Từng có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, chị Lý Thị Sam Sung (27 tuổi) là điển hình trong phát triển kinh tế với mô hình du lịch cộng đồng homestay ở Yên Bái. Tuy nhiên chẳng ai ngờ, chị từ một bà chủ “danh tiếng” trở thành người lao động làm thuê.

 Là cô gái dân tộc Dao, học hết lớp 12, chị Sam Sung quyết định dừng việc học để ở nhà làm kinh tế. Năm 2015 chị lập gia đình cùng anh Tướng Văn Hoàn (33 tuổi) và bắt đầu hành trình khởi nghiệp trên quê hương.

Với mong muốn góp phần gìn giữ, quảng bá rộng rãi bản sắc văn hóa dân tộc, chị đứng ra thành lập tổ hợp tác phát triển kinh tế du lịch cộng đồng thôn Ngòi Tu. Khi ấy, chị tập hợp được 3 hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình có một nhà sàn, có phòng ngủ khép kín cho khách lưu trú.

Đến xã Vũ Linh, du khách được trải nghiệm đi thuyền tham quan lòng hồ Thác Bà với hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ, được sống, được ăn ở với đồng bào để hiểu rõ hơn về cuộc sống, ẩm thực, văn hóa của địa phương. Họ cũng được khoác lên mình bộ trang phục của người Dao quần trắng và nếu may mắn đến đúng dịp sẽ được tham gia lễ hội cấp sắc của người Dao.

Hầu hết khách du lịch khi đến đây đã rất hài lòng bởi sự tận tình, chu đáo và thích thú khi được trải nghiệm, được hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa. Có thời điểm trong một ngày mỗi hộ gia đình đón đến 35 vị khách nước ngoài, 45 - 50 người khách Việt đến tham quan du lịch.

Tới năm 2019, mô hình của gia đình chị hoạt động ổn định, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng, ngoài ra còn tạo công ăn việc làm cho các đoàn viên thanh niên trong xã, với thu nhập 200.000 - 300.000 đồng/ngày.

Đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bất ngờ ập đến khiến gia đình chị rơi vào cảnh lao đao. “Không có khách du lịch cũng đồng nghĩa với không có thu nhập, trong khi không có đồng nào tích lũy, nên chúng tôi phải đi làm thuê kiếm từng đồng”, anh Hoàn, chồng chị Lý Thị Sam Sung chia sẻ.

hình ảnh

Gia đình chị Sung từng đón rất nhiều du khách nước ngoài  (Ảnh: Thanh Niên)

Gia đình chị có 2 bố mẹ già và 2 con nhỏ (một cháu 6 tuổi và một cháu 4 tuổi), nên cuộc sống vô cùng chật vật vì phải chạy ăn từng bữa. “Dịch đến làm cuộc sống đảo lộn, giờ vợ chồng tôi đều đi làm mướn để sinh sống qua ngày. Tôi đi làm cả phụ hồ, công nhân rửa chuồng lợn…”, anh Hoàn tâm sự.

 Còn chị Sam Sung cũng cho biết chị phải đi phát đồi thuê, cấy thuê, phơi ván thuê… nhưng cũng chỉ đủ rau cháo nuôi con. “Gia đình tôi phải chắt chiu từng đồng mới đủ sống. Đến bếp ga cũng không dám dùng vì không có tiền, nên tôi đi kiếm củi về đun nấu. Thức ăn thì tự nuôi cá, trồng rau, thỉnh thoảng mới dám mua thịt lợn…”, chị Sam Sung buồn rầu nói.

Từ khi bị ảnh hưởng của dịch, vợ chồng chị đôi khi còn xảy ra xích mích bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền. “Không có dịch chẳng đến nỗi khổ thế. Vì không có nguồn thu nhập ổn định, con cái đi học bao nhiêu thứ phải lo, nên vợ chồng tôi có lúc cơm không lành, canh không ngọt”, anh Hoàn trải lòng.

May mắn là vợ chồng chị lại được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hỗ trợ để vay nguồn vốn giúp thanh niên khởi nghiệp với 200 triệu đồng. Với nguồn vốn này gia đình chị lại tái khởi nghiệp bằng việc nuôi lợn nái. Cuộc sống trước mắt còn nhiều gian nan nhưng họ vẫn đang hy vọng vào một tương lai tươi sáng.

hình ảnh

Gia đình Lý Thị Sam Sung đang phải đối mặt với nhiều khó khăn (Ảnh: Thanh Niên)

Có lẽ những ngày gần đây, khi giãn cách xã hội được gỡ bỏ, khi nhiều người được đi làm trở lại, chúng ta ít nhắc đến dịch bệnh hơn. Tuy nhiên, Cô Vy vẫn cứ giống như một cơn bão lớn, sau khi càn quét vô số tỉnh thành, chúng để lại nhiều hậu quả nặng nề, mà chỉ người trong cuộc mới thấm.

Câu chuyện công việc chỉ là một phần của bề nổi, mất việc cũ thì tìm việc mới, nhưng có những gia đình đang phải đối mặt với nợ nần chồng chất, vợ chồng xào xáo vì cơm áo gạo tiền. Trước dịch, họ có bao nhiêu hoài bão, dự định ấp ủ, hứa cùng nhau thực hiện, nhưng bây giờ tan vỡ thành khói mây.

"Thuyền to thì gió lớn" – ngẫm câu nói của ông bà để lại bao giờ cũng chí lý muôn phần. Và trong đại dịch lần này, chúng ta mới chứng kiến được cảnh sụp đổ liên hoàn của những doanh nghiệp từ lớn cho đến bé. Họ đã cố gắng hết sức nhưng không còn cách nào khác, phải tuyên bố phá sản.

Rồi những gia đình như vợ chồng chị Sam Sung, đang khá giả, đang làm ông chủ bà chủ, đang được ăn ngon mặc đẹp, nay lại rơi xuống một cái hố không đáy, trở về với lao động chân tay, sống những ngày vất vả.

Việc đầu tiên họ cần làm là chấp nhận sự thật, việc thứ hai là cùng nhau cố gắng vượt qua, việc thứ ba là khởi nghiệp lại từ đầu. Nhưng lần này có thành công hay không, là câu hỏi và nỗi trăn trở rất lớn???

hình ảnh

Vợ chồng chị Lý Thị Sam Sung từng có cuộc sống khá giả (Ảnh: Thanh Niên)

Tuy nhiên, câu chuyện của vợ chồng anh chị Sam Sung được kể ra không phải để than vãn hay kêu ca, mà cho chúng ta thấy được muôn màu cuộc sống và câu nói “đời lên voi xuống chó” có thể ứng nghiệm với bất kỳ ai, kể cả người đang đọc bài viết này.

Thế nên, mong mọi người hãy rút kinh nghiệm, hãy khởi nghiệp thông minh, an toàn và luôn có quỹ để dành. Nhất là với những ai đang có gia đình, phải nuôi con nhỏ, bởi cuộc sống nhiều biến cố, không thể lường hết được.

Suy cho cùng, vốn dĩ cuộc đời không ai giống ai, xã hội có người giàu cũng phải có kẻ nghèo. Thế nên, hãy cứ lạc quan mà sống, tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát ổn định, nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại, rồi sẽ sớm thôi, dân lao động nghèo sẽ có công ăn việc làm như trước.

Hãy cố gắng cùng nhau đi qua giai đoạn bão giông này, nhờ khó khăn mà chúng ta trưởng thành và đầy bản lĩnh. Không gì có thể khiến người Việt chùn chân, miễn là chúng ta vẫn có thể dựa vào nhau và san sẻ yêu thương từ những điều đơn giản nhất.

Nguồn: Thanh Niên