Có ai đó đã từng nói, mộc mạc nhất trên thế giới này là tình cảm gia đình, nhưng quý giá nhất không gì mua được – cũng chính là nó. Người biết trân trọng thì chắt chiu, gìn giữ. Kẻ thờ ơ thì xem nhẹ tựa lông hồng.
Như câu chuyện về cô gái Trần Mỹ Linh (26 tuổi, quê Quảng Bình), hiện đang làm Điều dưỡng tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, đã "cắm" sổ lương, hiến tủy cứu anh trai khiến không ít đồng nghiệp phải rơi nước mắt.
Kể về hoàn cảnh anh trai mắc bệnh hiểm nghèo ngay trước ngày trở thành chú rể và phải hoãn cưới, giọng Linh đượm buồn. Ở mảnh đất cằn cỗi (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), bố mẹ Linh làm nông nghiệp, thiên tai lại thường xuyên đẩy gia đình vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Để thoát khỏi cảnh nghèo khó, Linh cố gắng học thật giỏi và ngày Linh nhận giấy báo trúng tuyển vào đại học, Linh vừa mừng vừa lo vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Thế rồi, 4 năm Linh học đại học bằng những đồng tiền mồ hôi công sức lao động của anh trai làm nghề công nhân lái máy xúc.
Linh kể, anh chẳng dám ăn tiêu gì cho bản thân, số tiền ít ỏi dành dụm được, phần thì giúp bố mẹ chi tiêu cho gia đình, phần thì nuôi em gái ăn học. Cũng vì lo cho gia đình, lo cho em gái nên anh trai Linh mãi mới tính chuyện lập gia đình khi đã ở tuổi 33. Thế nhưng, khi thiệp mời đã phát đi, ảnh cưới đã chụp, chỉ còn chờ ngày thành chú rể thì anh ấy lại đổ bệnh hiểm nghèo.
Giọng Linh nghẹn lại: "Em thương anh trai em lắm! Nhưng giờ em cũng chẳng có điều kiện, ngoài máu thịt chia sẻ cho anh…". Hàng ngày, ngoài thời gian chăm sóc cho các bệnh nhân trong viện, Linh vừa phải tranh thủ thêm thời gian để chăm sóc anh trai.
Hai anh em của Linh chỉ biết dựa vào nhau để động viên cùng cố gắng (Ảnh: Dân Trí)
Khi anh nhập viện, tiền chẳng có, Linh mang cuốn sổ lương của mình đi ra ngân hàng để cầm cố rồi vay thêm bạn bè, đồng nghiệp tổng cộng được hơn 300 triệu đồng. Nhưng số tiền trên cũng chỉ đủ để thực hiện ca phẫu thuật lấy và gạn tế bào gốc của Linh.
Chi phí để thực hiện ca ghép tủy cần rất nhiều tiền nữa. Trên giường bệnh, anh trai của Linh là anh Trần Công Nhã vẫn nằm đang cố gắng giành giật lấy từng giây, từng phút sống đáng quý trong cuộc đời.
Linh kể tiếp, cách đây 2 năm bố qua đời bởi căn bệnh ung thư quái ác. Khi đó, gia đình đã quá kiệt quệ. Mẹ thì đã ở gần 70 tuổi, quanh năm đau yếu. Trong trận lũ lịch sử vào những tháng cuối năm ngoái, mẹ Linh bị ngã và phải nằm liệt giường mấy tháng trời. Giờ ở nhà chỉ có cậu em trai chăm sóc mẹ và nhờ vào sự giúp đỡ nghĩa tình của hàng xóm, người thân.
Theo lời kể của Linh, nghe tin anh nhập viện điều trị dài ngày, chị dâu sắp cưới cũng muốn ra chăm sóc, nhưng anh kiên quyết từ chối. Một phần vì dịch bệnh Covid-19 bùng phát, phần vì anh ấy cũng không muốn chị ấy phải lặn lội vất vả.
Chi phí cho cả phẫu thuật lên tới cả tỷ đồng (Ảnh: Dân Trí)
Dẫu biết trong mùa dịch, còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, có rất nhiều mảnh đời đang cần cưu mang và giúp đỡ. Thế nhưng khi biết đến câu chuyện của Linh và anh trai, chúng ta lại thấy rưng rưng và xót xa thay cho cô gái trẻ.
Người xưa thường bảo, "anh em như thể chân tay" nhưng ở thời đại hiện nay, tình thân đôi khi còn đi kèm với tiền bạc nữa. Nhìn ra ngoài xã hội mà xem, có biết bao gia đình đang xào xáo, chỉ vì 0.5 mét vuông đất cũng có thể tính kế để tàn sát lẫn nhau.
Thế nên, câu chuyện của Linh khiến nhiều người nghẹn lại, vì dù gia đình của Linh rất nghèo nhưng anh em vẫn biết yêu thương nhau, biết sẻ chia những khó khăn và gian khổ. Đó là điều mà không phải nhà nào cũng có được, tình cảm ấy còn quý hơn cả bạc vàng.
Ngày xưa, anh trai là trụ cột gia đình, nuôi mẹ cha, nuôi em gái đi học y thì hôm nay, khi anh trai ngã bệnh, cô gái trẻ đóng vai ngược lại, trở thành chỗ dựa cho anh. Dù không có tiền bên người, cô đi cắm sổ lương, dù là phận liễu yếu đào tơ, cô vẫn xông pha hiến tủy.
Ngẫm một gia đình nghèo nhưng có suy nghĩ đầy văn minh và tiến bộ. Thay vì con trai được ưu tiên học hành, con gái phải lấy chồng giàu đem tiền về cho cha mẹ thì gia đình Linh không bị những định kiến như thế, anh trai học không tốt liền dồn sức cho em, thật sự rất cảm động.
Nữ điều dưỡng ngày chăm bệnh nhân, đêm về chăm sóc cho anh trai (Ảnh: Dân Trí)
Tiếc là một người tốt và hiền lành như anh lại không được may mắn. Vậy nên, hy vọng có mạnh thường quân nào đó đứng ra giúp đỡ họ đôi chút, để cho những con người thiện lương có niềm tin vào lẽ sống, nhất định ở hiền sẽ gặp lành.
Còn chúng ta, thông qua câu chuyện này, xin hãy trân trọng gia đình, hãy yêu quý máu mủ ruột rà, hãy sống vì tình anh em, đừng quay lưng với chính người thân của mình. Tại sao phải tranh đua, hơn thua với người cùng máu mủ? Tại sao phải xích mích, chửi bới nhau, thậm chí là cạch mặt nhau cả đời chỉ vì một vài chuyện không như ý? Tại sao không thể đùm bọc, chở che, bảo ban cho nhau?
Đừng đợi đến lúc nhắm mắt xuôi tay chẳng có ai tới viếng, mới biết giá trị gia đình to lớn làm sao. Bởi có người cùng máu mủ với mình, để mình không bơ vơ giữa cõi tạm, đã là điều tốt đẹp nhất trên đời!
Nguồn: Dân Trí


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1