Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ và nghĩ về anh nhưng không thể quên được cái tâm trạng của anh và những lời anh nói ngày hôm đó, tôi thấy xót xa cho mình và cho anh. Anh cần một yêu thương nhưng không đủ kiên nhẫn và niềm tin vào một tình yêu như thế nữa, còn tôi thì quá khứ đã quá đủ những tổn thương để có thể yêu anh một cách trọn vẹn và chịu đựng. Tôi không phải là người con gái có thể yêu đơn phương thầm lặng một ai. Có lẽ cái thực tế nhất trong con người tôi là vun đắp cho một mối quan hệ mà ở đó người ta tôn trọng nhau và có đủ niềm tin để yêu và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tôi không phí phạm tình cảm và thời gian của mình cho những ai hời hợt và thiếu chân thành. Tôi đã qua cái thời yêu chỉ vì yêu, cố công theo đuổi những gì không thuộc về mình và không biết trân trọng mình.
Cái tôi của anh quá lớn còn tôi thì chưa thể yêu ai hơn chính bản thân mình. Tôi hiểu anh và tôi cho anh những gì tôi có thể, yêu anh theo cách của tôi, thể hiện tình yêu theo tính cách và tâm hồn mình, nhưng đó là điều anh không cần nữa vì nó không giống những gì anh tưởng tượng và mong muốn, anh thất vọng rồi trở nên hờ hững. Tôi không còn tìm thấy mình trong đôi mắt anh hay có bao giờ tôi tồn tại trong nó? Tôi chắp nối những mảnh ghép yêu thương anh trao tôi và nhìn nhận lại sau những phút giây đam mê nông nổi, tôi và anh còn lại gì ? Khoảng lặng mà tôi cho anh cũng không thay đổi được sự thật hiển nhiên trong mối quan hệ của anh và tôi.
Hôm qua tôi đọc được một câu chuyện rất hay về tình yêu : nếu ta lạc mất nhau, liệu anh sẽ tìm em ở đâu? Tôi và anh chỉ là 2 người xa lạ giữa muôn trùng người, giữa bộn bề những tính toan cuộc đời, không phải là một nửa của nhau, chưa từng tồn tại tình yêu của anh trong tôi và ngược lại. Vậy là chúng tôi chưa bao giờ là của nhau thì chuyện lạc hay mất nhau liệu còn có ý nghĩa gì. Thế gian này biết bao nhiêu người đến với nhau như tôi và anh, có biết bao nhiêu thứ mà người ta gọi đó là na ná yêu hay chỉ là thích. Vì những đam mê trong chốc lát, vì cái tham lam của một người đàn ông hay vì cái sự phóng khoáng của một người đàn bà. Mỗi cuộc mê đi qua là nét vẽ cho cuộc sống thêm tươi màu hay là những chát đắng trong tâm hồn, sẽ là kinh nghiệm tình trường cho một người đàn ông hay là sự lãnh cảm cho một người đàn bà trong những ngày tháng tiếp theo?
Tôi nhận ra những điều đơn giản nhỏ bé nhưng nếu không phải là tình yêu thì người ta sẽ không bao giờ làm được cho nhau, vì nhau. Có lẽ một điều quan trong để ươm mầm và nuôi sống một tình yêu là tình bạn. Tôi không phải là bạn anh. Tôi đã sai ở những bước đầu tiên. Anh còn quá trẻ còn tôi thì đã bắt đầu nghĩ về 1 mối quan hệ nghiêm túc. Tôi hụt hẫng lặng lẽ trở về, gói gém chút cảm xúc còn xót lại, gói gém lòng tự trọng cuối cùng và ra đi. Tôi để anh tự do tìm kiếm 1 người thích hợp với anh, tìm kiếm những cảm xúc anh đã đánh mất bấy lâu nay hay những điều thầm kín mà anh chưa bao giờ tìm được. Còn tôi sẽ ôm ấp con tim mình, vỗ về những giấc mơ khác ngoài tình yêu. Bước tiếp những chặng đường dài và sống theo cách rất riêng của mình. Chấm dứt cho một hy vọng không thành…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1