Lúc cháu lên ba tuổi là mẹ cháu chuẩn bị sinh em bé. Từ đó, toàn bộ việc chăm sóc cháu đều nhờ vào bàn tay bà ngoại. Bà lo cho cháu từng bữa ăn, giấc ngủ. Đến những buổi họp phụ huynh ở lớp cũng hầu như bà đều thay mặt bố mẹ cháu đi họp. Đến khi cháu 15 tuổi, do các cậu lập gia đình và không có điều kiện ở riêng nên nên bố mẹ cháu đón cháu về nhà để bà còn có thời gian và không gian chăm sóc các em cho cậu mợ. Bà biết không, những hôm đầu cháu về nhà mà không sao ngủ được vì nhớ bà, cháu biết bà cũng nhớ cháu nhưng bà còn phải chăm sóc các em nhà các cậu nữa. Cháu dù miêng vẫn luôn an ủi bà rằng: "cháu về rồi nhưng cuối tuần nào cháu cũng lên với bà mà", nhưng khi ra đến cổng là nước mắt rưng rưng vì nhớ bà. Và thời gian cứ thế trôi đi, cháu học xong đại học, đi làm rồi chuẩn bị lấy chồng. Cháu còn nhớ như in ngày mùng 8 tháng 3 năm đó, cháu chở bà đi khắp phố bán vải Phùng Khắc Khoan để chọn tặng cho bà tấm vải áo dài mà bà ưng ý nhất. Đến nay, vào mỗi dịp có đám cưới, bà vẫn đều mặc chiếc áo dài đó và nói: "Áo cháu gái bà tặng lúc nào bà mặc cũng thấy đẹp". Cháu nghe vậy trong lòng thấy vui sướng và thầm nghĩ:"Nó có xá gì so với công bà nuôi dạy cháu từ khi còn bé, cháu chỉ mong mỗi lần cả nhà cháu đến thăm bà, thấy bà mạnh khỏe là cháu rất mừng". Mùng 8 tháng 3 năm nay lại sắp đến, qua diễn đàn, cháu chúc bà luôn mạnh khoe, sống lâu trăm tuổi và mãi là chỗ dựa tinh thần cho các con cháu,bà nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bà ngoại chí mới có 73 tuổi, đã...