thì nằm rạp xuống đất đau đớn.
- Em xin anh đừng đánh em nữa.
- Bảo cô đi mua đồ mà chết cả tiếng đồng hồ trên đấy à?
- Em lên có 10 phút…
- Cãi này…
Tuy biết là chuyện gia đình người khác, nhưng nhìn cảnh phụ nữ bị đánh, tôi không nhịn được đã lao vào túm cổ áo tên đàn ông súc vật đó đẩy ra. Cùng lúc đó bảo vệ ở đó cũng chạy đến lôi người đàn ông kia đi.
Chúng tôi đỡ người phụ nữ ấy dậy, khi cô vén tóc lên, tôi bàng hoàng nhận ra chính là Hạnh, người mà cách đây sáu năm tôi đã từng yêu tha thiết. Hạnh cũng ngỡ ngàng khi thấy tôi.
Tôi đưa Hạnh vào một phòng khám tư gần đó để kiểm tra. Bác sỹ gọi tôi vào thông báo trên người cô ấy chỗ nào cũng có vết bầm tím.
Khám xong, tôi đưa Hạnh đi ăn chút gì đó cho đỡ đói.
- Nhà em ở đâu, anh đưa về nhé.
- Không, em không về nữa đâu, em sợ lắm. Anh cho em ở lại đây một đêm được không?
Nghe lời đề nghị của Hạnh, tôi khá lấn cấn, nhưng nhìn bộ dạng của cô ấy tôi không còn cách nào khác. Đành đưa Hạnh về khách sạn mà tôi đang ở.
Cả đêm đó tôi ngồi hút thuốc. Tại sao tôi lại gặp người con gái cách đây vài năm mình sống chết yêu đương trong hoàn cảnh này.
Tôi yêu Hạnh khi còn là sinh viên Đại học. Đó là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình tôi nhớ nhất. Hai đứa không cùng quê nhau nên sau tốt nghiệp, bố mẹ Hạnh kiên quyết bắt cô phải về xin việc ở quê. Tôi cũng về đó thăm người yêu vài lần, nhưng vì khoảng cách quá xa lại thiếu tin tưởng nhau nên chúng tôi cứ thế xa dần.
Tôi cũng không biết Hạnh quen chồng em bao giờ. Chỉ biết sau hơn nửa năm về quê, Hạnh lên xe hoa về nhà chồng. Người đàn ông đó lớn hơn em 5 tuổi, đã có công việc rất ổn định ở tỉnh. Tôi luôn mong em sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ bên người mà em chọn.
Hai năm sau tôi cũng cưới vợ. Vợ tôi hoàn toàn khác hẳn Hạnh. Nếu Hạnh hiền lành, dễ vỡ, dễ tổn thương thì vợ tôi mạnh mẽ, dứt khoát và hoàn toàn tự chủ về tài chính.
Thỉnh thoảng tôi cũng vào theo dõi facebook của Hạnh và yên tâm vì thấy người yêu cũ sống rất tốt. Cô ấy hay chia sẻ những hình ảnh vui vẻ, ấm áp bên chồng và con trai.
Cuộc hội ngộ sau mấy năm trời khiến tôi sững sờ. Đến nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình gặp lại Hạnh trong hoàn cảnh thế này. Tôi cứ nghĩ em sống hạnh phúc, đàng hoàng lắm kia mà, không ngờ Hạnh lại khổ sở như vậy.
Nửa đêm Hạnh ngồi dậy vòng tay ôm lấy lưng tôi.
- Em không ngủ được, cho em ngồi với anh một lát được không?
Hạnh vừa khóc vừa kể về cuộc sống địa ngục với chồng. Anh ta luôn đánh đập cô ấy mỗi khi có chuyện không hài lòng. Những tấm ảnh hạnh phúc, vui vẻ trên facebook chỉ là vỏ bọc cho cuộc hôn nhân đau đớn của Hạnh.
Hôm sau, Hạnh đã ổn hơn nên cảm ơn tôi và về nhà. Còn tôi cũng trả phòng, trở lại thành phố. Việc này tôi giấu vợ vì sợ cô ấy hiểu lầm. Nhưng từ sau đêm đó, tôi thường xuyên nhận được điện thoại của Hạnh. Cô ấy khóc lóc kể về những trận đòn của chồng. Cô ấy coi tôi là cái phao để bấu víu vào trong lúc này.
Một hôm tôi đang làm việc thì bảo vệ ở cổng gọi điện có người đến tìm. Tôi hốt hoảng khi thấy Hạnh đứng trước cửa cơ quan. Tay xách chiếc vali và dắt theo một thằng bé, tôi chắc chắn đó là con của cô ấy.
- Em ly hôn rồi, anh có thể chăm sóc mẹ con em được không? Em không cần danh phận, chỉ cần một nơi nương tựa là được rồi!
Tôi bàng hoàng, choáng váng trước câu nói của Hạnh. Chuyện này quả thực khó. Tôi không muốn cô ấy hy vọng về mình, nhưng không ngờ đã giúp một lần lại bị cô ấy hiểu lầm và cứ bấu víu mãi thế này sao?
Tôi rất muốn giúp Hạnh, nhưng vợ tôi là người nhạy cảm, mối quan hệ của tôi với Hạnh lại là người yêu cũ, rất dễ khiến vợ hiểu lầm. Thêm vào đó, giờ tôi lấy tư cách, trách nhiệm gì để chăm lo cho Hạnh đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình nghĩ b nên nói...