Cuộc sống lênh đênh trên sông nước của hai vợ chồng tuy có vất vả nhưng tình cảm giữa họ lúc nào cũng đong đầy. Hạnh phúc đến sớm hay muộn cũng được, quan trọng là thương và bền lòng nhau.
Thật ra chẳng ai chọn cuộc sống khổ cực thiếu thốn. Khi kết hôn càng mong muốn vợ chồng nếu không giàu thì cũng phải đủ đầy, ít nhất là có căn nhà vững chãi tựa nương, không cần phải lam lũ chạy cơm từng bữa. Người ta cũng sợ rằng, nếu vợ chồng nghèo túng thì đời sống không thuận hòa, dễ dẫn đến ly hôn.
Tuy nhiên, đến cuối cùng thì hạnh phúc trong hôn nhân không phải dựa 100% vào tiền bạc vật chất. Quan trọng nhất vẫn là tình nghĩa hai người dành cho nhau, là sự kiên nhẫn, bền lòng mà dù có gió dập sóng dồi vẫn không thay đổi. Như hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Vĩnh, 20 năm gắn bó bên nhau, cuộc sống chưa bao giờ dư dả nhưng tình cảm giữa họ lúc nào cũng đong đầy đáng ngưỡng mộ.
Vợ chồng bà Vĩnh suốt 20 năm vẫn đong đầy hạnh phúc. Ảnh Vietnamnet
Bà Vĩnh (60 tuổi) gặp chồng là ông Lê Văn Đực (67 tuổi) khi cả hai đã từng lỡ một lần đò. Ông Đực có 5 người con, vợ mất vì lâm bệnh. Bà Vĩnh ngày xưa khi mang thai đứa con thứ 2 thì chồng phản bội đi theo người phụ nữ khác nên hôn nhân tan vỡ, bà ở vậy nuôi con cho đến khi gặp ông Đực trong một lần bà tình cờ về Bến Tre thăm người thân.
Như định mệnh cuộc đời, vô tình gặp nhau nhưng cả hai nói chuyện như quen thân từ kiếp nào. Ai cũng có hoàn cảnh riêng, cuộc sống nhiều vất vả nhưng hai tâm hồn đồng điệu, trong lòng đều chan chứa tình yêu dành cho đối phương. Một tuần sau, ông Đực ngỏ lời yêu: “Tôi nói với bà ấy rằng: “Thôi thì hai đứa sáp lại, chung sống làm ăn. Hơi đâu mà đợi mà chờ.
Bây giờ, nếu ở một mình, nay đây mai đó, sóng lớn mưa to lấy ai chống đỡ. Con cái thì đã dựng vợ, gả chồng hết rồi. Không ai kề cận, nếu nửa đêm đau ốm thì sao…”.
Trước những lời thật lòng này, bà Vĩnh đồng ý nhận lời: “Ngày gặp tôi, ông ấy đã có 5 đứa con, một chân có tật, đi đứng phải chống nạng. Cuộc sống cũng bấp bênh, túng thiếu.
Nhưng tôi vẫn thương ông và xem những chuyện ấy là điều rất bình thường. Tôi cũng quyết rằng, về với nhau, nếu cuộc sống sau này có nghèo khổ tôi vẫn vui vẻ. Thế là tôi đồng ý về sống với ông ấy”, bà nói thêm.
Món quà ông tặng làm bà rất xúc động. Ảnh Vietnamnet
Vì quá nghèo, ông Đực xin cha vợ bỏ qua phần lễ cưới hỏi, chỉ nấu mâm cơm ăn chung là coi như thành vợ chồng. Từ ngày đó, hai ông bà sống dưới ghe và đi đâu làm gì cũng kề cạnh bên nhau. Kể sao hết những khó khăn, túng thiếu, thậm chí khi tuổi càng cao thì cuộc sống họ càng vất vả nhiều. Ông bà trong 20 năm qua chưa bao giờ có ý sẽ từ bỏ mặt sông. Họ lênh đênh rày đây mai đó, nương theo con nước mà sống với nhau.
4 năm sau khi thành vợ chồng, ông bà có với nhau con gái nhỏ. Ngày mang bầu con gái có chuyện khiến bà Vĩnh nhớ mãi: “Ghe nhỏ xíu mà sông thì lớn, sóng đánh mạnh, nước tràn vào, dễ bị chìm lắm. Nhưng thương đứa con trong bụng cần có dinh dưỡng, chúng tôi cố bơi qua bờ bên kia. Lúc đó, ông ấy thì chèo, tôi ngồi tát nước trong ghe ra. Tôi cố sao cho chiếc ghe nổi vì ghe còn nổi là còn đi được”.
Con gái ra đời, rau cháo qua ngày nhưng tình nghĩa vợ đồng càng đậm đà hơn. Ông Đực chân có tật vẫn làm việc, cùng vợ nuôi con. Người ngoài nhìn vào thấy vất vả, nhưng hai vợ chồng ông chưa bao giờ buồn phiền vì sự lựa chọn của mình. Người ta giàu có thì sung sướng hơn chút, ông bà nghèo vẫn giữ sự lương thiện, chăm chỉ nên trời thương.
Bà Vĩnh chia sẻ: “Suốt 20 năm qua, chúng tôi chưa bao giờ biết nhà là gì, cuộc sống cứ trôi theo con nước. Nhưng sau này, khi Diễm My đến tuổi đi học, chúng tôi quyết định neo ghe lại TP.HCM để con có thể đến trường”.
Cuộc sống dù nhiều cố gắng vẫn chưa thật sự khá hơn. Con gái càng lớn, kinh tế gia đình càng thêm thắt ngặt nhưng bà Vĩnh chưa bao giờ bi quan. Bà dù sức khỏe có lúc không ổn nhưng vẫn quán xuyến trong ngoài thật chu đáo, chăm lo chồng con. Ông Đực nghẹn ngào nói về người vợ tuyệt vời của mình bằng tất cả sự trân trọng và yêu thương:
“Không có bà ấy, ai mua thuốc cho tôi. Ở dưới ghe suốt như thế, không có bà ấy, chắc tôi chết lâu rồi. Cuộc sống khó khăn, tôi cố gắng làm lụng. Tôi làm đến độ không có Tết, không nhớ mình mấy tuổi nên nhiều khi cũng quên bà ấy luôn. Nhưng tôi biết rằng, ngoài bà ấy, không có ai bên cạnh tôi trong tận cùng khó khăn như thế”.
Ảnh trái: Ngưỡng mộ tình cảm hai ông bà dành cho nhau. Ảnh phải minh họa, thanhgiong
Trong suốt những năm sống chung, ông Đực mới tặng vợ món quà đầu tiên. Cầm quà trên tay, bà Vĩnh vô cùng xúc động. Ngay khoảnh khắc ấy, hai vợ chồng đều biết trên đời chẳng có thứ gì đáng quý hơn gia đình hạnh phúc của họ. Mái ấm đó không giàu sang xa hoa, không nhà cao cửa rộng nhưng tình nghĩa vợ chồng son sắc của họ vượt lên trên tất cả. Chiếc ghe theo thời gian đã trở thành căn nhà đơn sơ, là nơi nương náu mong manh nhưng cũng đủ vững chãi cho cả gia đình.
Có nhiều tiền tài của cải cũng chưa chắc có hạnh phúc, túng thiếu cũng chưa chắc tình nghĩa vợ chồng vẹn tròn. Sau tất cả, thứ kết nối và giữ con người ở lại bên nhau chính là tình yêu thương. Đã thương là chấp nhận tất cả vì người mình thương, là không so đo tính toán thiệt hơn, không đùn đẩy ganh ghét nhau. Thương nhau là dù gió dập sóng dồi cũng vì nhau mà ở bên đồng hành cùng.
Tình nghĩa vợ chồng của ông Đực, bà Vĩnh thật sự rất ngưỡng mộ. Hy vọng ông bà sẽ có nhiều sức khỏe để ở bên nhau và chăm lo cho con gái nhỏ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1