Chủ tịch tập đoàn chuyên sản xuất tôn thép ở Việt Nam bất ngờ tuyên bố sẽ không để con cháu thừa kế tài sản. 

Nhiều người thường nghĩ rằng “cha truyền con nối”, tài sản của cha mẹ rồi sẽ do con cái thừa kế, nắm giữ. Tuy nhiên, có không ít trường hợp đã quyết định không để con cháu thừa kế tài sản và thay vào đó, họ đã có suy tính khác với số tiền “mồ hôi nước mắt” của cả đời mới có được. 

Mới đây, mình đọc trên VNE và không khỏi bất ngờ xen lẫn trầm trồ trước quyết định của ông Lê Phước Vũ - chủ tịch của một tập đoàn chuyên sản xuất tôn thép nổi tiếng tại Việt Nam. Ông cho biết, từ những năm 30 tuổi đã suy nghĩ về chuyện sống “lánh đời”, tìm nơi vắng vẻ để chuyên tâm tu tập. Theo thông tin từ VNE, để hiện thực hóa điều này, ông Vũ đã mua đất, xây chùa ở Lâm Đồng. 

hình ảnh

(Ảnh: VNE)

Vị chủ tịch vừa có chia sẻ nhắc về chuyện này và cho biết, 4 năm tới ông sẽ chính thức “lánh đời” và sẽ “vô sở hữu” - nghĩa là không còn nắm giữ của cải, vật chất trong tay. “Bởi vậy ba năm qua, tôi trăn trở giải quyết vấn đề thừa kế và chọn người lãnh đạo H.S trong tương lai", ông Vũ nói.

Sau bao trăn trở và cân nhắc, hiện tại, chủ tịch tập đoàn đã có phương án là chuyển toàn bộ cổ phiếu đứng tên của ông vào một quỹ phi lợi nhuận. Số liệu cập nhật mới nhất vào ngày 31/1, ông Vũ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn chuyên tôn thép khi nắm gần 102 triệu cổ phiếu, tương đương 17,02% vốn. Theo giá thị trường, ước tính khối cổ phiếu này khoảng 1.600 tỷ đồng. 

hình ảnh

(Ảnh: Đời sống pháp luật)

Thay vì cho con cháu thừa kế tài sản, ông Vũ cho biết ông sẽ đánh giá nếu đó là người “có đạo đức, chính trực, tâm thiện lương, biết phụng sự, khiêm nhường" sẽ được bổ nhiệm vào hội đồng điều hành quỹ và trả thù lao xứng đáng. Quyết định này của ông chủ tịch quả thật khiến mình rất đỗi ngưỡng mộ. Thay vì cho con cháu “con cá”, ông lại tạo cơ hội để họ làm việc rồi nhận tiền lương tương xứng với nỗ lực đã bỏ ra. 

"Tôi không để lại tài sản cho con cháu bởi muốn chúng hiểu việc kiếm được đồng tiền phải đổ mồ hôi nước mắt thế nào mà biết quý trọng, biết đồng cảm với người nghèo kẻ khổ", ông Vũ chia sẻ.

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Thông tin từ VNE cho biết, hiện tại ông Vũ không còn xuất hiện thường xuyên mà chủ yếu sống trên núi. Tầm 1-2 tháng, ông mới xuống thành phố một lần để đi họp, còn lại chủ yếu là trao đổi công việc qua điện thoại. Trong tương lai, khi đã chính thức “lánh đời” ở cửa thiền môn, ông sẽ không can dự vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn mà chỉ là lãnh đạo tinh thần. 

hình ảnh

(Ảnh trái: CafeLand / Ảnh phải: congan.com)

Từ câu chuyện của chủ tịch tập đoàn tôn thép này, mình nhớ đến trường hợp tương tự là đại gia Dư Bành Niên (sinh năm 1922, Trung Quốc) dùng tài sản 33 ngàn tỷ để từ thiện giúp người mà không để lại cho con cháu xu nào. 

hình ảnh

(Ảnh: SaoAZ)

Tuy giàu có nhưng Bành Niên sống rất tiết kiệm, giản dị. Ông không tiêu xài phung phí hay khoe của cải. Đặc biệt, ông sử dụng tài sản của mình để làm từ thiện. Năm 2007, ông được tạp chí Time của Mỹ nhận định là 1 trong 14 người làm từ thiện hàng đầu thế giới. Chia sẻ về việc cho đi, Bành Niên từng cho rằng lý do giúp ông sống thọ là nhờ từ thiện. Có thể, khi bạn chọn cho đi với tấm lòng tự nguyện sẽ nhận về niềm vui trong tâm trí, từ đó sống nhẹ nhàng, vui vẻ. 

Năm 2010, trong một bữa tiệc, vị đại gia đã tuyên bố sẽ để lại hết tài sản cho từ thiện thay vì cho con cháu thừa kế sau khi ông mất. “Nếu con của tôi có năng lực thì không cần thiết để nhiều tiền cho chúng. Và nếu chúng không có đủ năng lực, việc có nhiều tiền sẽ chỉ gây hại. Tôi muốn giúp đỡ những người thực sự cần”, Bành Niên chia sẻ. 

5 năm sau, ông qua đời. Toàn bộ tài sản 9,3 tỉ NDT (hơn 33.424 tỉ đồng) được sử dụng cho mục đích từ thiện. Nhìn nhận về cuộc đời của người đàn ông này, truyền thông Trung Quốc từng cho rằng ông làm giàu là để “thỏa mãn đam mê và bung hết năng lực” thay vì mong muốn tích trữ tiền bạc. Do đó, ông luôn mở lòng để cho đi, tạo nên những quỹ từ thiện để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

hình ảnh

(Ảnh: Sohu)

Suy nghĩ và hành động của những đại gia này thật đáng nể. Sợ cảnh con cháu ỷ lại, hoặc tranh giành tài sản nên nhiều trường hợp đã quyết định dùng toàn bộ số tiền "xương máu" để từ thiện giúp đời và để con cháu tự lực cánh sinh. Đây là một lựa chọn đáng nể phải không mọi người?