Sau khi tòa xử ly hôn, đôi vợ chồng “để con” đứa con ở tòa rồi thản nhiên mạnh ai nấy về. Câu chuyện thu hút lượt quan tâm từ dư luận và nhiều ý kiến chỉ trích. 

Nếu cảm thấy sống chung không còn hạnh phúc và cảm xúc, nhiều cặp vợ chồng đi đến quyết định ly hôn. Tuy nhiên, vấn đề con cái cũng là chuyện phải suy nghĩ thận trọng, làm sao để đối xử tử tế và chu toàn trách nhiệm với con trẻ dù người lớn có đường ai nấy đi. Ngặt nỗi nhiều người quá vô tâm, xem ly hôn như “giải thoát” khỏi “nợ đời” nên chỉ nghĩ đến bản thân như câu chuyện hy hữu bên dưới. 

Vào 23/2 vừa qua, cặp vợ chồng được tòa chấp thuận ly hôn. Sau khi có phán quyết, mỗi người cầm giấy tờ ly hôn rồi mạnh ai nấy đi, trong khi đứa con trai chung 5 tuổi bị “bỏ quên” trước tòa. 

Một lúc sau, đứa bé khóc toáng lên vì không thấy bố mẹ. Vừa khóc, vừa gào đúng một câu: “Con muốn tìm mẹ”, đứa bé khiến những ai chứng kiến cũng xót xa xen lẫn cảm xúc chăc lưỡi trước hành động quá vô tâm của bố mẹ đứa bé. 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Khi biết đứa bé có cầm điện thoại do bố đưa để liên lạc, mọi người gọi cho người đàn ông để đến đón con. Lúc này, bố cậu bé cho biết đã rời khỏi khu vực và hiện chưa thể quay về. May mắn gặp được những người tốt bụng, đứa bé được đưa về đồn cảnh sát gần đó để đợi gia đình đón về. Tâm trạng của em vẫn rất hoảng loạn, lo lắng hỏi cảnh sát: “có phải các chú bắt mẹ cháu rồi không”.

Rất lâu sau đó, bố của cậu bé mới lái xe đến đón con. Theo camera, cậu bé đã òa khóc, chạy đến ôm chầm bố khiến nhiều người nghẹn ngào. Sự việc khi được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút lượt quan tâm đặc biệt từ dư luận, kèm theo đó là những bình luận chỉ trích hành xử của người lớn, hời hợt đến mức tàn nhẫn. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Người lớn có thể “giải thoát” để khỏi khổ sở, chịu đựng vì nhau nhưng trách nhiệm với con chung là điều bắt buộc. Chẳng thể hiểu nổi, người làm cha làm mẹ sao có thể quên đứa con tại tòa hay lúc ấy ỷ y đối phương sẽ giữ con rồi đùn đẩy, chẳng ai thèm quan tâm nữa? 

Bản chất của những mối quan hệ từ lâu đã được người xưa “cảnh báo” hậu thế: “Yêu nhau yêu cả đường đi/ ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”. Dĩ nhiên hành xử kiểu này chẳng có gì hay ho, chỉ thể hiện là con người sống theo cảm xúc nhất thời, thậm chí dẫn đến hậu quả vì ích kỷ nghĩ cho bản thân như câu chuyện hy hữu ở trên. 

hình ảnh

Thực tế đâu phải hiếm những trường hợp hết yêu, ly hôn là quay lại “cắn nhau”, tố nhau không có trách nhiệm với con chung. Từ người thường cho đến giới giải trí đều có tất những chuyện đáng xấu hổ và đáng bị chỉ trích thế này. Người lớn, đôi khi chỉ chăm chăm nghĩ đến cái sướng của bản thân mà quên mất con trẻ, trong khi chúng không có lỗi hay nói cách khác chẳng phải người lớn “mang” chúng đến với thế giới này rồi vô trách nhiệm à? 

Thế mới thấy, sống ở đời để đi trọn đến cái gọi là “tử tế” tưởng dễ mà khó. Tử tế ngay cả khi hết yêu, không còn là vợ là chồng, thậm chí với kẻ tưởng như là “kẻ thù” cũng phải đối xử đàng hoàng mới là đường đường chính chính không mang danh “tiểu nhân”. Để nói lời yêu dễ hơn là hành động có trách nhiệm, sòng phẳng ngay cả khi đường ai nấy đi.