8/3/2011.


Đồng hồ đã điểm 12h đêm rồi mà anh vẫn chưa về, căn phòng im ắng chỉ nghe tiếng tiếng trở mình liên tục của em…Anh vẫn chưa về.


Chút hờn giận pha chút tủi thân nhen nhóm trong em, những kỉ niệm lãng mạn từ thời yêu nhau ùa về ngọt ngào và ấm áp với những đóa hoa hồng đỏ thắm hay những món quà ngộ nghĩnh đáng yêu được anh tặng từ đêm mồng 7. Cả ngày hôm đó em lặng lẽ chờ rồi hồi hộp, tưởng tượng…Anh về nhà trong xiêu vẹo, đó là kết quả cuả cuộc nhậu tới bến... Mặc kệ anh bấm chuông inh ỏi em giận hờn trùm kín chăn quyết không ra mở cửa, ghét quá ! Phạt anh cho bõ ghét.


Có lẽ tưởng con dâu đã ngủ say, mẹ lật đật trở dậy mở cửa cho cục cưng đang dắt xe liêu xiêu mà suýt xoa lo lắng. Bước lên cầu thang anh cười vui, nói lớn :


Vợ ơi ! anh mua hoa tặng vợ nè.


Nhìn qua khe cửa chớp em thoáng thấy mẹ thở dài rồi vội vã bước vào phòng đóng cửa lại, ánh mắt u buồn của mẹ hôm đó làm em nhớ mãi, nhìn bó hoa đỏ thắm mà lòng em buồn khôn xiết, cả đêm đó em không ngủ được, trách anh vô tâm hay vô ý quá mức đây?? Trong nhà có hai người phụ nữ cơ mà, anh quên sao?? Em muốn hét to lên với anh như vậy nhưng vì anh đã ngủ say từ lúc nào rồi . Đâu đây trong không gian tĩnh mịch em nghe tiếng thở dài từ tầng dưới vọng lên.


Sáng hôm sau em gọi anh dậy thật sớm, nghe kể chuyện đêm qua anh quýnh quáng lo âu


-Thú thật anh chưa mua hoa tặng mẹ bao giờ cả, với lại con trai mua hoa tặng mẹ kì kì sao ấy vì anh nghĩ mẹ già rồi tặng hoa mẹ không thích nên...


. Em bí ẩn cười âu yếm :


-Em chỉ cứu anh 1 lần duy nhất thôi nhé, bây giờ cầm chiếc khăn Lụa này rồi nhẹ nhàng bỏ vào cốp xe đừng để mẹ biết, Em mua để tặng mẹ đấy ,định bụng đợi anh về rồi 2 vợ chồng mình cùng tặng, may cho anh là tối qua mẹ sang nhà chi VÂN trông cháu về muộn đấy, mẹ mà ở nhà thì em đã tặng rồi, còn việc giải trình món quà đến tay mẹ muộn như thế nào anh tự biết đạo diễn nhé.


Anh nhìn em rưng rưng sung sướng…


8/3 năm nay em lại hồi hộp, em chắc rằng mẹ cũng vậy chồng yêu của em ạ.