Câu chuyện đoàn tụ của ông Nguyễn Văn Hùng trong tập 151 "Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly" tiếp tục khiến khán giả không thể kìm được nước mắt.
Mỗi gia đình, mỗi con người đến với “Như chưa hề có cuộc chia ly” đều có một câu chuyện, hoàn cảnh thật đặc biệt. Có những cuộc ly biệt tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp nhau lại bất ngờ liên lạc được. Nhưng lại nhờ vào một phép màu nào đó mà họ đã tìm về được với nhau, dù là hơn cả nửa thập kỷ. Như câu chuyện mà tôi sắp chia sẻ với độc giả cộng đồng Ngẫm chuyện đời dưới đây...
Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Văn Hùng (tên trước đó là Võ Xuân Trang) ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Hơi khác với các nhân vật lạc gia đình trước đây thì ông Hùng không phải vì hoàn cảnh mà lạc nhà, cũng không phải vì quá nhỏ nên không nhớ được gia đình mình là ai... mà vì ở độ tuổi 13-14 do ham vui mà ông đã bỏ nhà đi rồi lạc mất người thân. Để rồi khi trưởng thành, nếm trải đủ mùi vị đắng cay của cuộc đời mà ông dần thấm thía hơn hai chữ "tình thân".
Cụ thể theo như ông Hùng kể lại, năm 1977, khi đó ông mới 13-14 tuổi sống cùng gia đình tại Đà Nẵng. Thời điểm ấy ba đi theo cách mạng hy sinh, anh ba cũng qua đời nên mẹ ông gửi ông và anh trai cho chú Võ Văn Thanh (em ruột của ba) nuôi giúp còn em gái út ở với mẹ. Sau đấy anh hai của ông lên thành phố đi làm, ông thì ở lại Long Thành, Đồng Nai với chú. Rồi vì thấy vất vả, khổ quá nên ông Hùng bỏ nhà đi chơi. Đi lần đầu, thím tìm được đưa về, còn lần thứ hai lạc đến bây giờ.
Được biết, ông Hùng sau đấy đi lạc đến xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất và được bà Hai Phi và bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt - con gái bà Hai Phi nhận nuôi. Do chưa muốn quay trở lại nhà chú ngay nên cậu bé Hùng lúc đó đã giấu bà Phi và bà Nguyệt về họ tên thật của mình cũng như địa chỉ nhà của chú. Vài lần sau đó, ông cũng có quay về nhà chú và không gặp được ai. Hàng xóm lúc đấy có cho hay là họ đã dọn đi.
Ông Nguyễn Văn Hùng sau đấy cũng lập gia đình và có hai người con gái. Vợ chồng cố gắng chăm chỉ làm ăn mua đất cất nhà nhưng do sau này vợ ông dính vào cờ bạc phải bán nương rẫy trả nợ. Vợ chồng lục đục thôi nhau, ông Hùng gà trống nuôi 2 con nhưng chẳng may con út ra đi do tai nạn giao thông. Quá đau buồn, ông Hùng để lại nhà cho con gái lớn, một mình lên Biên Hòa sống. Vài năm sau đó, ông gặp được bà Hạnh, người vợ hiện tại của mình và đem lòng thương yêu người phụ nữ bị hắt hủi, tha hương nhưng sống rất đường hoàng, không lợi dụng ai.
Chỉ vì một phút vui chơi của tuổi mới lớn mà cậu bé 13-14 tuổi bỏ nhà ra đi để rồi lạc nhà, và đến khi trưởng thành, trải qua bao nhiêu cay đắng cuộc đời nên giờ ông Hùng mới cảm thấy thấm thía hơn về cội nguồn, quyết tâm tìm lại người thân sau bao nhiêu năm xa cách. Biết đến chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", mỗi lần thấy cảnh những gia đình ôm nhau đoàn tụ, ông cho biết mình lại rơm rớm nước mắt, rồi quyết định đăng kí tham chương trình. "Nhiều khi số phận bắt tôi phải xa lìa quê hương hay sao đó, hay ông trời thử thách cho tôi ra đường đời va chạm thì tôi mới hiểu biết được, biết đắng cay mới thương được dòng họ. Giờ tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tìm lại được gia đình của tôi mà thôi. Tôi nghèo lắm nhưng cái tôi cần là máu mủ ruột thịt, quê hương đất tổ, tìm được anh, biết mẹ còn hay mất...", ông Hùng bày tỏ.
Được biết sau 6 năm kể từ ngày nhận được thông tin của ông Hùng, ê-kíp chương trình mới tìm được ông Võ Văn Khoa - anh trai ông Hùng ở xã Đạ Rsal, huyện Đan Rông, tỉnh Lâm Đồng. Người anh cho hay đã từng nhiều lần đến nhà cũ của người chú để tìm em nhưng không gặp. Để rồi sau 45 năm dài đằng đẵng, họ đã có cuộc đoàn tụ đầy xúc động tại sân khấu của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", cuộc trùng phùng thấm đẫm nước mắt khiến ai nấy cũng đều phải xúc động.

Trên sân khấu "Như chưa hề có cuộc chia ly", dù là một người đàn ông mạnh mẽ của gia đình, ông Hùng vẫn không kìm được xúc động sau khi được gặp lại người thân của mình (Ảnh: TTO)
Quả thật, những câu chuyện đoàn tụ sau nhiều năm xa cách được phát sóng trong chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" giống như “truyện cổ tích thời hiện đại”, mọi người nhỉ? 45 năm là khoảng thời gian rất dài, cuộc đời phiêu bạt của ông Hùng như một dòng sông dữ dội thác ghềnh ở đoạn đầu đi lạc, rồi đến đoạn cuối cùng này đã trở nên yên ả hơn nhiều rồi... Cá nhân tôi hy vọng câu chuyện nhân văn này cũng sẽ là bài học cho các bạn trẻ bây giờ, dù vì lý do gì nữa cũng hãy giữ mối liên hệ gắn kết với gia đình, cội nguồn. Bởi nếu hời hợt, sẽ đến lúc nào đó bạn cảm thấy ân hận. Mà cuộc đời không phải ai cũng may mắn kết nối lại được với máu mủ dòng họ của mình sau thời gian tự cho phép mình lãng quên.
Theo Như chưa hề có cuộc chia ly/ TTO


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1