Giàu có chưa chắc đã tử tế, nghèo khó chưa chắc đã lọc lừa và cuộc sống này không nên phân định kẻ xấu người tốt bằng vẻ bề ngoài. Có lẽ, chỉ trái tim thiện lương và những nghĩa cử ấm áp mới khiến xã hội thêm phần tốt đẹp.

Như câu chuyện về hai người đàn ông sau là minh chứng rõ ràng nhất cho những vị anh hùng giữa đời thường, được xã hội ngợi ca. Họ không phải là người giàu nhất nhưng là người tử tế nhất bởi hành động của họ, không phải ai cũng làm được.

Đầu tiên, xin được chia sẻ với các mẹ về câu chuyện của chàng thanh niên tên Ngôn Đức Thắng (33 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) vay ngân hàng 300 triệu đồng mua xe cứu thương chở người nghèo miễn phí. Anh Thắng vốn chỉ là nhân viên kinh doanh, và do tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến hàng hoá xuất nhập khẩu rất khó khăn nên lương bổng cũng bị ảnh hưởng.

hình ảnh

Nhờ có xe cấp cứu miễn phí, bà con nghèo được hỗ trợ rất nhiều (Ảnh: VietNamNet)

Dù vậy, anh Thắng vẫn quyết định nhập nguyên chiếc xe cứu thương chuyên dụng có giá hơn 800 triệu đồng từ Hàn Quốc về để phục vụ người nghèo. Sau nhiều tháng vận động bạn bè, người thân được 500 triệu đồng, số còn lại chàng trai này quyết định vay ngân hàng. Khi được hỏi về khoản nợ, Thắng cười đáp: “Có gì mà phải lo, tôi còn nghề bán hàng online nên có thu nhập. Thấy những cảnh đời khổ hơn mình, giúp được gì mình sẽ giúp”.

Xe chuyển bệnh nhân của Đức Thắng có dòng chữ rất to: "Xe chuyển bệnh miễn phí, không nhận tiền với mọi hình thức". Kèm theo đó là một tổng đài gọi xe và số điện thoại cá nhân để người dân phản ánh, góp ý. Đức Thắng cũng là người sáng lập ra “Nhà Chung”, chuyên cưu mang những cụ già cơ nhỡ, khó khăn. Mỗi tháng các cụ được anh Thắng hỗ trợ 500.000 đồng.

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, anh Thắng đã vận động quyên góp được gần 200 triệu đồng, giúp nhiều người bán vé số, người nghèo vượt qua khó khăn. Ngoài ra, anh còn tổ chức những liveshow ca nhạc “Hát vì những nụ cười” để mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh thiếu may mắn này.

hình ảnh

Anh Thắng tuy không giàu có về tiền bạc nhưng rất giàu có về sự tử tế (Ảnh: VietNamNet)

Câu chuyện thứ hai là về anh Nguyễn Hoàng Giang (40 tuổi, Kiên Giang), tự bỏ ra hơn 100 triệu đồng mua ô tô chở miễn phí người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng anh Giang có hai người con. Hằng ngày, họ làm công việc sửa, rửa xe. Phần đất nơi anh làm chỗ rửa xe cũng do người thân cho dựng tạm.

Dù cuộc sống bộn bề lo toan, anh Giang vẫn muốn đóng góp một ít công sức giúp bà con quê. Anh kể, 13 năm trước, nhiều người tại địa phương lúc đau ốm không tìm được xe đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến khi tìm được xe, bệnh nhân đã qua “giờ vàng” đến bệnh viện.

Từ đó, anh Giang ước có được chiếc xe chở người bệnh nghèo đến bệnh viện miễn phí. Sau khi lấy hết số tiền tích lũy được từ việc sửa xe và vận động anh em trong gia đình đóng góp, anh Giang mua chiếc ô tô trị giá 85 triệu đồng, rồi “đại tu” thành xe chở bệnh.

Chạy được vài năm, xe thường xuyên hư hỏng, sửa chữa tốn kém nên anh bán và mua lại ô tô 16 chỗ trị giá hơn 100 triệu đồng để làm xe cấp cứu cho đến nay. Đang sửa xe nhưng nếu có người nhờ chuyển bệnh nhân, anh Giang sẵn sàng bỏ việc để đi giúp đỡ.

hình ảnh

Xe cấp cứu của anh Giang (Ảnh: VietNamNet)

Xe cấp cứu từ thiện của anh Giang hoạt động theo phương thức: “Ai nghèo sẽ được miễn phí hoàn toàn; ai có điều kiện thì hỗ trợ dầu tùy khả năng, có hay không cũng không sao”. Có phương tiện, không kể ngày hay đêm, hễ khi có người gọi, anh đều không từ chối giúp đỡ.

Trung bình mỗi tháng, anh Giang chạy khoảng 30 chuyến xe từ thiện. Anh nhẩm tính: “Đến nay, tôi chạy 726 chuyến xe miễn phí chở bệnh nhân nghèo. Tất cả những chuyến xe đều được ghi vào sổ nhật ký hành trình”.

Trong những chuyến xe từ thiện anh nhớ nhất là trường hợp chở một sản phụ đi sinh. “Khi xe vừa đi được một đoạn, sản phụ chuyển dạ. Đi cùng trên xe chỉ có người bà già yếu của sản phụ nên ai cũng hoảng hốt. Lúc đó, tôi quyết định chạy xe vào trung tâm y tế xã gần đó để cấp cứu cho sản phụ. May mắn sản phụ bình an, đứa trẻ ra đời khỏe mạnh”, anh Giang nhớ lại.

Nhà khoa học Faraday đã từng nói một câu rất hay như thế này: ''Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ có tình người ở lại''. Nhưng thử hỏi thế gian, mấy ai đủ sâu sắc để hiểu hai chữ "tình người’’? Nhất là khi bản thân đang thân khó khăn, mệt mỏi, chuyện cơm áo gạo tiền còn lo chưa xong thì đào đâu ra dũng cảm để suy nghĩ, giúp đỡ, thâm chí là cưu mang người khác.

Vậy mà những người như anh Thắng, anh Giang lại sẵn sàng cho đi tất thảy, thậm chí còn mang nợ vào mình, khiến nhiều người sẽ phải ứa nước mắt vì quá đỗi xúc động. Hóa ra trong cuộc sống này, người tốt đến mức ‘thiệt thòi’ vẫn còn nhiều lắm.

hình ảnh

Anh Giang cũng phải lăn lộn mưu sinh nuôi vợ con (Ảnh: VietNamNet)

Nhưng nhờ có họ, mà bao kẻ khốn khổ được cứu vớt, bao hoàn cảnh nguy nan được đi cấp cứu kịp thời. Ừ thì khi mới bắt đầu, hẳn nhiều người cho rằng họ ngớ ngẩn, “thân ốc còn mang không nổi mình ốc lại mang cọc cho rêu”.

Chưa kể xã hội ngoài kia cho vay nặng lãi, còn anh Thắng thì vay trả lãi để cứu người nghèo, nguy cơ vỡ nợ cũng cao lắm chứ chẳng đùa, bởi mùa dịch thế này, như anh Thắng cũng đang lao đao về công việc đó thôi. Lúc ấy không chỉ mình anh khóc mà gia đình anh cũng meo mốc theo.

Nhưng có lẽ đến tận cùng, đỉnh cao của sự thiện lành chính là hết lòng vì người khác, cho đi chẳng cần nhận lại. Vậy nên, xin được ví các anh như những anh hùng ‘hảo hán’ thời hiện đại, bởi làm chuyện tốt đã khó, làm chuyện tốt mang nặng cho mình còn khó gấp trăm. Đằng này, họ đã kiên trì với nó rất nhiều năm trời – vốn  là điều không tưởng.

 Xin một lần nữa được cảm ơn các anh, những bông hoa đẹp thầm lặng giữa đời thường!

Nguồn: VietNamNet