Vài tháng trở lại đây, căn nhà trọ cũ trên phố An Ninh (phường Quang Trung, TP Hải Dương) bỗng đầy ắp tiếng cười. Đây là tổ ấm mà anh Đỗ Văn Dương (1989) và chị Kiều Thị Thu Lý (1990) dựng lên khi đang nhận nuôi 7 trẻ mồ côi.
Chị Lý cho biết, các con đều là người Mông, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ chồng chị chỉ nhận nuôi các cháu cho đến khi các cháu học xong, khôn lớn. Chính vì vậy, vợ chồng chị Lý không chuyển giấy tờ để nhận hẳn các cháu làm con nuôi.
Nói về cơ duyên với 7 trẻ, anh Dương cho hay, vợ chồng anh vốn là những người kém may mắn. Bản thân anh đã mất mẹ, vợ anh còn thiệt thòi hơn khi mất cả bố và mẹ. Sau nhiều năm kết hôn, 2 người vẫn chưa có con nên khi nhận nuôi các cháu, anh chị đều coi như con ruột.
Cán bộ công an phường thăm hỏi, động viên gia đình chị Lý (Ảnh: Dân Trí)
"Trong những chuyến đi thiện nguyện tặng áo ấm cho các cháu ở vùng cao, vợ chồng mình được nhìn thấy, nghe kể về hoàn cảnh của những đứa trẻ, đứa thì mất cha, đứa thì mất mẹ. Sau nhiều năm suy nghĩ, vợ chồng tôi quyết định đón 2 cháu nhỏ ở Tuyên Quang về nuôi", anh Dương nhớ lại.
Sau đó một tháng, vợ chồng trẻ nhận nuôi thêm 2 em nữa. Đến tháng 5/2021 anh Dương chị Lý lại đón về thêm 4 em. Anh Dương vui vẻ kể ban đầu đưa các con về, 4 anh em xếp 4 cái ghế ngồi ở cửa sổ ngắm ô tô.
Khi nhìn những xe bồn chở bê tông, bọn trẻ hò nhau ra xem, thậm chí thấy những xe chở rác cũng hào hứng như vậy. Bọn trẻ vui thú như đến vùng đất mới, môi trường hoàn toàn khác lạ.
"Các bé về đây, khó khăn nhất là ngôn ngữ, nhiều khi con nói mình không hiểu và mình nói các con cũng không hiểu. Các bé trước đó mình nhận nuôi đều là người dân tộc Mông nên anh lớn nói chuyện được với em bé. Dạy các con về đồ dùng sinh hoạt ở trong nhà, sau đó vợ chồng mình dạy bọn trẻ về tiếng Kinh, đọc bảng chữ cái, rồi tập đọc, tập viết cùng với nhau", anh Dương nhớ lại.
Cả gia đình luôn bên nhau dù là lúc đi học hay được ở nhà nghỉ ngơi (Ảnh: Dân Trí)
Ngày trước, vợ chồng anh ở quê làm nông nghiệp, trồng cây và làm trang trại, chăn nuôi lợn, gà. Khi lên TP Hải Dương, vợ chồng anh xoay xở làm nhiều nghề để có tiền trang trải cuộc sống gia đình và nuôi đàn con nhỏ.
Sau này, họ bàn bạc với nhau, phải kiếm một công việc gì để vừa có thời gian chăm sóc các con. Vậy nên vợ chồng anh đã mày mò tìm hiểu, làm vịt quay để bán. Chị Lý còn cho biết, khi mở cửa hàng vịt quay, vợ chồng chị còn mong muốn truyền lại nghề này cho con nào thích để sau này các con có thể tự kiếm sống ở bất kỳ nơi nào.
Ngoài ra, vợ chồng anh chị còn dạy cho các con những công việc cụ thể, từ việc nhặt rau, rửa bát, nấu ăn.... Dần dần, bọn trẻ đều hình thành nếp sống tự lập, biết giúp đỡ cha mẹ.
"Tổng cộng, vợ chồng mình đón 8 trẻ về nuôi, trong quá trình chăm sóc các con, một số anh chị em cũng hỗ trợ. Năm ngoái, một cháu đã xin phép trở về quê, nên hiện tại vợ chồng mình đang nuôi 7 cháu", chị Lý cho biết.
Trước đó, tháng 4/2021, vợ chồng anh Dương đến thuê nhà ở địa bàn của phường Quang Trung. UBND phường đã giao cho các bộ phận như công an để kiểm tra, xác minh, hướng dẫn các thủ tục về đăng ký nhân hộ khẩu thường trú, tạm trú.
Chị Lý đang dạy các con học bài (Ảnh: Dân Trí)
Đúng là người tốt trên cõi đời này vẫn luôn tồn tại, họ đều là những con người bình thường nhưng có trái tim và hành động quá đỗi phi thường. Nhờ anh Dương và chị Lý, số phận của 7 đứa trẻ đã được cứu rỗi, đổi thay và tươi sáng hơn.
Có lẽ, đôi vợ chồng trẻ không may mắn về đường con cái, nhưng bù lại, họ là một gia đình viên mãn, hạnh phúc hơn rất nhiều người nhờ cả hai đều biết yêu thương và vun vén cho nhau. Điểm đặc biệt, họ có một trái tim nhân ái và vô cùng rộng mở.
Theo lẽ thường, một gia đình sẽ chỉ nhận nuôi 1-2 đứa trẻ. Nhưng vợ chồng anh Dương và chị Lý làm được nhiều hơn thế, họ đã cưu mang tới 7 thiên thần. Khó khăn ban đầu, không chỉ là gánh nặng kinh tế, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, chuyện học hành của con, mà ngôn ngữ cũng là một chướng ngại.
Thế nhưng, bằng tình cảm chân thành và một trái tim ấm nóng, anh Dương và chị Lý đã hết mình san sẻ, chung tay và nuôi dưỡng các em như chính máu mủ của mình. Nhìn cách một người mẹ đang tỉ mẩn dạy học cho con, nhìn cách người cha dạy đám trẻ chơi đàn, chẳng ai nghĩ họ từng là những người dưng xa lạ.
Anh Dương cũng hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình học tập của các con (Ảnh: Dân Trí)
Và nếu tinh tế hơn một chút, chúng ta sẽ thấy có một chi tiết rất đặc biệt trong câu chuyện của họ. Đó là hai vợ chồng không làm thủ tục nhận con nuôi. Nghĩa là họ đợi các em trưởng thành, ăn học thành tài thì có thể tự do bay cao bay xa, đủ tiềm lực báo hiếu cho mẹ cha sinh thành.
Họ nuôi các em nhưng không cần trả ơn, không ép các em phải xem mình như cha mẹ ruột, không mong khi về già sẽ được các em báo hiếu. Họ làm mọi việc thật giản đơn nhưng vẫn tuân thủ pháp luật. Lại nói trong cuộc sống, có mấy người biết “cho đi không cần nhận lại” như thế này?
Ngẫm xã hội ngoài kia, liên tiếp những câu chuyện mẹ ruột bỏ rơi con nhỏ, có người âm thầm rời đi, có người để lại tờ giấy bảo là khó khăn quá, nhờ cộng đồng giúp đỡ. Nhưng ngược lại, cũng có những gia đình sẵn sàng dang tay đón nhận những đứa trẻ thiếu thốn tình thương, dù họ chẳng giàu có gì.
Một lần nữa, xin cảm ơn vợ chồng trẻ anh Dương và chị Lý, họ đã chọn cách sống khác “khác người”, đã từ bỏ cuộc sống làng quê để lên phố thị lập nghiệp, kiếm việc mưu sinh và lo lắng cho tương lai của các em. Nhờ anh nhờ chị, số phận của những đứa trẻ đã được chuyển mình.
Và hãy tin rằng, dù anh chị không cần con báo hiếu nhưng sẽ luôn được các con yêu thương, trân trọng. Dù anh chị chẳng cần ai ngợi ca hay tán dương, nhưng xã hội và cộng đồng sẽ tri ân, cảm phục và ghi nhớ trong lòng.
Nguồn: Dân Trí


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1