Cái nghèo cái khó chồng chất, tuổi cao sức yếu nhưng bà Nga vẫn từng ngày "gánh" đứa con lớn mắc bệnh tâm thần trên đôi vai gầy của mình. Cùng với đó là nỗi nhớ mong da diết đến người con út biệt tích suốt 20 năm qua.
Đó là câu chuyện đầy xúc động của cụ bà Trịnh Thị Nga (SN 1937, sống tại ngõ 63 Trần Quốc Vượng Hà Nội) mà tôi muốn chia sẻ với độc giả tại cộng đồng Ngẫm chuyện đời. Ở độ tuổi gần đất xa trời, lẽ ra người mẹ, người bà ấy vốn phải nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ con cháu. Ấy vậy mà suốt 40 năm qua cho đến hiện tại, bà Nga vẫn phải mỗi ngày oằn lưng kiếm sống để lo cho mình cùng đứa con lớn mắc bệnh tâm thần.
Chia sẻ về cuộc đời đầy thăng trầm của mình, bà Nga cho biết hồi trẻ bà là cô gái xinh xắn và có tài đàn ghita, được nhiều chàng trai cảm mến. Tình cờ, bà nên duyên với một cán bộ miền Nam. Sau khi kết hôn, vợ chồng bà có 2 người con trai, cứ tưởng như vậy là viên mãn nhưng cuộc đời lại không hề dễ dàng với bà. Sau khi hòa bình lập lại, chồng bà muốn quay về miền Nam nhưng bà Nga không theo. Một phần vì đã quen với cuộc sống ở Hà Nội, một phần bà muốn tiếp tục công việc của mình. Không thể thống nhất quan điểm nên vợ chồng đành ly hôn, mỗi người nuôi 1 con.
Một thời gian sau khi ly hôn, chồng cũ của bà Nga bị bệnh qua đời, người con út được chồng cũ bà gửi gắm nuôi tận trong Cần Thơ xa xôi. Vì điều kiện khó khăn nên dù rất muốn, bà Nga cũng không thể đón con út về nuôi. Bà đành dốc toàn tâm toàn lực nuôi con trai lớn ăn học (chấp nhận bán nhà cửa lo cho anh bảo vệ luận án tốt nghiệp). Không phụ lòng mẹ, anh học rất giỏi và thi đỗ vào trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, được mời vào làm việc tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tưởng công lao khổ cực được con trai thành tài đền đáp, ấy vậy mà sóng gió ập đến khi anh bất ngờ phát bệnh tâm thần. Do không có tiền chạy chữa nên hai mẹ con đành chấp nhận số phận đắng cay.
Hiện tại, dù đã ở tuổi 85, lưng đã còng mà mắt cũng đã mờ, cụ bà vẫn phải mỗi ngày chống gậy dọn hàng rau kiếm sống. Con trai cả bà Nga từ lúc phát bệnh thì dù sống chung dưới một mái nhà nhưng anh cứ lủi thủi một mình, không quan tâm, đoái hoài gì đến người mẹ già. Ngày hai lần, người con trai cứ ra hàng rau của mẹ mình để đòi tiền mua đồ ăn chứ chẳng tỉnh táo để có thể hỏi han hay đỡ đần mẹ:
“Từ khi phát bệnh, nó chẳng gọi bà là mẹ nữa. Bao nhiêu năm nay rồi nó toàn tự nấu tự ăn, chẳng bao giờ mời mẹ ăn cơm một tiếng. Lâu rồi bà cũng ăn ở ngoài luôn, mỗi bữa 20 nghìn cơm, hoặc ai cho miếng bánh cũng là đủ rồi", bà Nga buồn bã chia sẻ.
Sống chung dưới một mái nhà nhưng người con trai cả lúc nào cũng lủi thủi một mình, không phụ giúp cũng chẳng thèm đoái hoài đến mẹ (Ảnh: Vietgiaitri)
Buồn hơn khi bà kể thêm câu chuyện về người con út mất liên lạc của mình: "Lúc trước, thi thoảng bà còn nhận được một cuộc điện thoại hỏi thăm nhưng từ lúc bị trộm vào phòng lấy mất chiếc điện thoại duy nhất thì bà chẳng còn thông tin gì nữa.
"Bà nhớ nó lắm chứ. Chẳng biết nó giờ ra sao, có khỏe mạnh hay ốm đau như nào, cuộc sống có ổn hay không. Cái lần bán nhà bà mất hết cả địa chỉ liên lạc lẫn bức ảnh hồi bé của nó mất rồi. Giờ đến hình dáng của nó, cũng dần mờ đi mất rồi."
Được biết, số tiền mà mỗi ngày bà Nga kiếm được từ hàng rau chỉ vỏn vẹn 20 - 30 nghìn đồng nhưng không thiếu những ngày chẳng bán được gì. Một phần tôi có thể hiểu là vì tuổi bà đã cao, không thể thường xuyên lấy thêm rau củ tươi như những hàng khác nên mới vắng khách như thế. Mỗi tháng bà nhận được 3 triệu tiền lương hưu, một nửa đã phải chi trả cho tiền thuê phòng chưa kể tiền điện nước. Để có thêm tiền lo thuốc men, sinh hoạt hằng ngày, dù mệt bà cũng cố ra bán, được đồng nào vẫn hay đồng đấy vậy đó mọi người.
Không biết với độc giả sau khi đọc qua hoàn cảnh của bà Nga thì mọi người có cảm xúc thế nào, nhưng với cá nhân tôi thì lại thấy thương và cảm phục bà quá đỗi. Số phận đã buộc gia đình bà vào những điều ngang trái nhưng một điều có thể cảm nhận rõ là dù trong bất cứ hoàn cảnh khắc nghiệt nào, tình mẫu tử vẫn luôn thiêng liêng, cao quý nhất, mọi người nhỉ?
Hi vọng sau khi câu chuyện này được chia sẻ rộng rãi thì sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm đến hỗ trợ hoàn cảnh của hai mẹ con. Đồng thời cũng mong chờ vào sức mạnh của cộng đồng mạng mà giúp bà nhanh chóng tìm lại được thông tin của người con út biệt tích 20 năm qua.
Theo Vietgiaitri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1