Gửi mail cho chồng.... và sự trở về của tháng ngày hạnh phúc
Các bố mẹ ơi! Mẹ vịt cũng xin mạn phép chia sẻ chút tâm sự và thực tiễn giữ lửa của gia đình nhà vịt ạ. Ngày 7/11 tới đây là kỷ niệm 7 năm xây tổ của chúng mình. 7 năm - một chặng đường không ngắn, không dài nhưng cũng đủ làm nên bao sống gió và hạnh phúc, với biết bao nước mắt và nụ cười. Cách đây gần 3 năm, gia đình nhỏ của mình đã suýt nổ tung và may mắn sao ngày ấy, mỗi lần nhìn con trẻ bi bô nói chưa tròn chữ, mình lại rơi nước mắt, rồi lại thêm nghị lực để bình tĩnh, nhẫn nại cứu vớt 1 gia đình. Giờ sống gió đã qua.:Smiling:
Nhân đọc chuyên mục "EQ và hạnh phúc: người phụ nữ khéo giữ lửa" mình xin gửi lên đây 2 bức mail mà mình đã từng viết trong nước mắt, trong tình thương con, trong nỗi tủi hờn và trong khát khao giữ lấy 1 gia đình. Hai bức thư này mình viết cho chồng - không đủ bình tĩnh để nói trực tiếp nên đành mượn yahoo - và nó đã góp phần làm nên điều kỳ diệu.:Applause:
:Crying:(bài 1: viết trong 1 đêm chồng say khướt trở về và bị xe tông)
Ngày .... tháng.... năm....
Mở lời để tâm sự cùng chồng mà sao thật khó!
Em có rất nhiều điều muốn được chia sẻ cùng anh nhưng anh thì không sẵn sàng để nghe, để nói và để cùng nhau chia sẻ. Đây thật sự là một cảm giác tồi tệ mà em cảm nhận được từ cuộc sống của vợ chồng mình. Vì sao?
Mong muốn của em là quá tầm thường hay quá viễn vông mà giờ đây trở nên lạc lõng đến đáng thương: một gia đình nhỏ có chồng, có vợ, có những đứa con, không cần lắm bạc nhiều tiền nhưng cần có tình yêu thương gắn bó, lúc chồng muộn phiền vợ có thể san sẻ, lúc vợ bất an có tay chồng nâng đỡ. Đó chính là hạnh phúc.
Anh đã từng cương quyết vượt qua những trắc trở, những phản đối từ gia đình để cưới được em. Em tin đó chính là tình yêu. Em đã từng rất tự hào và thầm cảm ơn anh về điều đó.
Em đã từng bất chấp tất cả những ái ngại của bạn bè về việc em và anh được sinh ra trong hai gia đình khác xa về phong tục, lối sống …Em không hề hối hận về việc đã chọn anh, cùng anh xây dựng gia đình với 2 bàn tay trắng.
Tất cả vốn liếng ban đầu vợ chồng mình có chỉ là 2 đôi tay, 2 khối óc và 2 trái tim… hoàn toàn không phải vì tiền thì không bao giờ em muốn anh mượn cớ vì làm ăn, vì kiếm tiền mà thay đổi để rồi hoặc vô tình hoặc vô tâm mà làm tổn thương những người xung quanh. Không phải ai làm ăn cũng rượu chè, đi sớm về khuya, văng tục chửi thề với vợ con. Có những lúc lời nói của anh làm em đau đến tưởng chừng ngạt thở để rồi em lại đáp trả bằng những điều thật cũng chẳng ra làm sao.
Em biết mình không phải là một người vợ hoàn hảo nên em cần anh để động viên, sẻ chia, giúp sức. Hãy tin rằng em luôn muốn mình có thể mang đến cho anh những điều tốt nhất, ngọt ngào nhất trong hạnh phúc gia đình.
Thật sự, suốt nhiều tháng nay tâm trạng em rất xấu. Em đang rất cố gắng để tự mình mình thoát khỏi tình trạng này nhưng càng cố thì em lại càng tệ hơn thì phải. Chỉ anh là người duy nhất có thể giúp em lấy lại thăng bằng nhưng anh lại không để tâm đến. Em lại chẳng biết phải nói như thế nào để anh hiểu. Có những đêm em thức giấc giữa đêm và khóc 1 mình – để rồi nhận ra khóc không giải quyết được vấn đề nhưng không cầm được nước mắt.
Anh đã từng thắc mắc là tại sao lần có thai này em dường như chẳng màng ăn uống, chẳng cố gắng để ăn uống tẩm bổ như lần trước. Không biết có phải là may mắn không khi sau gần 2 năm chờ đợi em lại có thai trong thời gian này? Em biết tâm trạng em như thế này thật chẳng tốt cho con nhưng em không thể làm gì hơn. Nếu anh còn nghĩ về em và muốn tốt cho đứa con thứ hai của mình thì xin anh hãy cố gắng chịu đựng và quan tâm, tiếp sức cho em nhiều hơn nữa. Em cũng biết là công việc của anh lúc này rất bận rộn, phức tạp nhưng khổ nỗi không phải lúc nào em cũng đủ bình tĩnh trong một thân xác mà lắm lúc em cảm nhận nó như không thuộc về mình. Cho em xin lỗi về tất cả những gì đã không phải hay quá đáng với anh.
Anh có bao giờ nghĩ tại sao dạo này vợ chồng mình lục đục miết nhưng em vẫn muốn ôm chặc anh khi ngủ? Có 2 lí do để em xiết chặc anh trong tay mình: một là, lúc vui, em thật sự muốn bày tỏ tình cảm cùng anh, ôm anh để cảm nhận mình đang may mắn, đang hạnh phúc yêu và được yêu; hai là, lúc giận hờn và khi lòng em trống rỗng khi nghĩ về anh, em muốn xiết chặc anh để tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh hơn, hạnh phúc hay bất hạnh của em sẽ kéo theo cả những người thân yêu nhất của mình. Em mệt mỏi và em biết anh cũng vậy. Em sẽ cố gắng thêm tí nữa và anh cũng thế nhé? Vợ chồng mình rồi sẽ vượt qua những tháng ngày sóng gió thôi mà. Em vẫn tin là vậy.
Còn nữa, Em không có quyền cấm anh uống rượu và cũng chẳng cần phải làm điều đó nhưng anh có biết tâm trạng em như thế nào khi ngồi chờ cửa 1 ông chồng say xỉn đang lái xe trên đường không? Đêm nay, khi đón anh vào nhà với cả thân hình bê bết máu, anh biết lòng dạ em ra sao không? Có bao giờ anh nghĩ đến những lo lắng của em khi 11g, 12 giờ đêm và thậm chí là còn hơn nữa mà chồng em đi nhậu vẫn chưa về? Em chưa bao giờ có thể yên giấc khi anh vắng nhà và cả khi anh đã về nhà mà say khướt.
Lúc khác em sẽ viết tiếp cho anh. 3 giờ sáng rồi. Anh đang ngủ say trong men rượu với những vết thương vẫn đang chảy máu.
:Crying:(Bài 2: viết trong 1 đêm chồng vừa đưa mẹ chồng về quê - mẹ chỉ ghé 1 ngày và mình thực chẳng biết có làm gì sơ suất phiền lòng mẹ nên mẹ bỏ về hay không mà chồng nhậu vô rồi kiếm chuyện)
Ngày….. tháng.... năm....
Sự không bình yên của lòng anh cũng khiến em bồn chồn lo lắng.
Ngày trước em hay hờn dỗi, hay im lặng trước những điều không hài lòng và tự gặm nhấm nỗi muộn phiền. Chính anh đã bảo rằng em phải nói ra, không nói ra thì anh sẽ không biết, không giải tỏa được.
Bây giờ thì đến lượt anh. Hãy giúp em hiểu hơn về anh và hãy giúp nhau cùng hoàn thiện bản thân vì hạnh phúc của cả nhà chúng ta. Em biết công việc bên ngoài đã quá đủ căng thẳng cho anh nên em muốn giải quyết dứt điểm những lục đục trong cuộc sống gia đình để bước về nhà cả em và anh đều có cảm nhận đấy là nơi chốn bình yên.Đừng cố chấp nữa nhé. Anh biết tấm lòng của vợ đối với mình là chân thành và đáng tin cậy mà!
Đừng cố dội nước lạnh vào thiện chí của em nhé!
"Đêm nay anh thật lạ. Lạ đến nổi em cũng chẳng còn biết phản ứng như thế nào trước biểu hiện của anh – anh như đánh mất cả lí trí, như đang hóa cuồng, đang khủng hoảng tâm lí trong hôn nhân. Một cảm giác thật khó tả trong lòng em: chơi vơi, hụt hẩng, hoài nghi, tự trách, tủi thân, đau lòng và cả xót xa… Thật ra thì chuyện gì đang xảy đến với em, với anh… mà quan trọng là em muốn biết điều gì đang diễn ra trong lòng anh. Trước những biểu hiện của anh, em có cảm giác như mình vừa vô tình gây ra một điều gì đó thật khủng khiếp với anh. Em đoán không ra.
Không biết khi ngồi đọc những dòng này từ vợ thì anh sẽ nghĩ gì? (đáng yêu hay đáng ghét – gì cũng được… nhưng em cũng cần được biết sự thật về vị trí của em trong lòng chồng em chứ?). Em biết giữa vợ chồng mình đang tồn tại rất nhiều gút mắc, em rất muốn mình nghiêm túc ngồi lại bên nhau để tìm ra vấn đề mấu chốt thật sự để giải quyết nhưng em lại không nhận được sự hợp tác từ anh – anh càng lúc càng cố làm ra vẻ xa cách, lạnh lùng – anh nghĩ gì, muốn gì mà lại khiến lòng em bất an đến thế? Em vẫn đang rất thiện chí, rất cố gắng để hiểu hơn về những ngóc ngách trong tâm hồn anh nhưng anh lại sợ bộc lộ cho em biết điều đó. Em càng cố quan tâm đến anh thì anh lại càng khiến em hụt hẩng… không lẽ em thật sự vô duyên đến thế? Bây giờ thì em đang bắt đầu hoài nghi về những điều mà em vốn rất tin. Với thời gian mọi giá trị đều sẽ thay đổi - Kể cả những lời thề thốt.
Hạnh phúc hay bất hạnh của em, của anh, của con không thể tách rời. Chỉ cần 1 trong chúng ta gặp điều bất hạnh thì những người còn lại dù muốn dù không cũng không thể bảo rằng đang hạnh phúc. Em không muốn anh phải muộn phiền chứ đừng nói chi đến những biểu hiện đau đớn bởi sự tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn. Chẳng biết từ bao giờ em lại nghĩ về anh nhiều đến thế? Có những lúc em lại nghĩ hay là tình cảm mà anh dành cho em đã thật sự không còn. Nếu đúng là anh thật sự cảm thấy sự hiện diện của em bên anh làm anh tăng gánh nặng, sự xuất hiện của em làm anh ngán ngẫm, gai mắt, sự quan tâm của em làm anh mất tự do thì cứ một lần nói thẳng thật nghiêm túc, nếu ngại mở lời trực tiếp thì cứ gửi mail…. Thậm chí, nếu anh thấy quan hệ giữa chúng mình là không thể cứu vãn và nếu ngay giờ phút này nếu anh muốn em và con rời ngôi nhà của anh, bước ra khỏi cuộc đời anh để giải thoát cho anh thì em cũng sẽ làm thế ngay. Em không muốn tiếp tục kéo dài những khủng hoảng về tinh thần của anh và của em nữa. Hơn nửa năm nay em đã chẳng lúc nào có một giấc ngủ thật sự thanh thản và bình yên, em cũng mệt mỏi lắm rồi. Những cố gắng của em để vun đắp một mái ấm trong phút chốc bỗng trở nên rất vô nghĩa.
Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi “vợ chồng” là “bạn đời” đâu. Cái tiếng “BẠN” anh hiểu như thế nào về nó? Bạn là bình đẳng về quan hệ: không phân cao thấp, không có người ra lệnh, không có kẻ phục tùng mà dựa trên tình yêu thương, sự tôn trọng, lòng cảm thông, bao dung, độ lượng, sự quan tâm chia sẻ, chung vai góp sức để vượt qua những khó khăn, để cùng nhau tận hưởng những đắng cay ngọt bùi trong cả cuộc đời… và còn nhiều hơn thế nữa. Chặng đường mà ta đang đi hãy còn quá ngắn so với 1 cuộc đời. Nếu còn thiện chí đi chung thì hãy chung tay dẹp bỏ những chông gai. Nếu không còn muốn đi chung thì hãy rẽ sang 2 con đường khác ngay từ bây giờ. Dĩ nhiên, em vẫn muốn được cùng anh đi hết con đường còn lại mà mình đã chọn chứ không phải là mình em, mình anh tự mò mẫm đi riêng trên cùng 1 con đường. Có bao giờ anh nghĩ rằng anh cũng đã khiến tâm hồn em đang rất tổn thương? Em cũng đang rất ngạc nhiên là sao mình vẫn còn có đủ sức chịu đựng cho đến giờ phút này mà chưa hóa điên theo".
Thế mới biết, nếu mình không lùi bước thì mình đã góp phần làm đổ vỡ một gia đình và không phải lúc nào cũng có thể "im lặng là vàng"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cần học hỏi
Vote cho chị nhé
Dù sao cũng i vọng mọi chuyện tốt lành!