Mỗi người trong chúng ta khi đến tuổi cập kê, chắc hẳn đều một lần tơ tưởng tới chàng bạch mã hoàng tử hay nàng công chúa dịu dàng xinh đẹp, cùng một câu chuyện tình lãng mạn và cuộc sống lứa đôi hạnh phúc.
Nhưng sóng gió cuộc đời sẽ cho bạn thấy điều ngược lại, rằng khi muốn gắn bó keo sơn với ai đó còn phải xem duyên số, không thể cưỡng cầu. Nếu đã có số là vợ chồng, cuối cùng cũng quay về với nhau. Như câu chuyện của ông Qiu Daming và bà Liu Zehua (Trung Quốc) là minh chứng.
Hai ông bà gặp lại nhau sau 60 năm xa cách (Ảnh: lookingforward.info)
Năm 1936, chàng trai Qiu Daming (quê Tứ Xuyên) khi ấy mới mười tám đôi mươi được giới thiệu cho cô gái cùng quê tên là Li Defang. Lần đầu gặp gỡ, họ đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Sau đám cưới khoảng 4 tháng, Qiu Daming nhận được lệnh phải ra tiền tuyến.
Sau khi ra chiến trường, Qiu Daming cũng nhiều lần muốn viết thư về cho vợ thông báo tình hình và động viên vợ nhưng mọi liên lạc đều bị chặn. Người vợ trẻ ở quê nhà ngày đêm trông ngóng vẫn không biết chồng nơi đâu.
Mỗi sáng, bà Li Defang đều ra cổng làng để ngóng xem chồng có trở về, nhưng 'càng trông lại càng chẳng thấy'. Hàng xóm khuyên bà hãy tái hôn vì chiến tranh ác liệt, có thể người chồng ấy đã gặp nạn rồi. Nhưng bà Defang không tin điều đó. Bà vẫn quyết tâm chờ đợi ông hàng chục năm trời.
Thậm chí đến khi cha mẹ đều qua đời hết, bà Defang đã đi tới Trùng Khánh làm người giúp việc vẫn không thôi mong ngóng tin tức và hỏi han về chồng. Dẫu vậy, vì cuộc sống khó khăn và cần người nương tựa, bà kết hôn với một đầu bếp nhưng không có con. Vợ chồng bà nhận nuôi một con trai và một con gái rồi bán cháo ven đường kiếm sống.
Hai ông bà mất liên lạc với nhau hàng chục năm trời (Ảnh: lookingforward.info)
Trong khi đó, ông Qiu Daming sau khi giải ngũ đã được nhận vào làm cảnh sát và được thăng chức Trưởng đồn cảnh sát. Khi đã có điều kiện ông quay về ngôi làng năm xưa tìm vợ nhưng cảnh còn người mất, không ai biết bà Lefang đã đi đâu.
Nghĩ vợ qua đời, ông đã quyết định kết hôn với người phụ nữ khác và sinh được một trai một gái. Rồi sự cố ập tới khiến ông bị ngồi tù suốt 21 năm. Vợ con ông bỏ đi không lời từ biệt. Ở tuổi 60, ông mới được thả tự do, sống một mình giữa thành phố Giang Bắc mà không hề hay biết, người vợ khi xưa của mình, bà Defang chỉ sống cách ông có 3 dặm.
Thời điểm này, bà Li Defang đã đổi tên thành Liu Zehua và có mong muốn tìm được một người bạn đời để nương tựa tuổi già. Qua một người phụ nữ địa phương, bà được giới thiệu cho một người đàn ông lớn hơn vài tuổi, ăn mặc giản dị, sạch sẽ.
Dù bà Zehua có ấn tượng tốt về ông Daming nhưng ông thì không nhiệt tình cho lắm. Vì ông lo mình không thể chăm lo cho người phụ nữ này. Gia cảnh của ông khá đơn sơ, nhà chỉ có một chiếc giường, một cái bàn.
Cụ ông và cụ bà tái hôn như duyên tiền định (Ảnh: lookingforward.info)
Ông nói, ông không có tiền để lo cho bà Zehua, nhưng bà phản đối, bởi bà có đủ tiền tiết kiệm để nuôi sống bản thân. Bà yêu quý ông bởi dù nghèo nhưng có cuộc sống sạch sẽ, quy củ. Bà tin rằng đây là người mình có thể nương tựa bầu bạn lúc tuổi già. Vì thế, sau khi đồng ý, bà Liu Zehua quyết định chuyển đến sống chung nhà.
Vì muốn rõ ràng, bà Li Zehua đề nghị phải làm thủ tục đăng ký kết hôn. Khi chia sẻ về lý lịch bản thân, cả hai mới bất ngờ nhận ra, họ chính là người chồng/người vợ của mình cách đây 60 năm, người mà mình đã dùng hàng chục năm để chờ đợi và tìm kiếm.
Ông Qiu Daming òa khóc trách vợ: 'Sao chúng ta đã không nhận ra nhau?' Và bà Liu Zehua nói rằng: 'Vì đã 60 năm qua đi, chúng ta đều đã già rồi'. Câu chuyện xảy ra vào năm 2018, khi ông Qiu Daming 82 tuổi và bà Liu Zehua 80 tuổi. Suốt 2 năm qua, họ đã trở lại thành gia đình, nương tựa và yêu thương nhau như 60 năm trước, bù đắp cho những đợi chờ trong quá khứ.
Cụ ông tuổi cao sức yếu, ước gì được gặp lại vợ sớm hơn (Ảnh: lookingforward.info)
Nhìn lại câu chuyện của ông bà, vừa hy hữu lạ lùng, vừa đẹp lại vừa buồn, nhưng cũng dạt dào yêu thương. Đúng là hiếm có ai trên thế giới này, khi tái hôn lần 2 lại kết duyên với người bạn đời lần thứ nhất, nhưng nhờ thế mà một câu chuyện cổ tích đã được viết ra.
Ngẫm thời chiến tranh (ở đất nước nào cũng vậy) luôn là nguyên nhân của buồn đau và bi đát. Biết bao gia đình chia ly, cha mẹ mất con, vợ mất chồng… nhưng cũng chính vì phải tồn tại trong thời kỳ khó khăn mà họ rất trân trọng cuộc sống, nâng niu và gìn giữ hôn nhân, bởi biết đâu nay còn nhưng ngày mai đã mất.
Lại nói thời bây giờ, hòa bình và yên ấm, phú quý và giàu sang đôi lúc khiến tình cảm phai nhạt. Chúng ta dễ dàng nói ra từ ly dị, chúng ta không còn muốn đồng hành với nhau vì những mâu thuẫn nhỏ nhoi trong đời sống.
Khi tiền bạc rủng rỉnh, những đồ vật đã hư không còn ai muốn sửa, chỉ muốn thay mới, cũng như khi cái tôi quá lớn, chúng ta chỉ muốn vứt bỏ chứ chẳng muốn hàn gắn tình cảm như thuở ban đầu.
Cha ông ta có câu rằng "tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng". Chính vì lẽ đó, không có chuyện đơn giản rằng, hai con người xa lạ vô tình gặp nhau giữa thế giới 7 tỷ người để rồi đến với nhau, sống với nhau trong hết quãng đời còn lại.
Vậy cho nên, hôn nhân vừa là duyên vừa là nợ, và khi đã quyết định về chung một nhà, hãy sống có trách nhiệm, đừng làm cho bạn đời của mình phải tổn thương. Đàn ông đừng làm vợ khóc, đàn bà đừng làm chồng cảm thấy áp lực. Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng thì hãy gọi cho thật tâm.
Nguồn tham khảo: Tiin.vn


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1