Có lẽ ngày 8/3 đáng nhớ nhất của mình là năm 2000, lúc đó mình chỉ là một cô bé học lớp 11 mà thôi. Một cô bé ở Huyện lên thành phố học, ngày ngày phải đạp hơn 7 cây số để đến trường, niềm vui nho nhỏ của mình là được đến lớp, được cùng bạn bè nô đùa dưới ánh nắng của sân trường, một điều thật đơn giản và bình dị với lứa tuổi học trò đầy hồn nhiên và pha chút tinh nghịch của mình. Có lẽ, mình sẽ không biết đến ánh mắt của ai kia thầm để ý và dõi theo mình từng bước chân nếu như không có một ngày mình tình cờ chạm mặt người ấy tại bãi gửi xe và người ấy đã rất lúng túng nhìn mình rồi nhét vội bức thư vào tay mình, mình chưa kịp nói gì thì mọi ánh mắt của đám bạn đã reo lên làm mình ngượng chín cả mặt, một anh bạn cùng lớp với mình đã hô to : Ah! ở nay phương nhà mình có thư nè!


Mình xấu hổ quá, không biết kiếm chỗ nào để trốn nữa. Mình về nhà bỏ vội cặp táp xuống, đi rửa tay ăn cơm mà quên mất đi lá thư ấy, một lúc sau nhỏ em gái tinh nghịch của mình tò mò lục cặp chị ra xem và vô tình thấy được và đọc to lên. Thì ra người ấy muốn kết bạn với mình và muốn cùng ôn tập bài cho mình, sau này mình mới biết được người này học rất khá và là lớp trưởng của lớp bên cạnh mình, mình và người ấy cùng đi học thêm nhưng do mình hay nghỉ nên người ấy sợ mình mất bài nên có ý muốn giúp mình ôn bài, với lại trong lớp mình học cũng hơi dở tí. Kể từ lúc đó mình thường tránh mặt anh ta vì mình ngại anh ta học giỏi mình học dở, mỗi lần đến lớp là mình chui tút vô lớp và ngồi suốt trong đó.


Rồi ngày đó cũng đến, hôm đó là một ngày đẹp trời : ngày 8/3 ngày mà phụ nữ rất thích vì được người khác phái tặng hoa và tặng quà, thế nhưng đối với mình ngày này cũng chẳng có gì đặc biệt cả, bởi vì ngày 8/3 năm nào mình cũng vẫn không có quà và hoa. Mình thầm ghen tị với các bạn nữ sinh khác vì có bạn trai tặng hoa, tặng quà, mình cũng mong mình được như các bạn nữ ấy dù chỉ là một bông hoa thôi.


Như một phép màu, một điều kỳ diệu và đầy bất ngờ lẫn thú vị mà mình chưa hề nghĩ sẽ xảy ra, thế mà đúng là thật rồi. Hôm đó, mình đang trò chuyện cùng một bạn nữ thì bất ngờ một bạn nữ lớp kế bên chạy sang và đưa mình một vật gì đó nho nhỏ,bạn đó chỉ kịp nói với mình tên người bạn đã tặng mình và vội vàng đi mất. Mình không biết nói sao về cảm giác của mình lúc đó nữa, một cảm giác thật dễ chịu mà cảm thấy vui lạ.


Về nhà, mình chạy ùa vào phòng mà quên chưa kịp chào bố mẹ nữa, mình đóng cửa phòng lại và nhẹ nhàng mở hộp quà ra xem đó là món quà gì vậy? Ôi! một món quà thật nhỏ và dễ thương làm sao, các bạn biết đó là món quà gì không nào? Đó là một cây quạt xếp bằng giấy bên trong là hình bông hoa hồng rất dễ thương, một món quà mà mình rất thích, mình vui sướng không thể nào tả hết được, mình vui vì món quà đầu tiên mình nhận được nhân ngày 8/3 đó.


Món quà 8/3 đầu tiên tuổi học trò của mình là như thế đấy các mẹ àh, và món quà ấy đã theo mình suốt 12 năm rồi đấy, hiện giờ nó vẫn còn tuy có hơi cũ và sét một tí thôi, nhưng kỷ niệm thì nhớ mãi./.