7 năm trôi qua nhưng năm nào tới ngày 8/3 lòng tôi cũng dạo lên những cảm xúc ngày ấy, cái cảm giác lâng lâng xao xuyến khó tả tới lạ lùng, tôi với anh cùng đi Nhật năm đó, 20 người cùng đoàn đi, anh em coi nhau như một gia đình, chúng tôi làm việc như những con ong chăm chỉ, làm việc không biết thời gian giờ giấc chỉ cố mong sao kiếm được thật nhiều tiền, chúng tôi con gái làm từ 5h sáng tới 5h tối, các anh làm ba ca thay phiên nhau nhưng cũng tăng ca triền miên.
Bữa đó không hiểu sao tới chỗ làm bỗng răng tôi đau lắm, người quản lý của chúng tôi đưa đi bệnh viện khám, họ nói tôi phải nhổ răng khôn, ngồi đợi làm thủ tục tôi lo lắng vì tiếng mình không biết nhiều, tôi sợ đau, tôi nhớ mẹ, giá như mẹ ở đây thì tốt biết bao, cứ nghĩ lan man nước mắt tôi chảy ra tự bao giờ, người quản lý nhìn thấy tôi vậy liền an ủi: “không đau đâu, mày yên tâm đi!” (chúng tôi thường dịch cho nhau là tao với mày nên bạn đừng hiểu lầm nhé).
Loáng cái cũng nhổ mất chiếc răng khôn (có lẽ từ giờ tôi hết khôn rồi chăng, lòng tôi thầm nghĩ) không một cảm giác gì, người quản lý nói phải ngồi đây đợi thêm một người bạn Trung quốc đang kiểm tra sức khỏe sẽ về cùng xe với chúng tôi. Bình thường người quản lý của chúng tôi khó tính lắm, ngủ nghỉ, giờ giấc là phải chuẩn (có lẽ người Nhật họ đều vậy ) nhưng hôm nay thấy ông ấy có vẻ tình cảm quan tâm hơn rất nhiều
Ngồi ngoài ghế chờ tôi có cảm giác đau dần, nhưng không thể nói được nên tôi viết lên giấy: “tôi đau!!!” ông ấy nói đúng rồi hết thuốc tê rồi sẽ thấy đau, để tao đi lấy thuốc!
N anh tìm thấy em rồi, tôi ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt cứ như vậy chảy nhanh hơn, do ấm ức trong lòng hay do đau quá mà nó cứ tuôn ra, anh nhìn tôi cười rồi nói ”nhìn em kìa như đứa trẻ đang ăn vạ ấy, xấu quá đi” tôi vừa khóc vừa cười với đánh anh mấy cái.
Người quản lý đi ra thấy anh rất ngạc nhiên hỏi "người yêu mày hả?" Tôi bỡ ngỡ vô cùng chỉ biết lắc đầu lia lịa, uống thuốc xong đỡ đau hơn, tôi và anh nói chuyện với nhau qua trang giấy và cây bút.
Tôi tò mò hỏi anh: " sao anh đến đây?”
Khi đi làm về anh thấy em lên xe đi cùng quản lý anh đến hỏi H (bạn cùng phòng với tôi) thì được biết em đi bệnh viện, nên anh đạp xe đi tìm.
Sao anh biết bệnh viện này? Anh cũng không biết nữa, anh không biết nhiều tiếng nhưng anh hỏi những người đi đường bệnh viện ở đâu họ chỉ cho anh, anh vô một bệnh viện nhỏ tìm không thấy em, rồi anh cứ đi, đi tiếp may mắn anh lại tìm thấy em ở bệnh viện này.
Tôi và anh viết qua viết lại tôi mới biết anh đã có tình cảm với tôi từ lâu nhưng chưa có cơ hội thổ lộ, khi biết tôi đi bệnh viện anh rất lo vừa đi làm đêm về anh đã đạp xe đi tìm tôi.
Người quan lý kêu anh đi cùng xe ô tô với chúng tôi còn xe đạp của anh sẽ có người gửi về sau nhưng anh từ chối, anh muốn đi xe đạp về. Khi về trên tay anh còn cầm theo hộp sữa tươi và chiếc chân giò, anh nói em bị đau răng chắc chưa ăn được cơm nên anh ghé siêu thị mua chân giò nấu cháo cho em, nhìn anh nấu nướng tôi thấy lòng mình cũng xuyến xao, một cảm giác hạnh phúc lạ thường trong lòng tôi. ăn xong, uống thuốc anh và tôi đi dạo một vòng quanh khu nhà chúng tôi sống, nơi đây hoa mọc khắp mọi nơi, anh bứt một nhành hoa đem tặng tôi: “tặng em nhân ngày 8/3” tôi bỡ ngỡ vì không biết hôm nay là ngày 8/3, nhìn anh ngượng ngùng nói làm tôi thấy mặt mình nóng ran. Ngồi ngắm cảnh anh lấy trang giấy mà chúng tôi nói chuyện gập thành hai chú hạc thật dễ thương, từ đó mỗi ngày tôi đều nhận được một chú hạc mang những lời nhắn bên trong anh gửi tới tôi, qua hòm thư ngoài cửa.
Tôi nhớ hoài 8/3 năm ấy ngày mà tôi đã tìm thấy một nửa của đời mình, tới bây giờ mỗi khi có dịp hai vợ chồng nhắc lại anh vẫn đỏ mặt vì ngại ngùng, một lần duy nhất anh nói câu “anh yêu em” khi đó là viết lên thân chú hạc trong ngày 8/3.
8/3 sắp tới em gửi lời chúc tới tất cả các mẹ, các chị, các bạn lời chúc sức khỏe, luôn tươi trẻ và hạnh phúc
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm ơn bạn! Năm nay xã...
Em cảm ơn chị!
Xã em không khéo mồm nhưng đúng là thương vợ