Báo hiếu mẹ cha là nghĩa vụ của con cái, chăm sóc mẹ cha khi họ già yếu cũng là trách nhiệm của các bạn trẻ. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng êm ấm hòa thuận về vấn đề này, thậm chí vì hai chữ “trách nhiệm/ nghĩa vụ” ấy mà xảy ra tranh cãi.

Như mới đây, dân mạng Trung Quốc đang xôn xao câu chuyện về cụ bà họ Dư (76 tuổi) hiện đang sinh sống ở Thượng Hải. Chồng bà Dư mất sớm, mối quan hệ của bà với con trai và con gái cũng không được tốt.

Ngày 1/5/2019, bà Dư tới nhà con gái ở nhưng ngay hôm sau đã nảy sinh mâu thuẫn với con rể. Trong lúc nóng giận, bà Dư đã bỏ về nhà con trai cả họ Uông. Một lần bà về quê, sau đó lên lại thành phố thì phát hiện con trai đã thay khóa cửa, bà Dư vô cùng tức giận, tới mức ủy ban khu phố phải đến hòa giải.

Anh Uông sau đó đã thuê cho bà Dư một căn nhà khác để ở. Tới tháng 5/2021, chủ nhà muốn bán căn nhà. Lúc này, bà Dư đã kiện con gái và con trai ra tòa, yêu cầu tòa xác nhận bà có “quyền cư trú” trong căn nhà của anh Uông.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: Đời sống pháp luật)

Vào tháng 7/2021, Tòa án Bảo Sơn ra phán quyết rằng bà Dư có quyền cư trú trong nhà của 2 người con. Trong khi đó, anh Uông và em gái đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc mẹ. Đến cuối tháng 8/2021, bà Dư nộp đơn lên tòa án yêu cầu thực thì quyền cư trú.

Chia sẻ về mối quan hệ của hai mẹ con bà Dư, thẩm phán Viên Ái Trung cho hay: "Nhà anh Uông chỉ có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, kiểu nhà đủ cho 1 gia đình 3 người. Nhưng nếu bà lão đến ở thì sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề bất cập”.

Bà Dư biết vậy nên đề nghị con trai bán căn nhà đang ở để mua hai căn hộ, trong đó căn hộ nhỏ sẽ do bà Dư đứng tên. Dưới sự góp ý của ông Viên Ái Trung, bà Dư và anh Uông nhanh chóng thống nhất được phương án cuối cùng.

Cụ thể, anh Uông sẽ chi tiền mua một căn nhà, đăng ký dưới tên của bà Dư. Con gái bà Dưa hứa từ bỏ quyền thừa kế. Sau khi bà Dư qua đời, căn nhà sẽ thuộc quyền sở hữu của anh Uông. Vào ngày 17/9, các thành viên trong gia đình bà Dư và luật sư có mặt tại Tòa án Bảo Sơn để thương lượng các chi tiết cụ thể và cùng nhau ký kết thỏa thuận.

Tuy nhiên, bà Dư lại yêu cầu căn nhà mới phải có ít nhất 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, đầy đủ tiện nghi, không nằm ở tầng trên hoặc áp mái. Cuộc cãi vã một lần nữa nổ ra khi anh Uông cho rằng theo thỏa thuận ban đầu, giá căn nhà không vượt quá 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng).

Vì vậy, anh lo sẽ không tìm được căn nhà ưng ý bà Dư. Anh Uông sau đó tức giận bỏ đi khiến người chú và em gái phải đuổi theo để thuyết phục, Ông Viên Ái Trung thấy vậy chỉ còn biết cười bất lực, khuyên bà Dư nên chọn căn nhà 1 phòng khách và 1 phòng ngủ là đủ.

Nguyên nhân là do anh Uông chỉ là người lao động bình thường, thu nhập không cao, còn đang nuôi con gái đang tuổi ăn học. Khoảng 20 phút sau, anh Uông đã quay trở lại phòng đàm phán. Sau gần 2 tiếng thương lượng, bà Dư cuối cùng cũng chấp dọn tới căn hộ mà anh Uông sẽ mua.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh:slove.alipay.com)

Dẫu biết trong cuộc sống, chuyện con cái mâu thuẫn với mẹ cha, chuyện người già không hài lòng với người trẻ xảy ra nhan nhản mỗi ngày. Nhưng riêng trong câu chuyện nói trên, cũng thật đau lòng khi cả hai phía đều không thể cảm thông và chia sể cho nhau.

Đầu tiên là sự thái quá của người mẹ, bà vừa có nỗi khổ tâm nhưng cũng có những yêu sách hơi quá đáng. Rõ ràng, bà nhận ra cả con trai lẫn con gái đều không mặn mà chăm sóc mình. Tuy nhiên, thay vì cam chịu hoặc buồn tủi ngồi khóc như nhiều bà mẹ khác, bà quyết đấu tranh đòi công bằng cho mình.

Điều đó cũng đúng thôi, chẳng có gì là sai hết. Bởi bà đã dành cả đời hy sinh cho con, bây giờ mà im lặng thì bà biết đi về đâu, biết sống những ngày tiếp theo như thế nào. Tuy nhiên, đòi hỏi về căn hộ đầy đủ tiện nghi không thua kém các con để làm gì? Trong khi con cái cũng chẳng giàu có, chỉ một mình bà sống ở đó.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự đùn đẩy trách nhiệm của người trẻ tạo ra tâm lý chán nản cho người già. Ừ thì người trẻ cũng mệt nhọc với chuyện mưu sinh, cũng áp lực với việc mua nhà phố thị, chưa kể họ còn phải lo cho gia đình nhỏ của mình, lo cho con cái.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh:bystricoviny)

Nhưng nếu nghĩ xa hơn, họ phải nhìn thấy nhân quả của cuộc đời. Bởi ngày xưa mẹ cha cũng phải chăm sóc ông bà, cũng phải chăm lo con cái. Thì ngày nay, giới trẻ không thể viện cớ quá nhiều áp lực mà chối bỏ trách nhiệm của mình. Rồi đời cháu sẽ đối xử với họ như thế nào?

Suy cho cùng, với tình cảm gia đình mà nói, dùng từ trách nhiệm hay nghĩa vụ nặng nề quá. Phải thực sự yêu thương và thấu hiểu cho nhau thì mới có thể gắn bó dài lâu. Còn nếu cứ dùng pháp luật để áp đặt thì cả người già lẫn người trẻ đều sẽ sống trong không khí ngột ngạt, căng thẳng không thể chấm dứt.

Quan trọng, bài học mà chúng ta rút ra được là, phải tự tích lũy tiền dưỡng già cho chính mình để sau này không phụ thuộc vào con cháu. Chúng ta có tài chính vững mạnh thì mới yên tâm sống nốt quãng đời còn lại, đây là thực tế tuy đau lòng nhưng cần phải làm quen.

Nguồn: Đời sống Pháp Luật