Cũng như tất cả phụ nữ khác, mình cũng rất thích được nhận quà nhân ngày 8/3, nhưng xã nhà mình những chuyện này thì hơi … kém.


Năm đó cũng như mọi năm ngày 8/3 đã đến nhưng vẫn chẳng thấy chàng có ý kiến gì, chắc lại như mọi lần thui lại rủ nhau đi đâu đó, ăn một cái gì đó… Yêu nhau cũng được thời gian kha khá rùi, nên mình quá biết những vụ quà cáp này chàng không “sáng tạo” là mấy, nên cũng không dám đòi hỏi và mơ mộng nhiều…


Tối chàng đến vẫn “tay không” như mọi dịp lễ trước, nhưng lần này sao vẻ mặt có vẻ nghiệm trọng vậy nhỉ, mình tò mò quá chẳng biết là có chuyện gì…???


Vào nhà chàng nắm lấy tay mình và bảo


- Chúc mừng em nhân ngày 8/3.


Mình cười chìa tay còn lại ra ý định bảo “quà của em đâu”, nhưng chàng đã nói trước


- Anh tặng em cả cuộc đời của anh, em có đồng ý nhận không?


Mình bất ngờ quá đứng lặng cả người, chưa biết nói câu gì, chàng nói tiếp:


- Em có đồng ý làm vợ của anh không? …mình làm đám cưới nhé….?


Mình xúc động quá, hich hich hich, vẫn không thốt nên lời. Đây quả là món quà ý nghĩa nhất cuộc đời của mình đấy ạ.